Đội bóng chuyền của Bích Tuyền có biến động nhân sự khi chia tay 2 VĐV trong đầu năm 2026.
Đội bóng chuyền của Bích Tuyền có biến động nhân sự khi chia tay 2 VĐV trong đầu năm 2026.
Ngay đầu năm 2026, bóng chuyền nữ Việt Nam chứng kiến những thay đổi quan trọng khi hai trụ cột của CLB Ninh Bình, phụ công Lê Thanh Thúy và Lưu Thị Huệ, chính thức chia tay đội bóng, theo trang Bóng chuyền Việt Nam. Trong đó, Lưu Thị Huệ rời đi do hết hợp đồng còn Lê Thanh Thúy cập bến CLB Hà Nội Tasco Auto.
Lưu Thị Huệ, sau một thời gian dài nỗ lực vượt qua chấn thương, đã khẳng định tài năng của mình với sự trở lại ấn tượng. Trong khi đó, Lê Thanh Thúy, sinh năm 1995, đã chứng tỏ tài năng của mình từ lâu khi thường xuyên góp mặt ở ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Điều trùng hợp là cả hai VĐV này đều tham dự SEA Games 33.

Lưu Thị Huệ và Lê Thanh Thúy rời CLB Ninh Bình - Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam
Sự ra đi của Lưu Thị Huệ và Lê Thanh Thúy tạo ra khoảng trống đáng kể cho CLB Ninh Bình, đội bóng của Bích Tuyền. Cả hai đều là những mảnh ghép quan trọng trong đội hình: Lưu Thị Huệ nổi bật với khả năng chắn bóng và tấn công nhanh. Lê Thanh Thúy cũng là điểm tựa ở hàng chắn.
Việc mất đi hai phụ công có kinh nghiệm, từng khoác áo đội tuyển quốc gia, sẽ khiến đội bóng của Bích Tuyền gặp nhiều thách thức trong việc xây dựng đội hình cân bằng và duy trì sức mạnh ở cả tấn công lẫn phòng ngự.
Trong những năm qua, Lưu Thị Huệ và đặc biệt Lê Thanh Thúy đã đóng góp lớn cho CLB Ninh Bình như chức vô địch giải VĐQG mùa 2023, ngôi á quân giải AVC Champions League 2024 và hạng 8 ở giải vô địch các CLB nữ thế giới 2024.
Trước mắt, CLB Ninh Bình sẽ phải tìm kiếm những nhân tố thay thế đủ khả năng để duy trì tính ổn định, đồng thời hỗ trợ đội bóng hướng tới các mục tiêu cao tại giải VĐQG 2026. Việc Lưu Thị Huệ và Thanh Thúy rời đi cũng mở ra cơ hội cho những VĐV trẻ trong đội thể hiện bản thân, nhưng rõ ràng, để lấp đầy khoảng trống về kinh nghiệm và phong độ sẽ không hề dễ dàng với CLB Ninh Bình.
Sự ra đi của Lê Thanh Thúy và Lưu Thị Huệ là bước ngoặt quan trọng, vừa đánh dấu sự chuyển mình trong sự nghiệp của hai VĐV, vừa đặt CLB Ninh Bình trước thử thách lớn trong việc duy trì sức mạnh đội hình và cạnh tranh vị trí cao tại mùa giải mới.