thethaovanhoa.vn

Madam Pang nói sự thật về chung kết với U22 Việt Nam, xin lỗi khi bóng đá Thái Lan thất bại ở SEA Games 33

Sơn Tùng 09/01/2026 18:16 GMT+7

Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đã lên tiếng về thất bại ở SEA Games 33, giải đấu kết thúc gần ba tuần trước.

Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đã lên tiếng về thất bại ở SEA Games 33, giải đấu kết thúc gần ba tuần trước.

Tại SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan không giành được bất kỳ huy chương vàng nào, chỉ có 2 huy chương bạc ở bóng đá nam và futsal nam, cùng 2 huy chương đồng ở bóng đá nữ và futsal nữ. Kết quả này không đạt mục tiêu đề ra là 4 huy chương vàng.

Khi giải đấu khép lại, Madam Pang chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Đến hôm nay (ngày 9/1), trong cuộc họp của Ủy ban Olympic Thái Lan, bà đã thừa nhận đây là sai sót của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và gửi lời xin lỗi tới Ủy ban Olympic Thái Lan. Nói về đội U22 Thái Lan, bà cho biết lần này là lỗi của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, trong đó một nguyên nhân quan trọng là lịch thi đấu Thai League bị chồng chéo, khiến cầu thủ phải thi đấu cho đội tuyển quốc gia rồi lại quay về phục vụ CLB, liên tục di chuyển qua lại.

Madam Pang nói sự thật về chung kết với U22 Việt Nam, xin lỗi khi bóng đá Thái Lan thất bại ở SEA Games 33 - Ảnh 1.

Madam Pang lên tiếng về thất bại của bóng đá Thái Lan ở SEA Games 33

"Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi tới Ủy ban Olympic Thái Lan vì việc chúng tôi đã không thể giành bất kỳ huy chương vàng nào ở môn bóng đá tại SEA Games, đặc biệt là ở bóng đá nam. Tôi thừa nhận rằng lần này đó là sai lầm của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan khi không cho các cầu thủ được nghỉ ngơi sau khi thi đấu tại giải quốc nội cho các CLB, bởi đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games không trùng với ngày FIFA", Madam Pang phát biểu trong cuộc họp với Ủy ban Olympic Thái Lan.

"Chúng tôi cần phải trao đổi với các CLB nhiều hơn. Nhưng ở chiều ngược lại, hệ số của Thai League hiện nay đã cao ngang với Trung Quốc. Hiện tại, cơ hội tham dự các giải đấu ở nước ngoài (bóng đá CLB châu Á) của chúng ta cũng tương đương Trung Quốc. Vì vậy, chúng ta buộc phải cân bằng hai yếu tố này cho tốt, điều đó rất khó. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cần phải cực kỳ linh hoạt. Tôi ở đây cũng chính vì phải liên tục cân bằng những điều đó", Madam Pang phát biểu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cũng thừa nhận rằng hạn ngạch cầu thủ ngoại tại Thai League đã dẫn đến việc chất lượng cầu thủ Thái Lan suy giảm.

Madam Pang nói sự thật về chung kết với U22 Việt Nam, xin lỗi khi bóng đá Thái Lan thất bại ở SEA Games 33 - Ảnh 2.

Khoảnh khắc các cầu thủ U22 Thái Lan ngước nhìn U22 Việt Nam với tấm HCV SEA Games 33

"Về hạn ngạch cầu thủ ngoại ở Thai League, chúng ta cần điều chỉnh cho phù hợp hơn với bóng đá CLB châu Á, tức là phải tăng hạn ngạch ngoại binh. Điều này có thể khiến chất lượng cầu thủ Thái Lan giảm xuống. Hiện chúng tôi đang giải quyết vấn đề này, hôm qua Liên đoàn cũng đã có cuộc họp", Madam Pang tuyên bố.

Liên quan đến Asian Games 2026, diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nhật Bản, Madam Pang cho biết theo những gì bà xem xét, Asian Games rơi đúng vào giai đoạn FIFA Days, đây là điều may mắn vì các CLB buộc phải nhả cầu thủ. Bà cho biết lần này, bóng đá Thái Lan phải quyết tâm gặt hái thành tích.

"Còn với SEA Games 33, mọi người có biết rằng sau mỗi trận bóng đá nam, cầu thủ lại phải quay về thi đấu cho CLB không? Tôi thực sự không biết phải làm thế nào. CLB thì cần dùng trụ cột, cầu thủ khi trở lại thì đã quá mệt mỏi. Điều đó thể hiện rất rõ ở hiệp phụ, khi chúng tôi gần như chắc chắn sẽ thua U22 Việt Nam; họ đã chơi rất tốt. Còn bản thân tôi, tôi phải quản lý mọi thứ bằng cách cân bằng vai trò của mình ở đây", Madam Pang khẳng định.

Về đội tuyển bóng đá nữ, Madam Pang cho rằng đây là nhiệm vụ còn khó khăn hơn khi ở trận bán kết SEA Games của ĐT nữ Thái Lan trước Philippines, đối phương sử dụng tới 18 cầu thủ lai trong tổng số 23 cầu thủ. Đồng thời, bà thừa nhận rằng trong 8 năm kể từ khi bà rời bóng đá nữ, đội tuyển vẫn phải sử dụng bộ khung cũ, trong khi các cầu thủ mới từ nước ngoài về chưa có đủ thời gian tập luyện và chưa thể hòa nhập.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN