thethaovanhoa.vn

Carrick đối mặt với bài toán nan giải sau khi làm HLV tạm quyền MU

HT 13/01/2026 21:03 GMT+7

MU sắp chính thức công bố Michael Carrick sẽ là HLV tạm quyền của họ và sự xuất hiện của Carrick trên ghế nóng có thể kéo theo những thay đổi về nhân sự và lối chơi của Quỷ đỏ.

MU sắp chính thức công bố Michael Carrick sẽ là HLV tạm quyền của họ và sự xuất hiện của Carrick trên ghế nóng có thể kéo theo những thay đổi về nhân sự và lối chơi của Quỷ đỏ.

Michael Carrick tin rằng Kobbie Mainoo là một tài năng mà Manchester United cần phải "xây dựng đội bóng xoay quanh", trong bối cảnh ông chuẩn bị tiếp quản vai trò HLV tạm quyền tại Old Trafford.

Theo nguồn tin của Daily Mail Sport, Carrick nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm trong vòng 24 giờ tới và dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải, sau khi Ruben Amorim bị sa thải hồi tuần trước.

Cựu tiền vệ tuyển Anh bước vào nhiệm kỳ ngắn hạn của mình trong bối cảnh Man United đang trải qua chuỗi phong độ tệ hại: hòa ba trận liên tiếp ở Premier League trước Burnley, Leeds và Wolves, cùng thất bại trước Brighton tại FA Cup. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng tò mò về cách Carrick sẽ bố trí đội hình sau khi Amorim kiên quyết sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 không mang lại hiệu quả và loại bỏ nhiều trụ cột khỏi kế hoạch thi đấu.

MU sắp chính thức công bố Michael Carrick sẽ là HLV tạm quyền của họ và sự xuất hiện của Carrick trên ghế nóng có thể kéo theo những thay đổi về nhân sự và lối chơi của Quỷ đỏ.

MU sắp chính thức công bố Michael Carrick sẽ là HLV tạm quyền

Một trong những cầu thủ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Mainoo. Tài năng 20 tuổi hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Amorim mùa này và thậm chí chưa có nổi một trận đá chính ở Premier League, từ đó khiến anh phải cân nhắc rời đội trong tháng 1 để tìm kiếm thời gian thi đấu.

Tuy nhiên, Carrick – người từng khoác áo Man United suốt 12 năm – lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Trong một cuộc phỏng vấn với Rio Ferdinand hồi tháng 9, ông khẳng định: "Đối với một CLB như Man United, việc có những cầu thủ trưởng thành từ học viện là điều bắt buộc. Đó luôn là truyền thống và cũng luôn nên như vậy. Với một tài năng như Mainoo, như những gì cậu ấy đã thể hiện, bạn phải có những mẫu cầu thủ như thế trong đội hình. Họ hiểu CLB, thấm văn hóa và chúng ta phải xây dựng quanh họ. Tôi tin chắc cậu ấy có chỗ đứng ở đây".

Khi được Ferdinand hỏi Mainoo phù hợp chơi ở vị trí nào, Carrick trả lời: "Cậu ấy thiên về tấn công nhiều hơn. Tôi không nghĩ cậu ấy là mẫu tiền vệ trụ. Cậu ấy cần tự do hơn, chơi ở tuyến trên một chút. Mainoo có thể phòng ngự khi dâng cao, nhưng lùi sâu gần trung vệ thì lại là câu chuyện khác. Tôi thấy cậu ấy phù hợp với vai trò sáng tạo, chơi cao hơn và tạo ra điểm nhấn. Tiềm năng của cậu ấy là rất lớn. Tôi rất thích lối chơi của Mainoo, chỉ cần cậu ấy kiên nhẫn và có thêm một cú hích nữa".

Carrick đang đứng trước bài toán lớn: làm thế nào để vừa phát huy Mainoo – tài năng mà ông muốn “xây dựng đội bóng xung quanh” – vừa giữ được vai trò thủ lĩnh của Bruno Fernandes trong sơ đồ mới

Carrick đang đứng trước bài toán lớn: làm thế nào để vừa phát huy Mainoo vừa giữ được vai trò thủ lĩnh của Bruno Fernandes trong sơ đồ mới

Sự bảo thủ của Amorim với sơ đồ 3-4-2-1 khiến hàng loạt trụ cột dưới thời Erik ten Hag bị gạt bỏ, từ Marcus Rashford (được cho Barcelona mượn) tới Alejandro Garnacho (bị bán cho Chelsea với giá 40 triệu bảng). Mainoo cũng rơi vào trường hợp tương tự, bị đẩy xuống dưới khi Bruno Fernandes được bố trí đá sâu hơn trong vai trò điều tiết.

Trước khi Amorim bị sa thải, Carrick từng nhận xét về tình cảnh của Mainoo – cầu thủ đã bùng nổ mùa trước và được triệu tập dự EURO 2024 cùng tuyển Anh. Ông cho rằng những giai đoạn hụt hơi và bị ngồi ngoài là điều rất đỗi bình thường với một cầu thủ trẻ:

"Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Nếu thời của chúng tôi ngày xưa bị soi xét khắt khe như cầu thủ trẻ bây giờ, chắc chắn chúng tôi khó mà phát triển đến vậy. Bóng đá hiện nay là môi trường hoàn toàn khác. Cầu thủ trẻ trong 2, 3, 4 năm đầu luôn gặp những cú sốc, không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không vươn lên được. Nếu bạn làm đúng, chăm chỉ và có tài năng, bạn sẽ vươn lên. Và Mainoo đã cho thấy cậu ấy thực sự có tố chất.

"Cách cậu ấy nhận bóng, đẩy bóng, rê bóng, chuyền bóng… đều rất tươi mới. Những phẩm chất đó không dễ mất đi, chỉ là phong độ có thể lên xuống theo từng giai đoạn. Quan trọng là phải kiên trì và có người tin vào bạn. Bây giờ chúng ta hay đánh giá một cầu thủ theo tháng hoặc thậm chí theo tuần, trong khi thời chúng tôi được trao nhiều thời gian hơn".

Từ những gì Carrick nói với Ferdinand, có thể thấy ông sẽ nỗ lực để kết hợp cả Mainoo lẫn Bruno Fernandes trong hệ thống mới của Man United.

Carrick, năm nay 44 tuổi, cũng từng dành nhiều lời khen ngợi cho Fernandes, mô tả anh là "hình mẫu toàn diện", luôn tạo ảnh hưởng lớn cả trong tập luyện lẫn thi đấu.

"Tôi rất thích Bruno. Tôi từng làm việc với cậu ấy khi còn ở thời Ole (Gunnar Solskjaer). Cậu ấy luôn cháy hết mình vì thành công của đội. Đôi khi Bruno hơi cố quá, nhưng thái độ của cậu ấy thì tuyệt vời: luôn ra sân, không nghỉ buổi tập nào, luôn có mặt và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Cậu ấy đã là thủ lĩnh thật sự của đội suốt một thời gian dài", ông chia sẻ.

"Khi đội cần một điều gì đó, Bruno luôn là người bước lên đầu tiên. Làm việc với cậu ấy rất tuyệt: Bruno luôn đòi hỏi cao, đặt câu hỏi, muốn làm đúng mọi thứ. Cậu ấy nắm bắt được quy mô và trách nhiệm của việc chơi cho Man United rất nhanh. Không chỉ là chuyện đá bóng. Đó là một thế giới hoàn toàn khác. Và Bruno là người sẵn sàng tiếp nhận và gánh vác mọi áp lực".

Với những quan điểm đó, Carrick đang đứng trước bài toán lớn: làm thế nào để vừa phát huy Mainoo – tài năng mà ông muốn "xây dựng đội bóng xung quanh" – vừa giữ được vai trò thủ lĩnh của Bruno Fernandes trong sơ đồ mới. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN