thethaovanhoa.vn

Ai bảo Pep Guardiola hết thời?

Thiên Ý 12/01/2026 06:56 GMT+7

Thất bại khủng khiếp của Manchester City mùa trước và cả những trận thua rất khó chấp nhận cho đến hiện tại, làm “bão hòa” những thành công và tài năng của Pep Guardiola, khiến ông như thể là HLV thất bại trong nhiều năm.

Thất bại khủng khiếp của Manchester City mùa trước và cả những trận thua rất khó chấp nhận cho đến hiện tại, làm "bão hòa" những thành công và tài năng của Pep Guardiola, khiến ông như thể là HLV thất bại trong nhiều năm.

1. Ba trận hòa liên tiếp trước Chelsea, Sunderland và Brighton ở Premier League, một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ rằng The Citizens sẽ thất bại, bởi vì có vẻ như họ không có khả năng giành chiến thắng ở giai đoạn quyết định, trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Mặt khác, tính ổn định hoặc hiệu quả của những tình huống dứt điểm đang trở thành một vấn đề, bất chấp việc Erling Haaland đang là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu, trong khi Phil Foden cũng đã lấy lại được phong độ.

Trong trận hòa 0-0 trước Sunderland, chỉ số bàn thắng kì vọng của Man City là 2,25, chỉ số cao nhất của họ kể từ năm 2022 trong một trận đấu ở Premier League nhưng không thể ghi được bàn nào. Trước Brighton, đội của Pep Guardiola tạo ra 4 cơ hội kì vọng là 2,38, nhưng bỏ lỡ 3 trong số đó. Trong 22 cú sút về phía khung thành, chỉ có 6 cú sút trúng đích, tỉ lệ chính xác chỉ là 27%.

Đây chắc chắn là vấn đề lớn đối với khả năng cạnh tranh của Man City, trong khi cùng lúc HLV 55 tuổi vẫn đang phải chật vật để vá những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự. Trong suốt 10 năm dẫn dắt The Citizens, mỗi khi đối mặt với rắc rối, giải pháp của Pep luôn là tìm kiếm nhiều sự kiểm soát hơn trong trận đấu và phản công là điều tối kị.

Ông luôn chất đầy đội hình bằng những cầu thủ thiên về kiểm soát bóng. Cách tiếp cận trận đấu đều là thực hiện hàng trăm đường chuyền để bóp nghẹt đối thủ. Mùa trước, ông giải quyết những sai lầm trong phòng ngự là chơi chậm lại và giữ các tuyến ở gần nhau hơn.

2. Man City hiện tại là đội bóng hoàn toàn khác so với mùa họ giành cú ăn ba 2023. Trong chuỗi trận thắng liên tiếp gần đây, đội của Pep là những người thực hiện nhiều đường chọc khe nhất Premier League, đồng thời cũng tung ra nhiều cú sút nhất sau những đường chọc khe đó.

Ai bảo Pep hết thời? - Ảnh 1.

Chiến thắng trước Exeter cho thấy Pep và Man City luôn khát khao chiến thắng

Có rất nhiều thống kê tương tự vẽ nên bức tranh về một đội bóng đang làm mọi thứ theo cách rất khác. Chẳng hạn, tính đến thời điểm này của mùa giải, City có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình thấp hơn bất kỳ mùa nào trong 9 mùa trước đó dưới thời Guardiola.

Vào tháng 11, một bài viết trên trang web chính thức của câu lạc bộ chỉ ra rằng đội hình mùa này đã chạy nhiều hơn bất kì đội nào khác tại Premier League, đến thời điểm đó là tổng cộng 1.269km, trung bình lên tới con số gây choáng 115,4km mỗi trận.

Man City hiện tại nghiêng về giảm kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận ít hơn, phản công và di chuyển nhiều hơn. Kiểu chơi này đã giúp họ đánh bại những đối thủ khó chịu như Man United, Real Madrid hay Liverpool, dù họ cầm bóng ít hơn trong cả 3 trận, nhưng phản công cực kì hiệu quả.

3. Những người như Pep hoặc Jose Mourinho luôn chịu những áp lực của người giỏi nhất trong nghề nghiệp của mình, bởi những gì họ tạo ra có tác động mạnh mẽ đến bóng đá, nhận thức và cảm xúc của cả thế giới.

Việc thành công thường xuyên, phát minh ra những chiến thuật hoặc luôn có rất nhiều ý tưởng bóng đá đã đóng khung Pep vào trong một định dạng khuôn mẫu. Ông có thể thất bại nhưng không được để thua trong 2 mùa giải liên tiếp.

Xét đến yêu cầu cải tổ lực lượng sau mùa trước, cùng với tính chất bóng đá thay đổi theo chiều hướng ngày càng trực diện và quyết liệt hơn của Premier League, cộng với những dấu hiệu của sự chệch hướng, Pep lập tức đưa về những người có khả năng bắt nhịp trận đấu nhanh như Semenyo đã thể hiện trong trận thắng Exeter ở vòng 3 Cúp FA, với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Đó là mẫu cầu thủ mạnh về thể lực, tốc độ và chơi trực diện.

Sau trận đấu với Exeter, HLV 55 tuổi cũng khen ngợi lối chơi pressing của các cầu thủ, quyết liệt và phối hợp tốt cả khi có bóng và không bóng, đó là nền tảng mà các đội bóng vĩ đại của ông được tạo nên. Pep vẫn là người khát khao chiến thắng, cầu toàn và khẳng định rằng những yêu cầu đối với Man City là tiến bộ liên tục, vì ông căm thù thất bại.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN