thethaovanhoa.vn

Báo Trung Quốc chỉ ra 3 lý do vì sao U23 Việt Nam là đối thủ 'dễ chịu' nhất ở bán kết

cẩm oanh 19/01/2026 10:52 GMT+7

Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026, truyền thông Trung Quốc đã thẳng thắn phân tích và chỉ ra ba nguyên nhân khiến U23 Việt Nam được xem là đối thủ “dễ chịu” nhất đối với U23 Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, từ yếu tố tâm lý, thể hình cho đến sự quen thuộc trong các lần chạm trán gần đây.

Đêm 20/1, trận bán kết giải U23 châu Á 2026 sẽ chứng kiến màn so tài đáng chú ý giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam. Sau hành trình đầy gian nan để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải, U23 Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi triết lý phòng ngự đến mức cực đoan khi đối đầu U23 Việt Nam - đội bóng được truyền thông châu Á ví như "Nhật Bản phiên bản khác".

Ở vòng tứ kết, U23 Trung Quốc đã trải qua một trong những thử thách nghẹt thở nhất kể từ khi đội tuyển được thành lập. U23 Uzbekistan cũng có một trải nghiệm "không bình thường", khi các cầu thủ của họ có lẽ chưa từng đối mặt với đối thủ nào như trận đấu tối 17/1. Trong suốt 120 phút, U23 Trung Quốc gần như chỉ tập trung phòng ngự với tinh thần chiến đấu ngoan cường, kỷ luật chiến thuật cực cao, cùng sự xuất sắc vượt trội của thủ môn. U23 Trung Quốc gần như từ bỏ hoàn toàn mặt trận tấn công - điều hiếm thấy trong bóng đá hiện đại, đặc biệt là ở một trận đấu loại trực tiếp mang tính sống còn tại giải châu lục.

Lối chơi phòng ngự của U23 Trung Quốc khiến nhiều người liên tưởng đến đội tuyển Hy Lạp tại EURO 2004 – giải đấu đã diễn ra cách đây 22 năm. Để toàn bộ 11 cầu thủ duy trì khối đội hình thấp, phòng ngự kỷ luật suốt cả trận, HLV Antonio được cho là đã tìm ra phương án chiến thuật phù hợp nhất với U23 Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. 

Báo Trung Quốc chỉ ra 3 lý do vì sao U23 Việt Nam là đối thủ 'dễ chịu' nhất ở bán kết - Ảnh 1.

U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải.

Giờ đây, khi cánh cửa vào chung kết chỉ còn cách một bước chân, U23 Trung Quốc sẽ đối mặt với thử thách mang tên U23 Việt Nam. Theo phân tích của tờ Sohu, so với việc phải chạm trán U23 Uzbekistan hay U23 UAE, rõ ràng U23 Việt Nam được xem là đối thủ mà U23 Trung Quốc mong muốn nhất ở vòng bán kết.

Tờ Sohu đã có những nhận định về những bước tiến vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam những năm qua. Trang báo này đánh giá cao các nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam như tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc, tiền vệ cánh Khuất Văn Khang, tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn, hay cầu thủ chạy cánh Nguyễn Thanh Nhàn. Trong đó, Nguyễn Đình Bắc được xem là hạt nhân quan trọng nhất, từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 19 tuổi.

Sohu nhận định U23 Việt Nam vẫn trung thành với phong cách bóng đá Đông Nam Á, đề cao kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và các pha phối hợp ngắn, mượt mà. "So với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam thể hiện sự gắn kết và ổn định cao hơn. Đặc biệt, lối chơi từ các cấp độ trẻ cho tới đội tuyển quốc gia có tính kế thừa rõ rệt. Không chỉ vậy, tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam cũng rất đáng gờm, luôn bền bỉ, lì lợm và sẵn sàng bùng nổ trong những thời điểm khó khăn", Sohu viết. 

"U23 Việt Nam cho thấy sự linh hoạt lớn về chiến thuật. Họ khởi đầu giải với sơ đồ 4-4-2 cân bằng công - thủ, chuyển sang 3-4-3 ở trận gặp U23 Saudi Arabia, rồi dùng 5-4-1 trong trận tứ kết nhằm đảm bảo sự chắc chắn. Điều đó cho thấy công tác chuẩn bị của U23 Việt Nam là rất kỹ lưỡng, sẵn sàng thay đổi chiến thuật tùy đối thủ. Trước U23 Trung Quốc, nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ không tiếp tục dùng sơ đồ 5 hậu vệ, mà có thể quay lại 3-4-3 để tăng cường khả năng tấn công".

Báo Trung Quốc chỉ ra 3 lý do vì sao U23 Việt Nam là đối thủ 'dễ chịu' nhất ở bán kết - Ảnh 2.

U23 Việt Nam lại được xem là đối thủ mà U23 Trung Quốc mong muốn nhất ở thời điểm này.

Tại vòng bảng, U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận: đánh bại U23 Jordan 2-0, vượt qua U23 Kyrgyzstan 2-1 và hạ U23 Saudi Arabia 1-0 để đứng đầu bảng, giành vé vào tứ kết. Ở vòng knock-out, U23 Việt Nam hòa U23 UAE 2-2 sau 90 phút, trước khi Minh Phúc ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, ấn định chiến thắng 3-2 để đưa đội nhà vào bán kết.

Vậy vì sao U23 Việt Nam lại được xem là đối thủ mà U23 Trung Quốc mong muốn nhất ở thời điểm này?

Sohu chỉ ra 3 lý do. Thứ nhất là yếu tố tâm lý. U23 Trung Quốc không phải chịu áp lực quá lớn khi gặp U23 Việt Nam như khi gặp U23 Nhật Bản hay U23 Hàn Quốc. Thứ hai là thể hình và thể lực: U23 Trung Quốc chiếm ưu thế rõ rệt, đặc biệt trong các tình huống cố định và không chiến - điều mà U23 Việt Nam từng bộc lộ hạn chế khi để thủng lưới hai bàn bằng đầu ở trận trước. Thứ ba, hai đội đã nhiều lần đối đầu trong hai năm gần đây và khá hiểu nhau. Tại giải giao hữu quốc tế Diêm Thành năm ngoái, U22 Trung Quốc với 10 người vẫn hòa U22 Việt Nam 1-1; trong khi ở Panda Cup cuối năm, đội Trung Quốc thua 0-1. 

Ở thời điểm hiện tại, khi HLV Antonio đã định hình được chiến thuật tối ưu, một U23 Trung Quốc phòng ngự đến mức cực hạn vẫn được kỳ vọng có thể tiếp tục giữ sạch lưới trước U23 Việt Nam.

Khi đã vào đến bán kết, việc nghĩ về trận chung kết là điều hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, thủ môn Li Hao vẫn tỏ ra rất thận trọng: "Các trận đấu phải được chơi từng bước một. U23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh, đã vào đến bán kết thì không có đội nào yếu cả. Trận tới, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình và không để lại nuối tiếc". 

HLV Antonio cũng chia sẻ quan điểm tương tự: "Chúng tôi đã vào bán kết và dĩ nhiên muốn tiến xa hơn nữa. Nhưng tôi luôn chuẩn bị cho từng trận đấu một. Khi trận này kết thúc, chúng tôi mới nghĩ đến trận tiếp theo".

Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026

Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026

Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026

Kết quả bóng đá VCK U23 châu Á 2026

Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN