thethaovanhoa.vn

Trung Quốc: Chính sách đổi hàng cũ lấy hàng mới đạt 2.600 tỷ nhân dân tệ

Công Tuyên (P/v TTXVN tại Bắc Kinh) 02/01/2026 10:20 GMT+7

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, trong năm 2025 nước này đã triển khai chính sách "đổi cũ lấy mới" đối với hàng tiêu dùng, qua đó đã đạt được doanh thu từ chương trình trên 2.600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 372 tỷ USD), mang lại lợi ích cho hơn 360 triệu người.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, trong năm 2025 nước này đã triển khai chính sách "đổi cũ lấy mới" đối với hàng tiêu dùng, qua đó đã đạt được doanh thu từ chương trình trên 2.600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 372 tỷ USD), mang lại lợi ích cho hơn 360 triệu người.

Cụ thể, năm 2025, số lượng ô tô thực hiện chính sách đổi cũ lấy mới đạt hơn 11,5 triệu chiếc, xe đạp điện đạt hơn hơn 12,5 triệu chiếc, thiết bị gia dụng đạt 129 triệu, điện thoại di động và các sản phẩm kỹ thuật số khác đạt hơn 91 triệu chiếc...

Theo đánh giá, chính sách đổi cũ lấy mới của Trung Quốc đã đạt được hiệu quả rõ rệt trên nhiều phương diện. Thứ nhất, hỗ trợ tăng tiêu dùng. Từ tháng 1-11/2025, tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng tăng 4,0% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Chương trình thúc đẩy tăng trưởng tổng doanh thu bán lẻ hơn 1 điểm phần trăm. Doanh thu bán lẻ thiết bị gia dụng đã vượt tổng doanh thu năm 2024, phá vỡ mốc 1.000 tỷ nhân dân tệ.

Trung Quốc: Chính sách đổi hàng cũ lấy hàng mới đạt kết quả rõ rệt - Ảnh 1.

Một khách hàng đang chọn sản phẩm tại một cửa hàng điện thoại di động ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thứ hai, thúc đẩy nâng cấp. Trong chương trình mua xe cũ đổi xe mới, xe năng lượng mới chiếm gần 60%, đưa thị phần bán lẻ xe du lịch năng lượng mới vượt trên 50% trong chín tháng liên tiếp.

Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi kinh tế xanh. Năm 2025, khối lượng xe ô tô phế thải được tái chế tăng 24,5%, đạt mục tiêu tái chế khoảng 9,6 triệu tấn thép và 1,3 triệu tấn kim loại màu như đồng, nhôm và lithium, giảm lượng khí thải carbon khoảng 24,5 triệu tấn.

Thứ tư, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Từ khi chính sách được thực hiện đầy đủ vào tháng 9/2024 đến nay, hơn 480 triệu đơn hàng trợ cấp đã được phân bổ trực tiếp cho người tiêu dùng.

Thứ năm, thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống phát triển. Ngày càng nhiều người tiêu dùng lựa chọn mua sắm trực tiếp tại cửa hàng và tận hưởng các khoản trợ cấp, dẫn đến xu hướng tiêu dùng đa dạng trong các lĩnh vực giải trí, vui chơi và ăn uống. Theo dữ liệu của cơ quan chức năng Trung Quốc, tại các khu vực thương mại tập trung nhiều các cửa hàng truyền thống tham gia chương trình đổi cũ lấy mới thiết bị gia dụng, doanh thu của các cửa hàng bán lẻ trong bán kính 1km tăng hơn 30%.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN