thethaovanhoa.vn

AFF Cup 2022: Tuyển Việt Nam quá tam ba bận

Huy Anh 20/12/2022 08:38 GMT+7

Hôm nay (20/12/2022), AFF Cup 2022 chính thức khai mạc và đây sẽ là kỳ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á thứ 3 và đồng thời cũng là lần cuối cùng của HLV Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam. Người Việt Nam rất quen thuộc với câu thành ngữ: “Quá tam ba bận”, với ý nghĩa là nếu có việc gì cảm thấy không ổn thì nên dừng lại, không nên để nó xảy ra quá 3 lần!

Hôm nay (20/12/2022), AFF Cup 2022 chính thức khai mạc và đây sẽ là kỳ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á thứ 3 và đồng thời cũng là lần cuối cùng của HLV Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam. Người Việt Nam rất quen thuộc với câu thành ngữ: "Quá tam ba bận", với ý nghĩa là nếu có việc gì cảm thấy không ổn thì nên dừng lại, không nên để nó xảy ra quá 3 lần!

Chiếu theo ý nghĩa này thì HLV Park Hang Seo mới chỉ có 1 kỳ giải không thành công với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 (thực ra được tổ chức vào năm 2021 do ảnh hưởng của Covid-19), còn kỳ giải AFF Cup đầu tiên của ông cùng đội tuyển Việt Nam vào năm 2018 đã thành công mỹ mãn.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, soi lại cả hành trình hơn 5 năm của ông Park với các ĐTQG Việt Nam thì quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam sau khi kết thúc AFF Cup 2022 lại là một lựa chọn rất Park Hang Seo, và nó ít nhiều cũng phảng phất bóng dáng của câu thành ngữ "Quá tam ba bận".

Sau 2 kỳ SEA Games và 2 kỳ AFF Cup cũng như kinh qua trải nghiệm ở các giải châu lục với các ĐTQG Việt Nam, hẳn là HLV Park Hang Seo đã nhận ra đầy đủ những ưu điểm cũng như nhược điểm của nền bóng đá chúng ta, và từ đấy ông đã đi đến quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng với VFF.

Còn từ góc độ của chúng ta thì không cần phải là một chuyên gia đại tài thì cũng không khó để thấy được điểm mạnh của ông Park là gì và điểm yếu của ông thầy người Hàn Quốc nằm ở đâu. Tương tự như thế, các đối thủ ở Đông Nam Á cũng sẽ không xa lạ gì với những gì mà đội tuyển Việt Nam dưới quyền ông Park thể hiện trên sân cỏ.

Trận thắng chật vật với tỷ số 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Philippines trên sân Hàng Đẫy tuần trước chính là một dẫn chứng tiêu biểu, và đấy chính xác cũng là những gì mà đội tuyển Việt Nam sắp sửa phải đối mặt ở AFF Cup 2022.

Quá tam ba bận - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo đã rất lý tính và tỉnh táo khi quyết định chia tay ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2022. Ảnh: Minh Dân

2 năm gần đây HLV Park Hang Seo đã bị chỉ trích khá nhiều về việc không mạnh dạn làm mới đội tuyển Việt Nam, và bản thân ông thầy người Hàn Quốc cũng không hề che giấu thái độ khó chịu khi đối mặt với sự chỉ trích như vậy.

Lý lẽ của ông Park là ông phải chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam và do đó ông phải lựa chọn những con người phù hợp nhất với triết lý bóng đá của ông. Điều này là không sai nhưng nếu đến cả 5 năm rồi mà ông Park chỉ trọng dụng một nhóm cầu thủ để chinh chiến từ giải khu vực đến giải châu lục thì rõ ràng cũng không ổn. 

Thực tế là đã có những tân binh từ vị trí dự bị bước thẳng vào đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam như Hoàng Đức ở vòng loại thứ 2 hay Tuấn Hải ở vòng loại thứ 3, song con số như vậy có vẻ không được nhiều lắm và cũng không phù hợp lắm với số lượng các cầu thủ có màn trình diễn nổi bật ở sân cỏ quốc nội trong 5 năm vừa qua.

Chỉ riêng việc ông Park chưa thể sử dụng thành công Văn Quyết trong 2 nhiệm kỳ của mình với đội tuyển Việt Nam cũng nói lên nhiều điều, bởi không dễ gì mà Văn Quyết lại có thể sắm vai thủ lĩnh về chuyên môn ở CLB Hà Nội từ nhiều năm qua, mà dưới thời ông Park thì CLB Hà Nội lại luôn là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho các ĐTQG.

Từ những câu chuyện như thế có thể thấy rằng ông Park Hang Seo đã rất dứt khoát khi quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022, cho dù chưa phải là "Quá tam ba bận". 

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN