Tối 15/1, tại Rạp Đại Nam (Hà Nội), Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cánh diều 2025.
Tối 15/1, tại Rạp Đại Nam (Hà Nội), Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cánh diều 2025.
Sự kiện năm nay diễn ra trong bầu không khí phấn khởi khi giới nghệ sĩ liên tiếp đón nhận những tín hiệu vui về cơ chế, chính sách. Phát biểu mở đầu buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của các văn bản pháp lý vừa được ban hành. Ông cho biết, ngày 5/1/2026, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 230-KL/TW, chính thức công nhận Hội Điện ảnh Việt Nam là hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Theo ông, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hội hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đúng tôn chỉ và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam
Chủ tịch Hội điện ảnh cũng nhắc đến Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ấn định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là cam kết dành 2% tổng chi ngân sách cho sự nghiệp phát triển văn hóa.
Chủ tịch Đỗ Lệnh Hùng Tú chia sẻ: "Nghị quyết khẳng định văn hóa là động lực phát triển then chốt bên cạnh kinh tế - xã hội. Chính sách này bao gồm việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đầu tư các trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài và đặc biệt là nâng cao chế độ đãi ngộ cho nghệ sĩ".
Trong bối cảnh thuận lợi đó, giải thưởng Cánh diều sau 22 mùa tổ chức đã trở lại Hà Nội với sự tham gia của 164 tác phẩm dự thi, từ điện ảnh, truyền hình đến tài liệu và hoạt hình. Lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam khẳng định, những tác phẩm năm nay không chỉ phong phú về đề tài, hiện đại về cách kể chuyện mà còn giữ trọn bản sắc dân tộc và tính nhân văn sâu sắc.
Ở hạng mục Phim truyện điện ảnh, bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền đã xuất sắc giành giải Cánh diều Vàng. Tác phẩm không chỉ mang về giải thưởng cao nhất cho tập thể mà còn giúp Đặng Thái Huyền giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và mang lại giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho diễn viên Nguyễn Phương Nam (vai Tạ).

Ê-kíp làm phim "Mưa đỏ" tại lễ trao giải Cánh diều 2025

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chụp ảnh lưu niệm cùng diễn viên Đình Khang (thứ hai, từ phải qua) cùng diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (bìa phải)
Sau khi nhận giải thưởng danh giá, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ: "Giải thưởng này không chỉ là vinh dự của cá nhân tôi mà còn là thành quả từ sự đoàn kết, chung tay góp sức của cả một tập thể. Nếu không có sự hỗ trợ hết mình từ ê-kíp, có lẽ tôi đã không thể hoàn thành trọn vẹn tác phẩm này.
Tôi tin rằng, lý do bộ phim chạm được đến trái tim Ban giám khảo và khán giả chính là nhờ cách kể chuyện lịch sử đầy cảm xúc. Chúng tôi đã gửi gắm tất cả tâm huyết và sự tận hiến vào từng thước phim. Việc nhận được hai giải thưởng danh giá nhất là Bông sen Vàng và Cánh diều Vàng trong cùng một năm là một bất ngờ lớn và niềm hạnh phúc vô biên. Đây chính là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục dấn thân vào những dự án phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng trong tương lai".
Khoảnh khắc bộ phim "Mưa đỏ" được xướng tên giải thưởng Cánh diều Vàng ở hạng mục phim truyện điện ảnh
Các giải Cánh diều Bạc thuộc về các phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu.
Ở các giải cá nhân, giải Biên kịch xuất sắc gọi tên Hàm Trần và Nguyễn Hoàng Dương (phim Tử chiến trên không), Quay phim xuất sắc thuộc về Nguyễn Ngọc Cường C.U (phim Cục vàng của ngoại).
Giải thưởng diễn viên chính cũng gây ấn tượng mạnh khi Tuấn Trần (phim Mang mẹ đi bỏ) đoạt giải Nam chính xuất sắc, Hồng Đào và Việt Hương cùng đạt giải Nữ chính xuất sắc.
Hạng mục Phim truyện truyền hình ghi nhận sự thắng lớn của bộ phim Không thời gian. Tác phẩm của đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng và Nguyễn Đức Hiếu đạt được hàng loạt giải thưởng quan trọng gồm Cánh diều Vàng, Biên kịch xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Nam chính xuất sắc cho Nguyễn Mạnh Trường và Nữ phụ xuất sắc cho Phạm Thị Bích Ngọc.

Bộ phim "Không thời gian" giành được nhiều giải thưởng quan trọng ở hạng mục Phim truyện truyền hình, trong đó diễn viên Mạnh Trường được vinh danh với giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Đạo diễn và ê kíp phim "Không thời gian" tại lễ trao giải Cánh diều 2025
Đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng cũng được vinh danh là Đạo diễn xuất sắc với hai tác phẩm Không thời gian và Có anh nơi ấy bình yên. Giải Cánh diều Bạc Hạng mục Phim truyện truyền hình thuộc về phim Hoa sữa về trong gió và Độc đạo, trong đó NSƯT Thanh Quý đoạt giải Nữ chính xuất sắc với vai bà Trúc. Giải Nam phụ xuất sắc thuộc về NSƯT Trần Thái Sơn và Diễn viên triển vọng gọi tên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền.
Lễ trao giải cũng vinh danh những nỗ lực bền bỉ ở các thể loại phim chuyên biệt. Tại hạng mục Phim tài liệu, Cánh diều Vàng thuộc về 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị, đạo diễn Phạm Thuỳ Linh nhận giải Đạo diễn xuất sắc và giải Cánh diều Bạc với phim Tiếng nói của Lương tri. Quay phim xuất sắc mảng tài liệu trao cho Phạm Quang Dũng và Đỗ Trung Quân.
Ở lĩnh vực Phim khoa học, tác phẩm Sếu có về phương Nam đoạt giải Cánh diều Vàng, ba bộ phim Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội và Sự sống ở Vườn quốc gia Côn Đảo nhận giải Cánh diều Bạc.
Mảng Phim hoạt hình vinh danh bộ phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội với giải Cánh diều Vàng, các phim Chú bé loắt choắt, Trở về và Trạng Quỳnh nhí - Truyền thuyết Kim Ngưu cùng nhận giải Cánh diều Bạc.
Ở hạng mục Phim ngắn, bộ phim Mầm nhớ của đạo diễn Bùi Đức Anh đã vượt qua các đối thủ để giành Cánh diều Vàng. Hai bộ phim Mắt nhắm mắt mở, Tận hưởng những gian truân cùng nhận giải Cánh diều Bạc.
Cánh diều vàng là giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam nhằm vinh danh các tác giả, nghệ sĩ, nhà làm phim và tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim ngắn và công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh.