TTVH Online

Quang Hải có thể làm tốt hơn Chanathip nhờ 'yếu tố đặc biệt' tại Pau FC?

19/08/2022 07:00 GMT+7

Quang Hải đang ngày càng tiến bộ hơn tại Pau FC, tuy nhiên liệu cựu cầu thủ của Hà Nội FC có thể làm tốt hơn Chanathip Songkrasin ở mùa giải đầu tiên xuất ngoại?

Quang Hải đang ngày càng tiến bộ hơn tại Pau FC, tuy nhiên liệu cựu cầu thủ của Hà Nội FC có thể làm tốt hơn Chanathip Songkrasin ở mùa giải đầu tiên xuất ngoại?

Pau FC vs Sochaux: Quang Hải vẫn sẽ đá chính, dù bị chấm điểm thấp?

Pau FC vs Sochaux: Quang Hải vẫn sẽ đá chính, dù bị chấm điểm thấp?

Pau FC tiếp Sochaux ở vòng 4 Ligue 2. Quang Hải rất có thể sẽ tiếp tục được đá chính, dù anh vừa bị chấm điểm thấp nhất ở trận hòa Le Havre 1-1 tại vòng trước.

Chanathip sau 18 trận mới ghi bàn đầu tiên

Chanathip lần đầu tiên xuất ngoại là khi anh gia nhập CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản) theo dạng cho mượn vào tháng 1/2017. Tuy nhiên đón chờ ngôi sao người Thái Lan là cơn ác mộng trên đất Nhật.

Chanathip kết thúc mùa giải đầu tiên ở Nhật Bản với chỉ 1 pha kiến tạo (trận thứ 2) và không ghi được bàn thắng nào sau 16 lần ra sân. Đây là thống kê khó tin với cầu thủ được xem là xuất sắc nhất Đông Nam Á vào thời điểm đó như Chanathip.

Sự thực là ngôi sao người Thái Lan gặp vô vàn khó khăn ở trong và ngoài sân cỏ. Anh phải thích nghi với môi trường bóng đá mới cũng như chiến thuật của Consadole Sapporo.

Chú thích ảnh
Chanathip gặp nhiều khó khăn ở mùa giải đầu tiên trên đất Nhật 

Vị trí sở trường của Chanathip là hộ công nhưng HLV lúc đó của CLB, Yomoda Shuhei thường xếp anh đá cánh. Trong nhiều trận đấu, Chanathip ở vào vị trí thuận lợi để nhận bóng nhưng các đồng đội lại không chuyền cho anh. Có thời điểm, các CĐV Thái Lan hoài nghi rằng việc Chanathip gia nhập Consadole Sapporo chỉ là vụ chuyển nhượng mang tính thương mại. Do vậy họ đã kêu gọi anh trở về Thái Lan.

Mọi thứ vẫn không suôn sẻ với Chanathip sau khi CLB thay đổi HLV. Mihailo Petrovic tới thế chỗ Yomoda Shuhei, khiến Chanathip phải làm quen với chiến thuật mới. Nhà cầm quân người Serbia tỏ ra không hài lòng với Chanathip và đỉnh điểm là khi ông đẩy cầu thủ người Thái Lan xuống tập với đội dự bị.

Tới mùa giải thứ hai ở Consadole Sapporo, Chanathip mới bật lên và trở thành cầu thủ quan trọng của đội bóng. 

Phải mất 18 trận đấu (trận thứ 2 ở mùa giải thứ 2), Chanathip mới ghi bàn đầu tiên cho Consadole Sapporo tại giải VĐQG Nhật Bản. Đấy là khi Consadole Sapporo hoà 3-3 trước Cerezo Osaka vào tháng 2/2018. Sau đó, những bàn thắng cứ thế đến với "Messi Thái". Kết quả là mùa giải thứ 2 ở Nhật Bản, Chanathip ghi 8 bàn thắng và thực hiện 2 pha kiến tạo. Cầu thủ người Thái Lan còn được bầu vào đội hình xuất sắc nhất giải mùa bóng đó.

Quang Hải liệu có làm tốt hơn?

Giống như Chanathip, Quang Hải cũng đối mặt với những khó khăn khi lần đầu xuất ngoại. “Messi Việt Nam” vẫn đang trong quá trình hoà nhập tại Pau FC. Vốn quen thi đấu ở môi trường V-League, nay Quang Hải phải thích nghi với môi trường bóng đá Ligue 2, nơi chuộng những cầu thủ to cao, giàu thể lực và tốc độ.

Quang Hải thi đấu 3 trận cho Pau FC ở mùa bóng hiện tại, trong đó có 2 lần anh đá chính. Tuy nhiên Quang Hải vẫn chưa có pha kiến tạo hay lập công nào cho đội bóng của Didier Tholot. Cho tới nay, dấu ấn đậm nét nhất của Quang Hải chính là cú vô lê không thành bàn trong trận gặp Dijon vòng 2. Sau trận gần nhất của Pau FC, tờ Sud Ouest chấm cho Quang Hải điểm 3, thấp nhất đội.

Chú thích ảnh
Quang Hải đang trong quá trình hoà nhập ở Pau FC

HLV Didier Tholot của Pau FC đánh giá cao tiềm năng của Quang Hải, tuy nhiên ông cũng phát biểu rằng cầu thủ người Việt Nam cần có thời gian: “Pau FC có rất nhiều cầu thủ mới cần hòa nhập, và không phải ai cũng đã sẵn sàng. Tôi nghĩ đến Nguyễn Quang Hải, người đang khám phá thứ bóng đá mới và một ngôn ngữ mới. Henri Saivet thậm chí không thi đấu trong 1 năm. Tất cả những điều này gây khó khăn cho Pau FC, và chúng tôi cần phải kiên nhẫn với họ”.

HLV người Pháp cũng chỉ ra rằng Quang Hải còn hơi vội vàng trong thi đấu, chưa phát huy được điểm mạnh là cầm bóng đột phá.

Quang Hải có thuận lợi hơn so với Chanathip trước đây. Nếu như Chanathip không được đá đúng sở trường trong khoảng thời gian đầu chơi tại Nhật Bản thì Quang Hải lại khác. HLV Tholot đang sử dụng Quang Hải ở vị trí hộ công và có lẽ, ông thầy người Pháp muốn Quang Hải phát triển ở vị trí này để lấp chỗ trống mà Victor Lobry để lại khi tiền vệ người Pháp rời Pau FC để chuyển sang Saint-Étienne trong Hè năm nay.

Chú thích ảnh
HLV Tholot đang kiên nhẫn với Quang Hải

Các tân binh mới nhất mà Pau FC đưa về đều là ở các vị trí tiền đạo cắm và cầu thủ chạy cánh. Chỉ có duy nhất Henri Saivet có vị trí trùng với Quang Hải, tuy nhiên như HLV Tholot đã nói, cầu thủ này đã không thi đấu trong 1 năm. Dễ hiểu vì sao “Hải con” giành suất đá chính ở 2 trận gần nhất.

Pau FC trông đợi Quang Hải có thể tạo ra đột biến trong các pha tấn công. Do vậy, Quang Hải cần phải thi đấu mạo hiểm hơn nữa. Thậm chí, Quang Hải cũng cần ích kỷ một chút để tạo ra khoảnh khắc bùng nổ của mình trên đất Pháp. Chanathip từng thổ lộ rằng anh cũng phải thi đấu ích kỷ ở trên sân và đó là lý do vì sao ở mùa giải thứ 2 tại Consadole Sapporo, cầu thủ người Thái Lan lại ghi nhiều bàn (8), trong khi số pha kiến tạo là rất ít (2). 

HLV Tholot sẵn sàng cho Quang Hải thời gian để anh thích nghi nên ở thời điểm này, “Hải con” vẫn đang gặp thuận lợi tại Pau FC. Vấn đề là liệu Quang Hải có thể nâng cấp bản thân, đáp ứng được kỳ vọng của HLV và liệu anh có thể làm tốt hơn Chanathip ở mùa bóng đầu tiên xuất ngoại (sớm ghi được bàn thắng cho Pau FC)? Chỉ Quang Hải mới có thể giải được những câu hỏi đó.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN