Alphabet - công ty mẹ của Google - vừa ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên đạt mức định giá 4.000 tỷ USD, đồng thời vượt qua Apple để trở thành doanh nghiệp giá trị lớn thứ hai thế giới.
Alphabet - công ty mẹ của Google - vừa ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên đạt mức định giá 4.000 tỷ USD, đồng thời vượt qua Apple để trở thành doanh nghiệp giá trị lớn thứ hai thế giới.
Cột mốc này không chỉ phản ánh đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ, mà còn cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố then chốt tái định hình cách thị trường đánh giá các "đế chế" công nghệ toàn cầu.

Hai "ông lớn" công nghệ Apple và Google thông báo thiết lập quan hệ đối tác nhiều năm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)
Alphabet là doanh nghiệp thứ tư cán mốc 4.000 tỷ USD, sau Nvidia (công ty sau đó đã vươn tới mức 5.000 tỷ USD), Microsoft và Apple. Đà tăng giá cổ phiếu của Alphabet diễn ra ngay sau khi Apple công bố lựa chọn mô hình AI Gemini của Google làm nền tảng cho cuộc đại tu lớn đối với trợ lý ảo Siri - dịch vụ được cài đặt mặc định trên mọi chiếc iPhone.
Mặc dù giá trị cụ thể của thỏa thuận không được hai bên tiết lộ, Apple khẳng định quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng. "Sau khi cân nhắc cẩn trọng, chúng tôi xác định công nghệ của Google mang lại nền tảng mạnh mẽ nhất cho Apple Foundation Models" - Apple cho biết trong tuyên bố gửi CNBC. Thông tin này ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường, thúc đẩy giá cổ phiếu Alphabet tăng mạnh.
AI đảo chiều tâm lý nhà đầu tư đối với Alphabet
Trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ đã tăng phi mã suốt nhiều năm qua, nỗi lo về một bong bóng trên thị trường chứng khoán vẫn thường trực. Tuy nhiên, song hành với đó là sự hào hứng chưa từng có của Phố Wall trước các cơ hội đầu tư mới xoay quanh AI. Việc Alphabet chạm mốc định giá 4.000 tỷ USD cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý của giới đầu tư đối với tập đoàn này.

Văn phòng Google tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Tính riêng trong năm 2025, cổ phiếu Alphabet đã tăng khoảng 65%, vượt trội so với các doanh nghiệp cùng nhóm "Magnificent Seven" – tập hợp những cổ phiếu công nghệ tinh hoa dẫn dắt thị trường Mỹ. Đây là sự đảo chiều đáng chú ý nếu so với giai đoạn trước đó, khi Alphabet từng bị hoài nghi về tốc độ và định hướng trong cuộc đua AI.
Gemini, Cloud và chiến lược AI toàn diện
Những nghi ngờ của nhà đầu tư dần được xoa dịu trong những tháng gần đây, khi Alphabet liên tiếp tung ra các sản phẩm AI quy mô lớn. Nổi bật trong số này là phiên bản mới nhất của mô hình Gemini - nền tảng AI chủ lực của Google - cùng công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh Nano Banana, nhanh chóng thu hút sự quan tâm rộng rãi của người dùng.
Trong khi đó, OpenAI - đối thủ nổi lên mạnh mẽ với ChatGPT - lại không tạo được hiệu ứng tương xứng khi ra mắt mô hình GPT-5. Sự đón nhận dè dặt từ cả giới đầu tư lẫn người tiêu dùng đã vô tình tạo điều kiện để Alphabet bứt lên trong cuộc cạnh tranh AI đang ngày càng khốc liệt.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, Alphabet còn tận dụng AI để thúc đẩy các mảng kinh doanh cốt lõi. Đơn vị điện toán đám mây Google Cloud, từng bị xem là "kẻ theo sau", nay đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. Doanh thu Google Cloud tăng 34% trong quý III, trong khi giá trị các hợp đồng đã ký nhưng chưa ghi nhận doanh thu lên tới 155 tỷ USD. Việc cho thuê các chip AI do Google tự phát triển - vốn trước đây chỉ dùng nội bộ - cho khách hàng bên ngoài cũng góp phần tạo nên tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của mảng này, thậm chí thu hút khoản đầu tư hiếm hoi từ Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett.
Song song đó, "cỗ máy in tiền" truyền thống của Alphabet là quảng cáo, dựa trên Google Search và YouTube, vẫn duy trì sự ổn định đáng kể bất chấp bất ổn kinh tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Bài toán pháp lý song hành với tăng trưởng
Bên cạnh ánh hào quang từ AI và thị trường tài chính, Alphabet vẫn phải đối mặt với những thách thức pháp lý lớn. Tập đoàn này đang vướng vào hai vụ kiện chống độc quyền mang tính bước ngoặt tại Mỹ trong quá trình khẳng định vị thế trong kỷ nguyên AI.

Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN
Ở vụ kiện thứ nhất, dù Google bị xử thua, thẩm phán vào tháng 9 đã bác bỏ khả năng buộc chia tách công ty, cho phép Alphabet tiếp tục nắm quyền kiểm soát trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android. Tuy nhiên, trong vụ kiện thứ hai liên quan đến thị trường quảng cáo trực tuyến, tòa án đã phán quyết vào tháng 4 rằng Google đã độc quyền bất hợp pháp. Phiên tòa xem xét biện pháp khắc phục, bắt đầu từ tháng 9, có thể dẫn tới kịch bản Alphabet buộc phải thoái vốn khỏi một phần mảng quảng cáo sinh lợi cao nhằm tăng cường cạnh tranh.
AI định nghĩa lại giá trị "đế chế Google"
Việc Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD cho thấy AI không chỉ là công nghệ hỗ trợ, mà đang trở thành thước đo mới cho giá trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Từ công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, Google đang tái định vị mình như một tập đoàn AI toàn diện, trải dài từ phần mềm, phần cứng đến hạ tầng đám mây.
Trong bối cảnh cuộc đua AI chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cột mốc lịch sử của Alphabet phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường rằng trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ đạo, đồng thời định hình lại trật tự quyền lực trong ngành công nghệ toàn cầu.