Tờ Naewna (Thái Lan) mới đây đã có bài bình luận đáng chú ý về hành trình đối lập của U23 Thái Lan và U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục.
Tờ Naewna (Thái Lan) mới đây đã có bài bình luận đáng chú ý về hành trình đối lập của U23 Thái Lan và U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục.
Theo tờ báo này, hình ảnh trái ngược giữa hai đội tuyển trẻ phản ánh sự khác biệt lớn trong tư duy làm bóng đá của hai nền bóng đá Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam được xem như một mô hình tiêu biểu cho chiến lược phát triển dài hạn và có hệ thống.
"Trong khi U23 Thái Lan dừng bước ngay từ vòng bảng, U23 Việt Nam lại gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia", tờ Naewna mở đầu bài viết của mình. Tờ báo của Thái Lan nhấn mạnh thành công của U23 Việt Nam không phải là điều bất ngờ, mà đến từ một lộ trình chuẩn bị bài bản kéo dài suốt nhiều năm.

Theo truyền thông Thái Lan, Việt Nam là mô hình tiêu biểu cho chiến lược phát triển bóng đá dài hạn và có hệ thống
Trong bài phân tích của mình, Naewna đặc biệt chú ý tới "công thức thành công" của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Đó là duy trì một bộ khung nhân sự ổn định, gồm những cầu thủ đã thi đấu cùng nhau trong suốt nhiều giải đấu từ cấp độ khu vực tới châu lục. Lực lượng U23 Việt Nam tham dự giải năm nay có tới 21 cái tên từng giành HCV SEA Games và thêm hai gương mặt mới. Đáng chú ý, có tới 19 cầu thủ là nòng cốt từ đội hình vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 7/2025, tạo nên sự ổn định hiếm có ở cấp độ đội tuyển trẻ.
Bốn cầu thủ được bổ sung trong chiến dịch SEA Games, gồm Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Lê Phát, tiếp tục góp mặt tại giải U23 châu Á, giúp đội hình có sự gắn kết và chiều sâu cần thiết trong cuộc đua đường trường. Theo Naewna, đây chính là điểm mà bóng đá Thái Lan hiện không thể làm được: duy trì một đội hình ổn định, thi đấu xuyên suốt nhiều năm với triết lý rõ ràng.
Tờ báo Thái Lan đặc biệt đánh giá cao quyết định táo bạo nhưng hiệu quả của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi tạm dừng toàn bộ V-League trong ba tháng và điều chỉnh lịch thi đấu nhằm phục vụ tối đa cho kế hoạch chuẩn bị của U23 Việt Nam. Điều này giúp đội bóng trẻ có đủ thời gian tập trung, rèn luyện và tích lũy chiến thuật trước khi bước vào giải đấu quan trọng.

U23 Thái Lan dừng bước ngay ở vòng bảng giải U23 Châu Á 2026
Một yếu tố nữa được Naewna phân tích sâu là vai trò của HLV Kim Sang Sik, người cùng lúc dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, qua đó tạo nên sự thống nhất trong triết lý phát triển, phong cách chơi và hướng đi dài hạn. Theo tờ báo, dấu ấn của "phong cách Hàn Quốc" tiếp tục mang lại hiệu quả, kế thừa thành công từ thời HLV Park Hang Seo, đồng thời được điều chỉnh phù hợp với thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam.
"Thành công của các đội bóng Việt Nam cho thấy sự đúng đắn trong chiến lược phát triển dài hạn của VFF. Thành công của U23 Việt Nam cho thấy bóng đá Việt Nam đang sở hữu một bộ khung ổn định, thi đấu cùng nhau nhiều năm và đạt độ ăn ý rất cao", Naewna viết.
Từ góc nhìn của mình, tờ báo Thái Lan cũng không ngần ngại đề cập đến thực trạng bóng đá nước nhà. Bài viết thẳng thắn chỉ ra sự lúng túng trong công tác quản lý và chuẩn bị của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Theo Naewna, lịch thi đấu quốc tế luôn được công bố từ rất sớm, "không phải đợi đến sát giờ mới biết", nhưng bóng đá Thái Lan vẫn liên tục bỏ lỡ cơ hội và không thể triệu tập đội hình mạnh nhất ở nhiều giải đấu quan trọng, như vòng loại Olympic 2024.
Tác giả bài báo cũng đưa ra cảnh báo rõ ràng khi ASIAD 2026 diễn ra trùng thời điểm với FIFA Days. Tờ Naewna đặt câu hỏi: "Không biết những người có trách nhiệm đã nhận ra điều này hay chưa?". Theo họ, nếu bóng đá Thái Lan thật sự muốn phát triển, các nhà quản lý cần lập kế hoạch ngay từ bây giờ, bởi thời gian chuẩn bị không còn nhiều.
Bài viết kết lại bằng lời nhắn gửi đầy tính cảnh tỉnh: "Đừng để bóng đá Thái Lan mãi bước vào các giải đấu lớn trong tình trạng chuẩn bị vội vàng và thiếu hệ thống như hiện nay".
Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026