thethaovanhoa.vn

Luật sư tiết lộ ĐT Malaysia khó thoát bị xử thua, 7 cầu thủ nhập tịch có hy vọng giảm án

Khánh Phong 31/12/2025 08:08 GMT+7

Theo luật sư Malaysia, Syed Nur Aiman, LĐBĐ Malaysia khó thoát khỏi án phạt ở vụ bê bối dùng cầu thủ nhập tịch lậu. Trong khi đó, 7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia có cơ hội giảm án phạt.

Theo luật sư Malaysia, Syed Nur Aiman, LĐBĐ Malaysia khó thoát khỏi án phạt ở vụ bê bối dùng cầu thủ nhập tịch lậu. Trong khi đó, 7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia có cơ hội giảm án phạt.

Trong tháng này, Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thành lập đã bắt đầu điều tra vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia, đang bị FIFA điều tra vì cáo buộc sử dụng hồ sơ giả mạo để đủ điều kiện thi đấu quốc tế.

IIC gồm 4 thành viên làm việc tự nguyện, tách biệt bộ phận hành chính FAM để tránh xung đột lợi ích, và được hỗ trợ bởi hai luật sư độc lập về kỹ thuật và pháp lý. IIC cam kết công bố kết quả điều tra công khai, nhằm khôi phục niềm tin vào liêm chính và minh bạch.

Luật sư tiết lộ ĐT Malaysia khó thoát bị xử thua, 7 cầu thủ nhập tịch có hy vọng giảm án - Ảnh 1.

7 cầu thủ nhập tịch lậu của ĐT Malaysia

Mới đây, luật sư thể thao Malaysia, Syed Nur Aiman Syed Abdul Hamid đã đánh giá về tác động của ICC đối với việc FAM kháng cáo tại CAS. Ông Syed Nur Aiman cho rằng báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) về kháng cáo do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) có khả năng đưa đến hai kết quả khác nhau cho hai bên liên quan là FAM và 7cầu thủ nhập tịch liên quan.

Theo mục 50 của báo cáo, có một lời thừa nhận từ Tổng Thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, về việc bộ phận hành chính FAM tham gia quản lý các tài liệu bị cáo buộc là giả mạo.

Điều này gián tiếp cho thấy cơ hội để kháng cáo thành công theo hướng có lợi cho FAM là khá thấp. Trong khi đó, đối với bảy cầu thủ liên quan, khả năng giảm án treo 12 tháng cao hơn dựa trên các lập luận trong quá trình xét xử.

"Tôi thấy có hai phe, đó là phe FAM và phe cầu thủ. Đã có sự thừa nhận và để FAM thành công thì tôi thấy khả năng hơi mong manh. Còn các cầu thủ đi CAS nhằm mục tiêu giảm bản án 12 tháng treo giò. Dù khả năng nhỏ, nhưng có thể họ phát triển các lập luận về luật thể thao tại CAS và ở cấp địa phương, đặc biệt là tại Malaysia", ông Syed Nur Aiman nói.

Luật sư tiết lộ ĐT Malaysia khó thoát bị xử thua, 7 cầu thủ nhập tịch có hy vọng giảm án - Ảnh 2.

LĐBĐ Malaysia khó thoát việc bị trừng phạt vì dùng cầu thủ nhập tịch lậu

Tháng 9 năm nay, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã đưa ra các án phạt sau: Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị phạt 350.000 CHF, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, mỗi người bị phạt 2.000 CHF. Các cầu thủ trên còn bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng, tính từ ngày có thông báo quyết định. Ngoài ra, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này trong màu áo đội tuyển Malaysia đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA chuyển cho Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét.

LĐBĐ Malaysia sau đó kháng cáo không thành công và đưa vụ việc lên CAS. Trong tháng này, FIFA đã quyết định xử thua Malaysia ở 3 trận giao hữu với tỷ số 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch lậu. Các trận đấu bị xác định có vi phạm gồm: trận giao hữu giữa Malaysia và Cape Verde ngày 29/5/2025 (1-1), trận gặp Singapore ngày 4/9/2025 (thắng 2-1) và trận đối đầu Palestine ngày 8/9/2025 (1-0).

Với sai phạm này, FIFA quyết định xử đội tuyển Malaysia thua với tỷ số 0-3 ở cả ba trận nói trên, bất kể kết quả thực tế trên sân.

Sau khi CAS đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, AFC nhiều khả năng sẽ xử phạt ĐT Malaysia thua 0-3 ở trận gặp ĐT Việt Nam hồi tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup vì dùng cầu thủ nhập tịch lậu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN