Trên tờ Telegraph, cựu hậu vệ Jamie Carragher cho rằng Liverpool sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua vào Top 4 nếu không bổ sung thêm 1 cầu thủ tấn công và 1 trung vệ trong tháng tới.
Trên tờ Telegraph, cựu hậu vệ Jamie Carragher cho rằng Liverpool sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua vào Top 4 nếu không bổ sung thêm 1 cầu thủ tấn công và 1 trung vệ trong tháng tới.
Cựu hậu vệ của Liverpool, Jamie Carragher đã so sánh tình cảnh hiện tại của Liverpool với Man City tháng 12/2024, thời điểm Pep Guardiola chi mạnh giữa mùa để cứu vãn mùa giải.
Liverpool cần học Man City
"Pep Guardiola đã phản ứng trước những rắc rối của CLB bằng cách chi tổng cộng 180 triệu bảng để mang về Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, Omar Marmoush và Nico González", Jamie Carragher viết.
"Man City đã cải thiện tình hình, bảo toàn suất dự Champions League và 1 năm sau đó trở lại cạnh tranh mọi danh hiệu. Có thể lập luận rằng luồng sinh khí mới đã mang lại cú hích ngắn hạn cần thiết cho City. Ngược lại, cũng có thể tranh luận rằng các bản hợp đồng giữa mùa tác động đến mức nào, và về dài hạn đó có phải là một cuộc mua sắm hợp lý hay không", Jamie Carragher nhấn mạnh.
Cựu hậu vệ này viết tiếp: "Liverpool có thể lấy cảm hứng từ cách City bật dậy. Tuy nhiên, họ cũng sẽ rất muốn đảm bảo rằng bất kỳ hoạt động chuyển nhượng nào trong tháng tới không bị xem là dấu hiệu của sự hoảng loạn. Dù vậy, đó là rủi ro họ buộc phải chấp nhận".
Jamie Carragher khẳng định việc cấp thiết phải mua sắm trong tháng Giêng: "Nếu Arne Slot không có thêm một cầu thủ tấn công và một trung vệ trước khi tháng 1 khép lại, đội bóng cũ của ông sẽ rất khó cán đích trong Top 4".
Jamie Carragher nói về tình hình chấn thương của Liverpool, dẫn đến nhu cầu phải mua sắm: "Liverpool hẳn đã không lên kế hoạch tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng này khi họ ký hàng loạt tấm séc vào mùa hè năm ngoái. Giờ đây, tác động từ chấn thương gãy chân của Alexander Isak, cộng với sự thiếu hụt phương án dự phòng ở vị trí trung vệ cho Virgil van Dijk và Ibrahima Konaté, khiến hoàn cảnh đã thay đổi. Ngay cả trước khi Isak gặp chấn thương, đội hình của Slot đã mất cân đối và thiếu chiều sâu".
"Chấn thương đã chồng chất kể từ đầu mùa giải, trong đó ca phẫu thuật dây chằng chéo trước (ACL) của trung vệ trẻ Giovanni Leoni là một trong những trường hợp nghiêm trọng nhưng ít được nhắc đến nhất, bởi nó khiến Van Dijk và Konaté không còn người dự phòng", Jamie Carragher phân tích.
"Joe Gomez, Jeremie Frimpong và Conor Bradley cũng thường xuyên vắng mặt, trong khi ở tuyến trên Cody Gakpo cũng không có mặt và rõ ràng Slot vẫn chưa xem Federico Chiesa là một lựa chọn đá chính", Carragher nhấn mạnh.

Liverpool gặp tổn thất lớn khi Alexander Isak chấn thương
Liverpool cần bổ sung ít nhất 2 cầu thủ
Cựu hậu vệ này cho rằng lực lượng của Liverpool vẫn khá mỏng, trong khi tài năng trẻ Rio Ngumoha (17 tuổi) chưa được sử dụng nhiều. Carragher sau đó đề cập những bản hợp đồng tháng Giêng của Liverpool trong quá khứ đã mang lại thành công như Virgil van Dijk, Luis Suárez và Luis Díaz nhưng tất cả đều đã được theo dõi trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Cựu hậu vệ của Liverpools sau đó đề cập tới các mục tiêu mà Liverpool quan tâm trên thị trường chuyển nhượng. "Không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều đội bóng theo dõi Antoine Semenyo (Bournemouth), xét phong độ hiện tại. Dù cập bến đâu, Semenyo vẫn còn nhiều điều phải chứng minh để cho thấy mình có thể trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới, chứ không chỉ là một phương án tốt và hữu dụng trong đội hình. Tuy nhiên, cầu thủ này sở hữu những phẩm chất mà một đội bóng lớn cần: Một cầu thủ chạy cánh có tốc độ, sức mạnh, khả năng dẫn bóng quãng dài trong các pha phản công, và có thể chơi ở cả hai biên", Carragher nhận định.
Về trường hợp của Marc Guehi (Crystal Palace), mục tiêu khác của Liverpool, Carragher bình luận: "Nếu Liverpool không thể hoặc chưa thể chiêu mộ Guehi ngay lúc này, họ cần một phương án thay thế. Virgil van Dijk đã phải gánh vác hàng phòng ngự suốt cả mùa giải. Anh không ở trạng thái phong độ tốt nhất, nhưng ngay cả khi chỉ đạt mức dưới đỉnh cao, Van Dijk vẫn tốt hơn khoảng 90% các trung vệ tại Premier League. Nếu không có anh, Liverpool sẽ rơi vào tình cảnh tệ hơn nhiều".
Carragher sau đó chỉ ra rằng năm nay Liverpool trải qua nhiều biến động và dù mua sắm nhiều trong mùa Hè, đội bóng này vẫn thiếu hụt lực lượng. Trong đó phải kể tới sự ra đi của Diogo Jota cùng các biến cố khác, gồm cả việc Isak chấn thương.
"Theo nhiều cách, cảm giác như Liverpool đang dần hồi phục sau hàng loạt chấn thương tâm lý và biến cố gần đây. Ít nhất là trên sân cỏ, kỳ chuyển nhượng tháng 1 chính là cơ hội để hỗ trợ và đẩy nhanh quá trình đó. Một thỏa thuận cho một cầu thủ tấn công biên và một trung vệ sẽ không đảm bảo Liverpool chắc chắn cán đích trong Top 4, nhưng nó sẽ làm tăng khả năng có một nửa sau mùa giải mạnh mẽ hơn, đồng thời giúp đảm bảo khoản đầu tư 450 triệu bảng đã bỏ ra sớm mang lại hiệu quả", Carragher bình luận.
Cựu hậu vệ này khẳng định: "Thời điểm để Liverpool tiếp tục mắc kẹt trong những vấn đề và vận rủi đã đẩy họ vào tình thế khó khăn ở Premier League đã qua. Giờ là lúc họ cần những giải pháp".
Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025, Liverpool chi tiêu rất mạnh. Họ chiêu mộ hậu vệ phải Jeremie Frimpong từ Bayer Leverkusen (29,5 triệu bảng), thủ môn Ármin Pécsi từ Puskás Akadémia (1,5 triệu bảng) và tiền vệ tấn công Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen (100 triệu bảng). Hàng thủ được bổ sung thêm Milos Kerkez từ Bournemouth (40 triệu bảng), Giovanni Leoni từ Parma (26 triệu bảng) cùng thủ môn Giorgi Mamardashvili từ Valencia (25 triệu bảng). Liverpool cũng ký hợp đồng tự do với Freddie Woodman từ Preston (miễn phí). Liverpool còn chiêu mộ các cầu thủ tấn công là Hugo Ekitike từ Eintracht Frankfurt (69 triệu bảng), Will Wright từ Salford City (0,2 triệu bảng) và Alexander Isak từ Newcastle (125 triệu bảng).