thethaovanhoa.vn

U23 Việt Nam chơi hay, HLV Kim Sang Sik có nhiều lựa chọn cho ASEAN Cup

Lâm Chi 21/01/2026 19:02 GMT+7

U23 Việt Nam càng thi đấu thăng hoa tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik càng phải đối diện với nhiều lựa chọn khó khăn cho ASEAN Cup 2026, một thực tế đã được giới chuyên môn dự báo từ trước.

U23 Việt Nam càng thi đấu thăng hoa tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik càng phải đối diện với nhiều lựa chọn khó khăn cho ASEAN Cup 2026, một thực tế đã được giới chuyên môn dự báo từ trước.

Trong các trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik đã bắt đầu trao cơ hội cho một số cầu thủ thuộc lứa U23, đồng thời thử nghiệm họ trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, những trường hợp như thủ môn Trung Kiên ở trận thắng Nepal 1-0 hồi tháng 10/2025 vẫn còn khá hạn chế.

Dù vậy, "gió đang đổi chiều". Vị thế của các cầu thủ U23 ở đội tuyển Việt Nam, bắt đầu từ trận gặp Malaysia trong dịp FIFA Days tháng 3, xa hơn là ASEAN Cup 2026, nhiều khả năng sẽ thay đổi đáng kể. Việc U23 Việt Nam chơi ấn tượng tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 đã tạo ra một bệ phóng rõ rệt, giúp những cái tên như Trung Kiên, Đình Bắc, Nhật Minh, Hiểu Minh… tiến rất gần tới suất đá chính ở đội tuyển quốc gia trong các chiến dịch lớn sắp tới.

Thực tế cho thấy, HLV Kim Sang Sik sẽ phải "cân não" khi lên danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam cũng như sắp xếp đội hình xuất phát ở vòng loại Asian Cup 2027 và ASEAN Cup diễn ra vào tháng 7. Tuy nhiên, đây là một "cơn đau đầu dễ chịu" với nhà cầm quân người Hàn Quốc, người đang gặt hái thành công song song ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam dư dả lựa chọn cho ASEAN Cup 2026 - Ảnh 1.

Phong độ nổi bật ở VCK U23 châu Á 2026 sẽ giúp Đình Bắc (7) và Văn Khang (11) có cơ hội cạnh tranh vị trí ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: AFC

Ở thời điểm hiện tại, Trung Kiên đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng vị trí số một trong khung gỗ với Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm. Ở hàng phòng ngự, dù những trụ cột như Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh hay Xuân Mạnh vẫn duy trì phong độ ổn định, cơ hội dành cho Hiểu Minh, cũng như Nhật Minh, Lý Đức là hoàn toàn rộng mở.

Tại tuyến giữa, phong độ xuất sắc của Thái Sơn trong màu áo U23 Việt Nam giúp tiền vệ thuộc biên chế Thanh Hóa đủ khả năng cạnh tranh trực tiếp với Lê Phạm Thành Long cho suất đá cặp cùng Hoàng Đức. Trên hàng công, khi Xuân Son đã trở lại, Tiến Linh nhiều khả năng phải chấp nhận vai trò dự bị. Tuấn Hải và Văn Vĩ cũng sẽ chịu áp lực lớn từ những gương mặt trẻ như Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn, đặc biệt là Đình Bắc.

Thậm chí, ngay từ lúc này, không ít người hâm mộ đã mơ về viễn cảnh Đình Bắc đá cặp cùng Xuân Son trên hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Trong thời gian tới, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có thêm những cầu thủ nhập tịch ngoài Xuân Son. Đỗ Hoàng Hên là cái tên tiếp theo nhiều khả năng góp mặt trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3. Ngoài ra, Gustavo, sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch với tên Việt là Đỗ Phi Long, cũng có thể được HLV Kim Sang Sik cân nhắc triệu tập. Nếu sở hữu thêm Đỗ Hoàng Hên và Đỗ Phi Long, bên cạnh Xuân Son, đội tuyển Việt Nam sẽ hình thành một trục dọc có chất lượng đáng kể.

Cuộc cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam vì thế sẽ ngày càng khốc liệt. Và dù HLV Kim Sang Sik có phải "đau đầu" đến đâu, đó vẫn là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN