Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đã chính thức được động thổ vào sáng 15/1, mở ra viễn cảnh TP.HCM sở hữu một sân vận động hiện đại bậc nhất khu vực, đủ năng lực tổ chức các sự kiện thể thao và giải trí tầm cỡ thế giới.
Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đã chính thức được động thổ vào sáng 15/1, mở ra viễn cảnh TP.HCM sở hữu một sân vận động hiện đại bậc nhất khu vực, đủ năng lực tổ chức các sự kiện thể thao và giải trí tầm cỡ thế giới.
Lễ động thổ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đã diễn ra trang trọng tại TP.Thủ Đức, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của một dự án từng được quy hoạch từ đầu những năm 1990 nhưng kéo dài suốt hơn 30 năm vì nhiều lý do.

Lễ động thổ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc diễn ra vào sáng 15/1. Ảnh: NT
Với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng, Rạch Chiếc không chỉ là công trình thể thao mà còn là biểu tượng cho khát vọng bứt phá hạ tầng của thành phố lớn nhất cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NT
Trái tim của dự án là sân vận động trung tâm quy mô 70.000 chỗ ngồi, lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Công trình lớn được khởi công, mở ra kỳ vọng cho TP.HCM nghĩ đến việc đăng cai những sự kiện thể thao tầm cỡ. Ảnh: NT
Công trình được thiết kế với mái che có khả năng đóng – mở linh hoạt, tích hợp hệ thống cách âm và điều hòa nhiệt độ hiện đại, cho phép điều chỉnh theo từng khu vực khán đài.

Phối cảnh dự án. Ảnh: SGCC
Đây là giải pháp mang tính đột phá, giải quyết triệt để bài toán thời tiết nắng mưa thất thường của TP.HCM, đồng thời tạo điều kiện lý tưởng cho vận động viên lẫn khán giả.

Đây là công trình được người dân TP.HCM chờ đợi từ lâu. Ảnh: SGCC
So với khu vực, sân vận động Rạch Chiếc vượt trội cả về quy mô lẫn công nghệ, lớn hơn sân Kai Tak (50.000 chỗ) của Hồng Kông (Trung Quốc) hay sân Quốc gia Singapore (55.000 chỗ). Trên bình diện thế giới, công trình này được kỳ vọng tiệm cận các sân đấu tầm cỡ như Wembley (Anh) hay sân Tổ Chim (Bắc Kinh).

Tổ hợp kỳ vọng sẽ hoàn thành trong 5 năm tới. Ảnh: SGCC
Đáng chú ý, sân vận động không chỉ phục vụ bóng đá mà còn có thể chuyển đổi thành sân khấu khổng lồ cho các đại nhạc hội, đưa TP.HCM trở thành điểm đến của những sự kiện giải trí hàng đầu.
Không dừng lại ở một sân vận động, Rạch Chiếc được quy hoạch thành quần thể thể thao đa chức năng với tổng diện tích hơn 186 ha, có khả năng đáp ứng nhu cầu thi đấu, huấn luyện cho khoảng 90% các môn thể thao Olympic.
Hệ thống nhà thi đấu trong nhà, trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, khu huấn luyện và y tế thể thao tạo thành một hệ sinh thái khép kín, phục vụ từ thể thao đỉnh cao đến phong trào cộng đồng.
Song song đó, dự án dành quỹ đất lớn cho không gian công cộng, công viên, quảng trường và các tổ hợp thương mại, dịch vụ. Trung tâm hội nghị quy mô 10.000 chỗ cùng hệ thống khách sạn cao cấp được kỳ vọng hình thành một "trung tâm kinh tế sự kiện", thúc đẩy du lịch, kinh tế đêm và gia tăng thời gian lưu trú của du khách.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án có thời gian thực hiện khoảng 8 năm. Tuy nhiên, với quyết tâm của TP.HCM và nhà đầu tư, toàn bộ khu liên hợp được đặt mục tiêu hoàn thành chỉ trong khoảng 5 năm.
Nếu đúng tiến độ, ngay đầu thập niên 2030, TP.HCM sẽ sở hữu hạ tầng đủ tầm để nghĩ đến việc đăng cai những giải đấu và sự kiện thể thao lớn của châu lục, thậm chí xa hơn.
Sau hơn 30 năm chờ đợi, Rạch Chiếc không chỉ "thức giấc" mà còn hứa hẹn trở thành cú hích mang tính lịch sử, đưa TP.HCM bước sang một chương mới trên bản đồ thể thao và sự kiện quốc tế.