Milos Raonic, tay vợt nam đầu tiên của Canada lọt vào một trận chung kết đơn nam Grand Slam và từng vươn lên hạng 3 thế giới, đã chính thức tuyên bố giải nghệ trong một thông điệp đầy cảm xúc đăng trên mạng xã hội hôm 11/1.
Milos Raonic, tay vợt nam đầu tiên của Canada lọt vào một trận chung kết đơn nam Grand Slam và từng vươn lên hạng 3 thế giới, đã chính thức tuyên bố giải nghệ trong một thông điệp đầy cảm xúc đăng trên mạng xã hội hôm 11/1.
Raonic đã không thi đấu hơn một năm qua. Năm 2024 đánh dấu điểm kết thúc cho nỗ lực trở lại kéo dài trong thời gian ngắn, bắt đầu sau khi anh đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng ở bàn chân và gân Achilles từ năm 2021, khiến anh phải nghỉ thi đấu hơn hai mùa giải liên tiếp.
Tay vợt 35 tuổi, từng vào chung kết Wimbledon, chia sẻ trên mạng xã hội rằng "đã đến lúc" anh phải khép lại sự nghiệp. "Bạn biết chắc khoảnh khắc này sẽ đến một ngày nào đó, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy sẵn sàng. Đây là lúc tôi có thể chuẩn bị tốt nhất để nói lời chia tay. Tennis đã là tình yêu và nỗi ám ảnh lớn nhất trong phần lớn cuộc đời tôi", Raonic viết.

Milos Raonic là tay vợt nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử quần vợt Canada
Raonic từng giành 8 danh hiệu ATP trong sự nghiệp và là tay vợt Canada có thứ hạng cao nhất lịch sử khi leo lên vị trí số 3 thế giới của ATP. Anh cũng là á quân Wimbledon 2016.
Tuy nhiên, kể từ đỉnh cao năm 2016, tay vợt có cú giao bóng uy lực đến từ Thornhill, Ontario liên tục bị chấn thương hành hạ, từ hông, lưng, chân, đầu gối cho đến vai.
Chấn thương vai chính là nguyên nhân khiến sự nghiệp của anh khép lại. Giải đấu cuối cùng mà Raonic tham dự là Olympic Paris 2024, nơi anh đại diện cho Canada ở cả nội dung đơn và đôi.
"Tôi là người may mắn nhất khi có cơ hội sống hết mình với giấc mơ", Raonic chia sẻ thêm. "Tôi được thức dậy mỗi ngày chỉ để tập trung vào việc trở nên tốt hơn, tìm xem điều đó sẽ đưa mình đi tới đâu, và chơi môn thể thao tôi vô tình bén duyên khi mới 8 tuổi. Bằng cách nào đó, tennis trở thành niềm đam mê cả thời thơ ấu, rồi trở thành sự nghiệp và cuộc sống của tôi".
Raonic khẳng định anh sẽ tiếp tục giữ tinh thần tập trung và quyết liệt như khi còn thi đấu, bởi anh không hề có ý định "chậm lại" trong giai đoạn hậu quần vợt. "Cuộc sống phía trước còn rất nhiều điều đáng sống và tôi vẫn đầy động lực, vẫn khát khao như năm 2011, khi tôi lần đầu bứt phá trên ATP Tour", anh nói.

Milos Raonic quyết định giải nghệ ở tuổi 35
Milos Raonic sinh ngày 27/12/1990, đã giành tổng cộng 8 danh hiệu ATP Tour. Raonic bắt đầu được chú ý rộng rãi khi vào tới vòng 4 Australian Open 2011 với tư cách tay vợt vượt qua vòng loại. Chỉ ba tuần sau, danh hiệu ATP đầu tiên giúp anh tăng hạng ngoạn mục từ 152 lên 37 thế giới chỉ trong một tháng, đồng thời mang về danh hiệu "Tay vợt mới xuất sắc nhất ATP năm 2011". Anh cũng là tay vợt đầu tiên sinh ở thập niên 1990 lọt vào top 10 thế giới và giành quyền dự ATP Finals.
Những dấu ấn lớn nhất sự nghiệp của Raonic gồm việc vào chung kết Wimbledon 2016, hai lần vào bán kết Grand Slam (Wimbledon 2014 và Australian Open 2016), cùng bốn lần vào chung kết Masters 1000. Anh là tay vợt nam Canada đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở lọt vào chung kết Wimbledon, bán kết Australian Open và tứ kết Roland Garros.
Raonic được đánh giá sở hữu một trong những cú giao bóng tốt nhất thế hệ mình. Về mặt thống kê, anh nằm trong nhóm các tay vợt có thành tích giao bóng ấn tượng nhất lịch sử quần vợt nam thế giới trong Kỷ nguyên Mở (từ 1968), thắng tới 91% số game cầm giao bóng, đứng thứ ba mọi thời đại.
Nhờ cú phát bóng uy lực, Raonic theo đuổi phong cách tấn công nhanh. Toàn bộ các danh hiệu của anh đều đến trên mặt sân cứng. Tỷ lệ thắng chung cuộc 68% cũng đặt anh vào nhóm tay vợt có hiệu suất thi đấu cao nhất trong thế hệ của mình.