Tin nóng thể thao tối 10/1: Truyền thông Hàn Quốc tự hào về "ma thuật" của HLV Kim Sang Sik. MU cân nhắc giữa Ole Solskjær và Michael Carrick. Liverpool công bố tân binh...
Tin nóng thể thao tối 10/1: Truyền thông Hàn Quốc tự hào về "ma thuật" của HLV Kim Sang Sik. MU cân nhắc giữa Ole Solskjær và Michael Carrick. Liverpool công bố tân binh...
Truyền thông Hàn Quốc tự hào về "ma thuật" của HLV Kim Sang Sik
Truyền thông Hàn Quốc đang dành nhiều lời khen ngợi cho HLV Kim Sang Sik sau khi U23 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Ở lượt trận thứ hai bảng A diễn ra ngày 10/3 tại Jeddah (Saudi Arabia), U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Sáu điểm sau hai trận giúp U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.
Theo các phân tích từ báo chí Hàn Quốc, "tình huống cố định" chính là chìa khóa tạo nên chiến thắng của U23 Việt Nam. Cả hai bàn thắng trước Kyrgyzstan đều đến từ các pha bóng chết. Phút 19, Nguyễn Lê Phát mang về quả phạt đền, và Khuất Văn Khang thực hiện thành công, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ. Dù để đối thủ gỡ hòa 1-1 ở phút 44 sau một sai lầm trong khâu triển khai bóng, U23 Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung. Bước ngoặt đến ở hiệp hai, khi một pha đá phạt góc khiến hậu vệ Kyrgyzstan phản lưới nhà, mang về bàn thắng quyết định cho Việt Nam.
Truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc hai trận liên tiếp được định đoạt bởi các tình huống cố định không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lối chơi thực dụng và quản lý trận đấu hiệu quả - những yếu tố mang đậm dấu ấn của HLV Kim Sang Sik. Trong các giải đấu ngắn ngày, "vũ khí chắc chắn" ấy đang phát huy tối đa sức mạnh, giúp U23 Việt Nam tiến bước đầy tự tin.

Truyền thông Hàn Quốc tự hào về "ma thuật" của HLV Kim Sang Sik.
Vương Chí Nghị vào chung kết Malaysia Open, tái đấu "nữ hoàng cầu lông" An Se Young
Tay vợt nữ số 2 thế giới Vương Chí Nghị (Trung Quốc) tiếp tục khẳng định vị thế khi giành quyền vào chung kết giải cầu lông Malaysia Open 2026 (Super 1000). Thử thách cuối cùng của cô một lần nữa là đối thủ quen thuộc, tay vợt An Se Young của Hàn Quốc, tay vợt được mệnh danh là "nữ hoàng cầu lông" thế giới.
Ở trận bán kết diễn ra hôm nay (10/1) tại nhà thi đấu Axiata Arena, Kuala Lumpur, Vương Chí Nghị đánh bại Pusarla Venkata Sindhu (Ấn Độ) với tỷ số 2-0 (21-16, 21-15). Trận đấu cho thấy rõ bản lĩnh và sự bền bỉ của tay vợt sinh năm 2000. Dù khởi đầu không thuận lợi và liên tục bị dẫn điểm ở cả hai game, Vương Chí Nghị vẫn kiên nhẫn điều chỉnh lối chơi, tận dụng tốt các pha tấn công chính xác để lật ngược thế trận.
Trong khi đó, An Se Young tiến vào chung kết mà không cần thi đấu ở bán kết, do Trần Vũ Phi (Trung Quốc) rút lui vì chấn thương. Trước đó, tay vợt số 1 thế giới đã trải qua hành trình không ít sóng gió, đặc biệt là trận mở màn phải ngược dòng vất vả trước Michelle Li. Tuy nhiên, càng vào sâu, An Se Young càng cho thấy sự ổn định khi lần lượt vượt qua Okuhara Nozomi và Line Kjaersfeldt một cách thuyết phục.
Trận chung kết giữa Vương Chí Nghị và An Se Young được xem là cuộc tái đấu đầy duyên nợ. Mùa giải trước, Vương Chí Nghị thua cả 8 lần đối đầu với An Se Young và đang lép vế rõ rệt với thành tích đối đầu 4 thắng - 16 thua. Với chuỗi 23 trận toàn thắng ở các giải BWF và mục tiêu giành danh hiệu Malaysia Open thứ ba liên tiếp, An Se Young vẫn được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, Vương Chí Nghị đứng trước cơ hội lớn để phá "dớp" và khẳng định vị thế của mình trên đỉnh cao cầu lông nữ thế giới.

Vương Chí Nghị vào chung kết Malaysia Open, tái đấu "nữ hoàng cầu lông" An Se Young.
Tay vợt Đông Nam Á dừng bước đáng tiếc ở bán kết ASB Classic
Tay vợt số một Philippines, Alex Eala, đã không thể giành vé vào chung kết giải ASB Classic sau khi để thua sát nút trước Wang Xinyu (Trung Quốc) trong trận bán kết kéo dài gần ba giờ đồng hồ, diễn ra ngày 10/1 tại Auckland, New Zealand.
Eala, hạt giống số 4 của giải, bước vào bán kết với phong độ ấn tượng sau hai chiến thắng liên tiếp chỉ trong hai set. Tuy nhiên, trước đối thủ là hạt giống số 7 và từng giành huy chương Olympic, tay vợt sinh năm 2005 gặp nhiều khó khăn ngay từ đầu. Cô để thua liên tiếp 4 game ở set mở màn, trước khi vùng lên mạnh mẽ và lội ngược dòng thắng 7-5.
Dù vậy, Eala không thể duy trì lợi thế trong hai set tiếp theo. Wang Xinyu cho thấy sự lì lợm và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, lần lượt giành chiến thắng 7-5 và 6-4. Sau 2 giờ 48 phút thi đấu căng thẳng, tay vợt Trung Quốc khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1, chính thức ghi tên mình vào trận chung kết.
Đây là lần đầu tiên Wang Xinyu và Alex Eala đối đầu nhau trên sân đấu. Với chiến thắng này, Wang trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên lọt vào chung kết đơn nữ ASB Classic kể từ sau chức vô địch của Trịnh Khiết năm 2012.
Ở trận chung kết, Wang Xinyu sẽ đối đầu với người thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Elina Svitolina (Ukraine) và Iva Jović (Mỹ).

Alex Eala đã không thể giành vé vào chung kết giải ASB Classic.
Hôm nay, Ole Solskjær đàm phán với lãnh đạo MU
Theo BBC, vào hôm nay (10/1), Ole Solskjær dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp với ban lãnh đạo MU để đàm phán về khả năng trở lại dẫn dắt đội bóng. BBC cho biết MU đang ở giai đoạn cuối trong quá trình lựa chọn HLV tạm quyền dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải 2025-26. Solskjær đã đồng ý đàm phán trực tiếp, trong khi một ứng viên khác là Michael Carrick cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo CLB. Carrick từng thi đấu cho MU và hiện có kinh nghiệm huấn luyện tại Middlesbrough.
Ưu tiên của MU là hoàn tất việc bổ nhiệm càng sớm càng tốt, bởi họ sẽ tiếp đón Manchester City trong trận derby thành Manchester vào ngày 17/1. Theo nguồn tin nội bộ, ban lãnh đạo xem Solskjær và Carrick là những HLV đủ năng lực chịu trách nhiệm toàn diện, chứ không chỉ đóng vai trò "chữa cháy".
Chiếc ghế HLV trưởng MU đang bỏ trống sau khi CLB chính thức sa thải Ruben Amorim hôm 5/1, khép lại quãng thời gian 14 tháng nhiều thất vọng. Amorim không đáp ứng kỳ vọng dù được đầu tư mạnh mẽ, liên tục mâu thuẫn với ban lãnh đạo và để lại thành tích kém cỏi ở Premier League.
MU có xu hướng chọn HLV tạm quyền cho phần còn lại của mùa giải, trước khi bổ nhiệm thuyền trưởng dài hạn vào mùa hè. Dù Solskjær rất mong tái hợp, nhưng ý tưởng này vẫn gây tranh cãi, bởi ông từng không thành công trong giai đoạn cuối dẫn dắt MU và chưa để lại dấu ấn đáng kể sau khi rời Old Trafford.

Ưu tiên của MU là hoàn tất việc bổ nhiệm HLV tạm quyền càng sớm càng tốt.
Liverpool chiêu mộ tài năng trẻ Senegal, Mor Talla Ndiaye
Liverpool chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Mor Talla Ndiaye, trung vệ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Senegal. Cầu thủ 18 tuổi gia nhập đội chủ sân Anfield từ CLB Amitie FC với mức phí chuyển nhượng được cho là vào khoảng 1 triệu bảng Anh.
Mor Talla Ndiaye từng khoác áo đội tuyển U17 Senegal tham dự VCK U17 World Cup tổ chức tại Qatar năm ngoái. Tại giải đấu này, trung vệ sinh năm 2007 ra sân 4 trận, góp công giúp Senegal tiến vào vòng 1/16, qua đó gây ấn tượng nhờ thể hình, khả năng tranh chấp và tư duy phòng ngự chững chạc so với lứa tuổi.
Theo kế hoạch, Ndiaye sẽ trước mắt thi đấu cho đội U21 Liverpool nhằm thích nghi với môi trường bóng đá Anh cũng như hệ thống chiến thuật của CLB. Tuy nhiên, ban huấn luyện đánh giá cao tiềm năng phát triển của cầu thủ trẻ này và không loại trừ khả năng anh sẽ sớm được đôn lên đội một trong tương lai, cạnh tranh vị trí với các trung vệ giàu kinh nghiệm như Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté hay Joe Gomez.
Động thái chiêu mộ Ndiaye cho thấy Liverpool tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn vào các tài năng trẻ. Điều này càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh một trung vệ trẻ khác mới được ký hợp đồng là Giovanni Leoni nhiều khả năng sẽ phải nghỉ hết mùa giải sau khi dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước ngay trong trận ra mắt hồi tháng 9.

Liverpool chiêu mộ tài năng trẻ Senegal, Mor Talla Ndiaye.