thethaovanhoa.vn

Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành: 'Lứa U23 này hay đấy'

CCKM 21/01/2026 14:32 GMT+7

Đó là khẳng định của cựu danh thủ - HLV Vũ Như Thành sau khi theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam chơi những trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026.

Đó là khẳng định của cựu danh thủ - HLV Vũ Như Thành sau khi theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam chơi những trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026.

"Họ chơi thứ bóng đá hiện đại, với nền thể lực dồi dào. Các trợ lý HLV thể lực người Hàn Quốc, kể từ thời HLV Park Hang Seo cho đến Kim Sang Sik, thực sự đã nâng tầm cho bóng đá Việt Nam, vốn vẫn bị cho là yếu về thể lực và cơ địa. Đây là điều tôi chưa từng thấy trước đó", vẫn lời Vũ Như Thành.

"Trong trận đấu với UAE, cầu thủ Việt Nam vẫn chạy cực khỏe ở 2 hiệp phụ. Trước đó, chúng ta tưởng chừng như đã bị vắt kiệt sức ở 3 trận vòng bảng. Thể lực chính là sự khác biệt lớn nhất. Đó là một cuộc cách mạng", Như Thành nói tiếp.

"Thời của chúng tôi, HLV Calisto cho tập thể lực với bóng. Tuy nhiên, nó chỉ mang tính thời điểm và không bền. Khi ấy, chúng tôi chỉ "khôn" hơn đối thủ một chút, cùng với may mắn nữa, chứ không vượt trội như lúc này. Bây giờ, ví như Đình Bắc chẳng hạn, cậu ấy có những kỹ năng rất đặc biệt và nền tảng thể lực ưu việt. Lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 rất khác biệt so với các lứa trước đây. Và đó chính là tương lai", HLV Vũ Như Thành, chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

Nhân tiện, Như Thành cũng nhắc lại chiến thắng 1-0 trước đương kim đệ tứ anh hào thế giới vào thời điểm đó, đội tuyển Hàn Quốc, tại Muscat, Oman, năm 2003, trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2004. Theo Vũ Như Thành, trận đấu ấy, Việt Nam (với nòng cốt là đội tuyển U23 chuẩn bị SEA Games 22 trên sân nhà), thắng Hàn Quốc không phải mình hay hơn họ, mà là tự tin hơn họ, thể lực dồi dào hơn họ và không có gì để mất cả. Chung cuộc thì Việt Nam vẫn bị loại, còn Hàn Quốc đến VCK Asian Cup 2004 tại Trung Quốc như một thói quen.

Sự việc - Ý kiến: "Lứa này hay đấy" - Ảnh 1.

Những cầu thủ như Lê Phát (2) chính là tương lai của nền bóng đá. Ảnh: AFC

"Thế Anh thủ môn, tôi với Huy Hoàng chơi trung vệ, phải là Minh Phương, trái có Văn Trương. Phía trên có Tài Em, Quốc Vượng, Thanh Phương, Tuấn Phong. Quyến và Thanh Bình đá tiền đạo. Tôi chính là yếu nhất, còn toàn máy chạy. Trận đấu ở, Muscat, Oman ấy thực sự là không có gì để mất cả. Và khi không có gì để mất, chúng ta làm nên lịch sử", Vũ Như Thành kể lại.

Như Thành cũng cho rằng thế hệ của Đình Bắc và các đồng đội của anh hoàn toàn có thể tiến xa hơn lứa 95-97 cách đây 8 năm. Anh nói: "Họ sẽ không dừng lại ở Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 như thời ông Park. Tôi rất tin tưởng vào lứa này".

Thực tế là đội tuyển U23 Việt Nam đã chơi rất tốt tại giải đấu diễn ra ở Saudi Arabia 2026. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik chơi thứ bóng đá hiện đại, với sự tự tin và nền tảng thể lực dồi dào.

Bóng đá Việt Nam cần vào sâu nhiều hơn tại các giải đấu như U23 châu Á, bởi đó chính là tiền đề để ĐTQG Việt Nam tấn công vào tốp nào đó châu lục. Phải ổn định ở nhóm các đội tuyển hàng đầu châu Á trong một thời gian đủ dài, chúng ta mới có thể nghĩ đến suất chơi FIFA World Cup.

Tám năm trước, kể từ sau Thường Châu 2018, chúng ta đã tiến một bước rất dài, tạo nên những cột mốc hiếm có. Tám năm sau, hy vọng nền bóng đá sẽ tiến dài hơn từ chính lứa cầu thủ này.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN