Sau 9 tháng tiếp nhận, nuôi dưỡng 5 cá thể sếu đầu đỏ đầu tiên được đưa về từ Thái Lan theo Đề án "Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim" của UBND tỉnh Đồng Tháp, đến nay, các cá thể này cơ bản thích nghi với môi trường khu bảo tồn của Vườn quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp).
Sau 9 tháng tiếp nhận, nuôi dưỡng 5 cá thể sếu đầu đỏ đầu tiên được đưa về từ Thái Lan theo Đề án "Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim" của UBND tỉnh Đồng Tháp, đến nay, các cá thể này cơ bản thích nghi với môi trường khu bảo tồn của Vườn quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp).
Chúng sinh trưởng, phát triển tốt và bắt đầu bước vào giai đoạn "bắt cặp" để sinh sản.

Nhân viên Trại bảo tồn sinh vật Vườn quốc gia Tràm Chim theo dõi hoạt động của sếu đầu đỏ thông qua hệ thống camera. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Chuồng nuôi sếu đầu đỏ được cách ly nghiêm ngặt, chỉ người có nhiệm vụ chăm sóc mới được vào. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu vực nuôi sếu đầu đỏ tại Trại bảo tồn sinh vật Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu vực nuôi sếu đầu đỏ tại Trại bảo tồn sinh vật Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Các cá thể sếu đầu đỏ được nuôi dưỡng tại Trại bảo tồn sinh vật Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN phát

Bên trong chuồng nuôi sếu đầu đỏ tại Trại bảo tồn sinh vật Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN phát

Ngoài thức ăn công nghiệp, khẩu phần ăn của sếu đầu đỏ còn được bổ sung các loại động vật còn sống như: cá nhỏ, cua và dế. Ảnh: Nhựt An - TTXVN