Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố danh sách các tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025, gồm 7 tác phẩm ở các hạng mục và Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 dành cho 3 tác giả.
Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố danh sách các tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025, gồm 7 tác phẩm ở các hạng mục và Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 dành cho 3 tác giả.
Theo danh sách được công bố, thơ tiếp tục là thể loại chiếm ưu thế trong mùa giải năm nay. Hai Giải thưởng Thơ được trao cho tập Thơm từ nỗi đau (NXB Hội Nhà văn) của tác giả Hoàng Thụy Anh (Hoàng Thị Quỳnh Anh) và tập Trên con đường tóc (NXB Hội Nhà văn) của nhà thơ Trang Thanh (Trần Thị Thanh).
Ở Giải thưởng Tác giả trẻ, thơ cũng ghi dấu ấn rõ nét khi có tới hai tập thơ được vinh danh. Đó là tập Dần sáng (NXB Hội Nhà văn) của tác giả Nguyễn Thị Kim Nhung và tập Nhặt xác em chất chồng bảo tàng (NXB Hội Nhà văn) của tác giả Lâu Văn Mua.

Bìa sách các tác giả đạt Giải thưởng Văn học, giải thưởng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam
Một điểm đáng chú ý của Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 là sự trở lại của văn học dịch, sau hai năm liên tiếp (2023, 2024) không có tác phẩm nào được trao giải ở hạng mục này. Cụ thể, Giải thưởng Văn học dịch được trao cho 2 tác phẩm: Hạc trắng xòe cánh (NXB Văn học) của nhà văn Tawada Yoko, do An Nhiên (Nguyễn Đỗ An Nhiên) dịch; và Bài ca Solomon (NXB Hội Nhà văn) của nhà văn Toni Morrison, do Thiên Nga (Nguyễn Thiên Nga) dịch.

Bìa sách các tác giả đạt Giải thưởng LLPB, Văn học dịch, văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam
Ở các hạng mục còn lại, Giải thưởng Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết Miền đất hứa (NXB Văn học) của nhà văn Lê Thanh Kỳ.
Giải thưởng Lý luận phê bình thuộc về tác phẩm Văn học như một diễn ngôn (NXB Đại học Sư phạm) của nhà lý luận phê bình Trần Văn Toàn. Đây cũng là tác phẩm vừa được trao mức A tặng thưởng lần thứ XI các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2024 của Hội đồng Lý luận Trung ương.
Trong khi đó, Giải thưởng Văn học thiếu nhi được trao cho tiểu thuyết Miền thảo nguyên Panduranga (NXB Kim Đồng) của nhà văn Lê Đức Dương.
Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 còn lại được trao ở hạng mục văn xuôi cho tác giả Cao Việt Quỳnh với bộ tiểu thuyết Lục địa rồng (5 tập, NXB Kim Đồng).