thethaovanhoa.vn

Chelsea - Pafos: Vì sao Palmer mất phong độ?

21/01/2026 07:45 GMT+7

Từng là một nhân tố quan trọng của Chelsea ở 2 mùa giải trước, Cole Palmer mùa này đang sa sút phong độ trông thấy. Điều gì đang xảy ra với tiền đạo 23 tuổi này và Liam Rosenior cần làm gì để tái sinh anh?

Từng là một nhân tố quan trọng của Chelsea ở 2 mùa giải trước, Cole Palmer mùa này đang sa sút phong độ trông thấy. Điều gì đang xảy ra với tiền đạo 23 tuổi này và Liam Rosenior cần làm gì để tái sinh anh?

Thật ra những dấu hiệu bất ổn về phong độ của Palmer đã bắt đầu từ cuối mùa trước vì chấn thương háng. Nhưng mùa này mới là thời điểm dấu ấn của số 10 bên phía Chelsea mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Tính đến thời điểm hiện tại, Palmer mới chỉ mang về 5 pha lập công cho Chelsea, bao gồm cả bàn thắng từ chấm phạt đền trong chiến thắng Brentford 2-0 cuối tuần qua. Con số này không bằng mùa trước khi anh đóng góp 18 bàn và 14 kiến tạo sau 52 lần ra sân và kém rất xa mùa 2023-24, mùa bóng Palmer để lại dấu giày trong 42 bàn sau 48 lần ra sân trên tất cả các đấu trường, bao gồm 27 bàn và 15 kiến tạo.

Tình hình sức khỏe của Palmer mùa này rất đáng lo ngại. Trận thắng Brentford cuối tuần qua mới là lần thứ 4 anh chơi trọn vẹn 90 phút, trước đó là các trận gặp Man City, Bayern Munich và Crystal Palace. Palmer từng vắng mặt đến hơn 2 tháng để giải quyết vấn đề ở háng. Anh mới thi đấu tổng cộng 13 trận cho Chelsea trên tất cả các đấu trường. Dù đã ghi bàn vào lưới Brentford, không khó nhận ra Palmer vẫn chưa thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình. Việc anh đủ sức chơi trọn vẹn 90 phút trước Brentford đã nhận được những lời khích lệ từ Rosenior: "Nếu bạn xem 15 phút cuối trận và nhìn cách Palmer dồn năng lượng vào những tình huống di chuyển hay pressing, tôi nghĩ cậu ta có 1 trận đấu ấn tượng".

Champions League - 03h00 ngày 22/01, sân Stamford Bridge, Chelsea-Pafos: Vì sao Palmer mất phong độ? - Ảnh 1.

Lịch đấu dày đặc của Chelsea từ giờ đến cuối tháng 2 sẽ mang đến thử thách rất lớn cho sức khỏe của Palmer. Đội bóng của Rosenior sẽ chơi đến 8 trận trên 4 mặt trận khác nhau chỉ trong vòng 3 tuần, bắt đầu từ trận gặp Pafos ở Champions League đêm nay. Tình hình sẽ căng thẳng hơn nếu Chelsea không thể đảm bảo một vị trí trong Top 8 sau khi vòng phân hạng Champions League kết thúc vào giữa tuần sau để thẳng tiến vào vòng 1/8. Đội bóng của Rosenior khi ấy sẽ đá thêm 2 lượt trận vòng knock-out đầu tiên và đối mặt nguy cơ phải đá với cường độ 3 ngày/trận cho đến cuối tháng 3 nếu tiếp tục tiến sâu ở các đấu trường cúp. Palmer cần được ra sân thường xuyên để lấy lại phong độ nhưng việc để anh đá với tần suất quá dày lại có thể là một lựa chọn phản tác dụng. Rosenior chia sẻ rằng ông không muốn đẩy bất cứ cầu thủ Chelsea nào vượt ngưỡng giới hạn về sức khỏe trong giai đoạn lịch đấu dày đặc sắp tới.

Khả năng Palmer ra sân ở trận gặp Pafos vì thế là một dấu hỏi lớn bởi Chelsea rất cần anh sung sức cho cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Việc đánh thức phong độ và giúp Palmer luôn sung sức trong những trận đấu quan trọng sẽ là ưu tiên hàng đầu của Rosenior trong những tuần cầm quân đầu tiên ở Stamford Bridge.

Hạnh Mai

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN