thethaovanhoa.vn

Ai bảo Sesko chưa đủ trình đá cho MU?

11/01/2026 07:23 GMT+7

Cú đúp vào lưới Burnley không chỉ giúp Benjamin Sesko chấm dứt chuỗi khát bàn kéo dài suốt 3 tháng, mà còn mang đến hy vọng về một khởi đầu mới trong giai đoạn đầy biến động của MU.

Cú đúp vào lưới Burnley không chỉ giúp Benjamin Sesko chấm dứt chuỗi khát bàn kéo dài suốt 3 tháng, mà còn mang đến hy vọng về một khởi đầu mới trong giai đoạn đầy biến động của MU.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: Ngay trong trận đấu hay nhất kể từ khi cập bến Old Trafford, Sesko vẫn phải đối diện với câu hỏi liệu anh đủ trình độ để khoác áo MU?

Cú đúp giải tỏa áp lực

Gia nhập MU với mức phí lên tới 73 triệu bảng hồi mùa Hè, Sesko bước vào Premier League với áp lực khổng lồ. Anh đến từ RB Leipzig cùng danh tiếng của một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất châu Âu, nhưng cũng mang theo dấu hỏi lớn quen thuộc: Liệu 1 chân sút trưởng thành ở Bundesliga có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt nhất thế giới hay không?

Trước chuyến làm khách tới Burnley, Sesko chỉ ghi được 2 bàn tại Premier League và trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp tịt ngòi. Dưới thời Ruben Amorim, anh thường xuyên bị đánh giá là thiếu tự tin, non nớt trong va chạm và gặp khó trong việc hòa nhập với nhịp độ chung của đội. Không ngạc nhiên khi hiệp 1 tại Turf Moor tiếp tục là một màn trình diễn mờ nhạt, nơi Sesko gần như "mất hút" giữa vòng vây của hàng thủ Burnley.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp 2. Bàn thắng đầu tiên của Sesko là mẫu mực của một trung phong hiện đại: Di chuyển thông minh phá bẫy việt vị, đón đường chọc khe tinh tế của Bruno Fernandes và dứt điểm lạnh lùng vào góc xa. Đó là pha xử lý cho thấy sự nhạy bén và khả năng đọc tình huống - điều mà MU đã chờ đợi suốt nhiều tháng.

Bàn thắng thứ 2 còn ấn tượng hơn. Từ quả căng ngang của Patrick Dorgu, Sesko không vung chân theo bản năng mà chọn cách đặt lòng một chạm gọn gàng, đưa bóng vào góc xa khung thành. Một pha dứt điểm thể hiện sự tự tin, kỹ thuật và cảm giác bóng - những phẩm chất từng giúp anh ghi 27 bàn tại Bundesliga.

Không chỉ ghi bàn, Sesko còn hoạt động năng nổ hơn hẳn. Anh tung ra tới 7-8 cú sút, nhiều nhất trong 1 trận đấu của bất kỳ cầu thủ Premier League nào mùa này. Cơ hội cho cú hat-trick là có thật, nhưng Sesko đã bỏ lỡ trong một vài tình huống xử lý chưa đủ gọn gàng.

Ai bảo Sesko chưa đủ trình đá cho MU? - Ảnh 1.

Sesko lần đầu tiên ghi bàn cho MU kể từ tháng 10 năm ngoái

Quan trọng hơn, màn trình diễn này đến sau cuộc trao đổi riêng giữa HLV tạm quyền Darren Fletcher và Sesko tại Carrington. Ban huấn luyện đã cho Sesko xem lại các video về di chuyển, khuyến khích anh tiếp tục tin tưởng vào bản thân và yêu cầu các đồng đội cung cấp nhiều bóng hơn. Kết quả là Sesko đã làm đúng những gì một trung phong cần làm: Di chuyển, dứt điểm và ghi bàn.

Chỉ là lóe sáng nhất thời?

Dù vậy, phát biểu của Tim Sherwood sau trận vẫn tạo ra làn sóng tranh cãi lớn. Cựu HLV Tottenham cho rằng ông sẽ thay Sesko ngay từ giờ nghỉ và "không bao giờ để anh mặc áo MU nữa", đồng thời khẳng định tiền đạo người Slovenia "không đủ đẳng cấp". Nhận định này nghe có vẻ cực đoan, nhưng nó phản ánh một phần sự hoài nghi đang bao trùm xung quanh Sesko.

Thực tế, vấn đề lớn nhất của Sesko không phải là chất lượng, mà là sự ổn định. Một trận đấu hay trước Burnley, đội bóng đang trên bờ vực xuống hạng, chưa thể xóa đi những tháng ngày chật vật trước đó. Trong một giải đấu như Premier League, nơi mỗi tuần đều là bài kiểm tra khắc nghiệt, các tiền đạo hàng đầu phải duy trì phong độ cao trong thời gian dài, chứ không chỉ bùng nổ trong khoảnh khắc.

Sự khác biệt giữa Sesko ở Bundesliga và Sesko tại Anh nằm ở cường độ và thể chất. Ở Leipzig, anh có nhiều không gian để khai thác, ít phải đối đầu với những trung vệ chơi rát và giàu kinh nghiệm. Còn tại MU, Sesko thường xuyên bị áp sát, va chạm mạnh và buộc phải đưa ra quyết định trong tích tắc. So với những tân binh "chín" hơn như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo, những người đã quen với Premier League, Sesko vẫn mang dáng dấp của một cầu thủ đang trong quá trình học việc.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc anh "không đủ trình". Ở tuổi 22, Sesko vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Ngay cả những tiền đạo hàng đầu cũng cần thời gian thích nghi: Erling Haaland là ngoại lệ hiếm hoi. Thực tế cho thấy, Sesko đã bắt đầu thích nghi tốt hơn khi hệ thống chiến thuật thay đổi, đặc biệt là khi MU từ bỏ sơ đồ 3-4-3 cứng nhắc để trao nhiều đất diễn hơn cho các cầu thủ tấn công.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN