Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao TP.HCM cho biết nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm nội dung đăng tải trên mạng xã hội bởi đã có Bộ Quy tắc ứng xử được ban hành vào năm 2021.
Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao TP.HCM cho biết nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm nội dung đăng tải trên mạng xã hội bởi đã có Bộ Quy tắc ứng xử được ban hành vào năm 2021.
Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. HCM vào chiều 15/11, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM tổ chức, đại diện Sở Văn hoá nhận được những câu hỏi liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi của Lệ Quyên những ngày qua.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân tại buổi họp báo
Tại buổi họp, bà Phạm Đắc Mỵ Trân - quyền Trưởng Phòng Thông tin điện tử TP.HCM cho biết đã có Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (MXH), được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch ban hành vào năm 2021, theo đó nghệ sĩ sẽ chịu trách nhiệm nội dung đăng tải trên MXH.
“Quy tắc lành mạnh là hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Còn quy tắc trách nhiệm là chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội”, bà Trân nhấn mạnh.
Theo đó, điều 4 của bộ quy tắc này quy định rõ "Quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân" với các nội dung cụ thể.
Trong đó có quy tắc không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức
Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, bà Trân chia sẻ Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đề nghị những người hoạt động nghệ thuật “cần không ngừng trau dồi đạo đức nghề nghiệp, ứng xử văn minh, chuẩn mực với công chúng. Bởi chính khán giả là nguồn động lực lớn nhất để nghệ sĩ thăng hoa trong sự nghiệp".
Bà Trân nói thêm: “Về góc độ pháp lý đối với việc cung cấp, truyền đưa thông tin trên mạng, đã có đầy đủ các quy định để điều chỉnh, để xử lý. Cụ thể Luật An ninh mạng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, cũng như phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, trong đó có hành vi về xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác”.
Khi được hỏi Sở Văn hoá, Thể thao TP.HCM có mời Lệ Quyên lên làm việc hay không, bà Trân nói Sở sẽ thông báo sau.
Vụ việc Lệ Quyên xuất phát từ một bài đăng trên mạng xã hội có dấu tích xanh của ca sĩ, một tài khoản bình luận hình ảnh mới của giọng ca Giấc mơ có thật bằng tiếng Anh: “Her flop era lowk serving” (tạm dịch: Dù đã qua thời đỉnh cao nhưng cô ấy vẫn rất cuốn hút). Tuy nhiên, ca sĩ lại cho rằng người này đang công kích nên đáp trả bằng những lời lẽ nặng nề, bị cộng đồng mạng nhận xét là có phần quá cay nghiệt hay quá tục tĩu.