Đại hội XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đang đến rất gần.
Đại hội XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đang đến rất gần.
Nhân dân ta rất trông đợi Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).
1.586 đại biểu sẽ tham dự Đại hội
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.
Đại hội được tổ chức với phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, thể hiện tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Cụm pano lớn tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Theo thông tin từ cuộc họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chiều ngày 14/1/2026, Đại hội sẽ được đón các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đã gửi thư thông báo chính thức tới các tổ chức chính đảng, và mời các đoàn ngoại giao tham dự phiên khai mạc, bế mạc Đại hội. Về phía báo chí, dự kiến có khoảng 600 nhà báo trong nước, 800 nhà báo quốc tế theo dõi, đưa tin về Đại hội.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều văn kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Đó là: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Pano, áp phích, biểu trưng Đại hội XIV được trang hoàng trên các tuyến phố. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Những điểm mới nổi bật trong tư duy và định hướng phát triển
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Đại hội XIV có nhiều điểm mới mang tính căn bản so với các kỳ Đại hội trước.
Trước hết là đổi mới mạnh mẽ về tư duy, trong đó trọng tâm là đột phá hoàn thiện về mặt thể chế để phát triển đất nước nhanh và bền vững, không chỉ về kinh tế mà còn trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng.
Một điểm mới rất quan trọng là nếu như trước đây, khi bàn về yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước, ta mới xác định phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, chưa làm nổi bật đầy đủ vai trò của môi trường; thì lần này, Văn kiện đã nhấn mạnh rõ ràng phát triển kinh tế-xã hội-môi trường là ba trụ cột quan trọng, đồng thời khẳng định vai trò của bản sắc văn hóa và ổn định chính trị.
Đại hội XIV cũng đặt trọng tâm vào xây dựng mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với những chuyển đổi lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi nguồn nhân lực, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của nền kinh tế.

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
Cùng với đó, lần đầu tiên Văn kiện Đại hội nhấn mạnh rõ ràng việc xác định quốc phòng-an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, không chỉ là lĩnh vực riêng của từng ngành mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nguồn lực trong nước và quốc tế.
Ngoài ra, Đại hội Đảng lần thứ XIV còn có nhiều nội dung mới khác liên quan đến khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo với những đột phá; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra để thích ứng với những thay đổi mới…
Công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với tinh thần đổi mới
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị Đại hội XIV đã được tiến hành với tinh thần đổi mới, chủ động và trách nhiệm cao.
Công tác chuẩn bị Văn kiện đã thực hiện một bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo Chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành một Báo cáo Chính trị thống nhất, đồng bộ. Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, các dự thảo văn kiện không chỉ tổng kết chặng đường trong 5 năm qua, mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Các tuyến phố được trang hoàng mang lại không khí tràn ngập niềm hân hoan, phấn khởi và tin tưởng của toàn thể người dân Lâm Đồng hướng về sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN
Đáng chú ý, lần đầu tiên trong các kỳ Đại hội, Báo cáo Chính trị được xây dựng kèm theo Chương trình hành động cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm Nghị quyết của Đại hội có thể triển khai thực hiện ngay sau khi được thông qua.
Đặc biệt, việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có gần 14 triệu lượt ý kiến tham gia, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân. Các ý kiến góp ý được tiếp thu nghiêm túc, chọn lọc, hoàn thiện dự thảo Văn kiện, góp phần nâng cao chất lượng, tính thực tiễn và sức thuyết phục của các văn kiện trình Đại hội.
Một nội dung được báo chí trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm tại họp báo là công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự được tiến hành đúng quy định của Đảng, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm “đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ”; bảo đảm sự hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo với năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm và triển vọng phát triển. Trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.
Cho biết thêm về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét, biểu quyết, thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu cả chính thức và dự khuyết và thông qua báo cáo và danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nhân sự giới thiệu để trình Đại hội XIV xem xét bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy định.
Về công tác tổ chức phục vụ Đại hội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, đến nay đã cơ bản hoàn thành; công tác hậu cần chuẩn bị chu đáo; công tác bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai quyết liệt, toàn diện; công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được triển khai sớm, có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, bài bản, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội; có sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Với nền tảng 40 năm Đổi mới, với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách mang tính lịch sử, tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn