“Cách mạng công nghệ 4.0 đã thay đổi cuộc sống, dẫn đến nhiều “cuộc di dân” khác trong lĩnh vực truyền thông. Những cuộc “di dân” đó cũng đã sinh ra khái niệm mới trong ngành truyền thông là “du mục trong thời đại số”, theo nghĩa độc giả ở đâu thì báo chí theo đến đó...
(Thethaovanhoa.vn) - “Cách mạng công nghệ 4.0 đã thay đổi cuộc sống, dẫn đến nhiều “cuộc di dân” khác trong lĩnh vực truyền thông. Những cuộc “di dân” đó cũng đã sinh ra khái niệm mới trong ngành truyền thông là “du mục trong thời đại số”, theo nghĩa độc giả ở đâu thì báo chí theo đến đó. Vì thế khi báo chí truyền thống dần trở nên lỗi thời, văn hóa đọc thay đổi một cách đáng kể, người làm báo cũng phải thay đổi theo để đáp ứng nhu cầu đọc của độc giả.
Nếu ngày xưa, độc giả đón nhận thông tin một cách thụ động, nghĩa là báo chí cung cấp gì, người đọc sẽ đọc cái đó, thì ngày nay độc giả không còn thụ động ngồi chờ chúng ta cung cấp tin tức. Muốn phát triển độc giả, đặc biệt là giới trẻ, các tòa soạn phải lao đến các nền tảng mà người đọc (và cả người xem) đang tập trung đông đảo ở đó. Các tòa soạn phải làm báo theo TREND (xu hướng) với những đề tài đang nổi cộm trên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm. Hoặc để độc giả tìm đến mình nhiều hơn, các tòa soạn cũng cập nhật công nghệ làm SEO (Search Engine Optimization - tối ưu hóa công nghệ tìm kiếm). Mục đích của việc làm SEO là giúp các bài báo xuất bản dễ được độc giả tiếp cận hơn khi sử dụng công cụ tìm kiếm của Google.
Việc làm báo theo TREND, SEO… cũng thay đổi tư duy làm báo của các tòa soạn. Họ buộc phải làm sớm, làm nhanh để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của độc giả. Việc sản xuất tin bài chậm, không thể đáp ứng nhu cầu về TREND cũng như không thể tối ưu hóa được với công cụ tìm kiếm của Google bị coi là thất bại đối với những sản phẩm thông tin của mỗi tòa soạn. Với mỗi bài báo khi được xuất bản, chất lượng của nội dung vẫn là yếu tố tiên quyết. Nhưng để coi là một bài báo hiệu quả, được người đọc đón nhận thì thước đo còn nằm ở số lượng view (người đọc) cũng như mức độ lan tỏa (tương tác trên mạng xã hội).
Báo Thể thao & Văn hóa cũng đã và đang có một cuộc chuyển mình mạnh mẽ theo thời cuộc. Từ BBT, cho đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên hiện tại được trau dồi đầy đủ những kiến thức, kĩ năng làm báo trong thời đại 4.0. Tất cả đều ý thức được việc phải thay đổi để thích nghi với cách thức làm báo mới là yếu tố sống còn cho sự phát triển của tờ báo. Với những gì đã làm được cho đến thời điểm này, có thể khẳng định báo Thể thao & Văn hóa đang đi đúng hướng ở tất cả các chiến lược sản xuất thông tin, nhằm mục đích tiếp cận độc giả nhanh nhất và đa dạng nhất.
TRẦN GIÁP