thethaovanhoa.vn

Khai mạc ASEAN Para Games 13: Tìm HCV bằng ý chí và bản lĩnh

Hải Đường 20/01/2026 05:15 GMT+7

ASEAN Para Games lần thứ 13 sẽ chính thức khởi tranh vào hôm nay 20/1 tại Nakhon Ratchasima (Korat, Thái Lan). Đây là sân chơi lớn nhất khu vực dành cho VĐV người khuyết tật. Với thể thao Việt Nam, đây không chỉ là cuộc tranh tài về huy chương, mà còn là dịp để khẳng định vị thế, chiều sâu lực lượng và sự phát triển bền bỉ của phong trào thể thao người khuyết tật sau nhiều năm được đầu tư bài bản.

ASEAN Para Games lần thứ 13 sẽ chính thức khởi tranh vào hôm nay 20/1 tại Nakhon Ratchasima (Korat, Thái Lan). Đây là sân chơi lớn nhất khu vực dành cho VĐV người khuyết tật. Với thể thao Việt Nam, đây không chỉ là cuộc tranh tài về huy chương, mà còn là dịp để khẳng định vị thế, chiều sâu lực lượng và sự phát triển bền bỉ của phong trào thể thao người khuyết tật sau nhiều năm được đầu tư bài bản.

Tham dự kỳ Đại hội lần này, Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam có có 185 thành viên, trong đó 141 VĐV, tranh tài ở 11 môn thể thao, dẫn đầu bởi trưởng đoàn bà Lê Thị Hoàng Yến. So với nhiều kỳ Para Games trước, lực lượng của đoàn được đánh giá là đồng đều hơn, kết hợp giữa các gương mặt giàu kinh nghiệm quốc tế và lớp VĐV trẻ đang trên đà trưởng thành.

Vào ngày 15/1 vừa qua tại TP.HCM, đoàn đã tổ chức lễ xuất quân, gửi gắm kỳ vọng và niềm tin của ngành thể thao cũng như người hâm mộ. Với các VĐV, đó không chỉ là thời khắc chính thức bước vào Đại hội, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm mang trên mình màu cờ sắc áo quốc gia.

Tại ASEAN Para Games 13, đoàn Việt Nam tranh tài ở các môn: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, boccia, judo, bắn cung, quần vợt xe lăn và đấu kiếm xe lăn. Trong đó, điền kinh, bơi và cử tạ tiếp tục được xác định là những mũi nhọn chủ lực, nơi Việt Nam có nhiều VĐV đã khẳng định được tên tuổi ở đấu trường khu vực và châu lục.

Một trong những gương mặt được kỳ vọng nhất là Lê Văn Công ở môn cử tạ. VĐV từng giành huy chương tại Paralympic vẫn là "đầu tàu" của đội cử tạ Việt Nam. Kinh nghiệm dày dạn, bản lĩnh thi đấu vững vàng và khả năng kiểm soát tâm lý tốt giúp Lê Văn Công luôn là ứng viên sáng giá cho tấm HCV, đồng thời giữ vai trò thủ lĩnh tinh thần cho các đồng đội.

Khai mạc ASEAN Para Games 13: Đi tìm vàng bằng ý chí và bản lĩnh - Ảnh 1.

Lê Văn Công (trái) vẫn là hy vọng hàng đầu của Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam ở ASEAN Para Games 13. Ảnh: TD

Ở môn bơi, lực lượng VĐV của Việt Nam tiếp tục cho thấy chiều sâu đáng kể. Võ Thanh Tùng và Nguyễn Thị Hồng là những cái tên quen thuộc trên bục trao huy chương ở các kỳ Para Games trước đó. Với nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật ổn định và khả năng bứt phá ở những thời điểm quyết định, các kình ngư Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội cạnh tranh huy chương ở các nội dung sở trường.

Điền kinh cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Cao Ngọc Hùng, VĐV nhiều năm liền mang về huy chương cho Việt Nam ở các nội dung sức mạnh. Không chỉ là trụ cột về thành tích, Cao Ngọc Hùng còn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt, truyền kinh nghiệm cho lớp VĐV trẻ, những người được kỳ vọng sẽ tạo nên sự kế thừa trong tương lai gần.

Bên cạnh những gương mặt đã thành danh, ASEAN Para Games 13 còn là cơ hội để lớp VĐV trẻ của Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ở các môn như boccia, cầu lông hay bóng bàn, sự tiến bộ rõ nét trong quá trình tập huấn cho thấy khả năng tạo ra những bất ngờ, góp phần bổ sung nguồn lực cho các môn thế mạnh trong những kỳ Đại hội tiếp theo.

Mục tiêu mà Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam đặt ra tại Đại hội lần này là phấn đấu giành từ 40 đến 50 HCV, hướng tới vị trí nhóm đầu khu vực Đông Nam Á. Đây là chỉ tiêu thể hiện quyết tâm lớn, trong bối cảnh sự cạnh tranh từ các đoàn mạnh như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia ngày càng quyết liệt.

Tuy nhiên, với thể thao người khuyết tật, thành tích không phải là giá trị duy nhất. Mỗi VĐV góp mặt tại ASEAN Para Games đều mang theo câu chuyện về nghị lực, sự bền bỉ và khát vọng vượt lên chính mình. Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt mà Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam hướng tới: Thi đấu hết mình, cống hiến những màn trình diễn trung thực, giàu cảm xúc và lan tỏa giá trị nhân văn của thể thao.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN