Lorenzo Musetti đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ cho mục tiêu vươn lên vị trí số 3 thế giới trong năm nay từ HLV Renzo Furlan. người thậm chí còn cho rằng tay vợt người Ý “chơi hay hơn” cả Carlos Alcaraz lẫn Jannik Sinner trong một số khía cạnh nhất định.
Lorenzo Musetti đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ cho mục tiêu vươn lên vị trí số 3 thế giới trong năm nay từ HLV Renzo Furlan. người thậm chí còn cho rằng tay vợt người Ý "chơi hay hơn" cả Carlos Alcaraz lẫn Jannik Sinner trong một số khía cạnh nhất định.
Musetti đã lần đầu tiên lọt vào top 10 thế giới trong sự nghiệp ở mùa giải năm ngoái. Chuỗi phong độ ấn tượng của tay vợt sinh năm 2002 được đánh dấu bằng hành trình vào tới bán kết Roland Garros, trước khi tiếp tục gây tiếng vang với việc lọt vào tứ kết US Open. Những kết quả đó giúp Musetti khép lại mùa giải với thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp: vị trí số 8 thế giới trên bảng xếp hạng cuối năm.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Renzo Furlan, người từng được vinh danh là "HLV của năm 2024", Musetti hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa. Vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm tin rằng học trò 23 tuổi của mình đủ khả năng thách thức sự thống trị hiện tại của hai ngôi sao trẻ hàng đầu là Jannik Sinner và Carlos Alcaraz.

Musetti đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ cho mục tiêu vươn lên vị trí số 3 thế giới trong năm nay
"Trên mặt sân đất nện, Lorenzo chỉ thua Alcaraz và Draper", Furlan chia sẻ với tờ Nord Est của Ý. "Mùa giải 2025 của cậu ấy là rất xuất sắc, và bước sang năm 2026, Lorenzo hoàn toàn có thể mơ tới vị trí số 3 thế giới. Lí do? một cách nghịch lý, cậu ấy chơi hay hơn cả Sinner lẫn Alcaraz. Lorenzo sở hữu chất lượng chuyên môn và tiềm năng rất lớn, nhưng để vô địch một giải Grand Slam thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và hoàn cảnh khác nhau".
Trong khi tỏ ra lạc quan với tương lai của Musetti, Furlan lại không mấy tích cực khi nói về triển vọng chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp của Novak Djokovic.
Theo ông, ở tuổi ngoài 30 và trong bối cảnh Sinner cùng Alcaraz đang đạt độ chín, cơ hội để tay vợt người Serbia đăng quang tại một giải Grand Slam trong năm 2026 là vô cùng hạn hẹp, trừ khi có những kịch bản bất ngờ xảy ra.
"Djokovic vẫn có thể làm được, nhưng phải có điều gì đó rất đặc biệt xảy ra", Furlan phân tích. "Chẳng hạn như Alcaraz chơi không tốt và bị loại sớm, hoặc Sinner gặp vấn đề thể lực giống như ở Thượng Hải. Còn nếu Novak phải đối đầu với cả hai người họ ở bán kết hay chung kết, thì ngay cả bản thân cậu ấy cũng hiểu rằng điều đó gần như là không thể".
Riêng với Jannik Sinner, đồng hương của Musetti và hiện đang đứng số 2 thế giới, Furlan tin rằng mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới sẽ là các giải đấu trên sân đất nện, đặc biệt là Roland Garros. Đây chính là danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của tay vợt trẻ người Ý.
"Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thấy Sinner chiến đấu đến cùng tại Roland Garros, bởi đó là Grand Slam duy nhất mà cậu ấy chưa giành được", Furlan nhấn mạnh. "Dù vậy, Sinner sẽ luôn cố gắng chơi hết mình ở mọi giải đấu. Việc vô địch Rome Masters cũng hoàn toàn có thể trở thành một mục tiêu lớn của cậu ấy trong thời gian tới".