TTVH Online

Im Si Wan - Khi 'good boy' trở thành 'khủng bố'

16/08/2022 19:01 GMT+7

Được biết đến là một “good boy” sống có nguyên tắc, ca sĩ kiêm diễn viên Im Si Wan đang gây ấn tượng với vai diễn mới - tên khủng bố Jin Seok trong phim "Emergency Declaration" (Hạ cánh khẩn cấp). Bộ phim hành động này đang thống trị phòng vé Hàn Quốc.

Được biết đến là một “good boy” sống có nguyên tắc, ca sĩ kiêm diễn viên Im Si Wan đang gây ấn tượng với vai diễn mới - tên khủng bố Jin Seok trong phim Emergency Declaration (Hạ cánh khẩn cấp). Bộ phim hành động này đang thống trị phòng vé Hàn Quốc.

Phim 'Emergency Declaration': Bom tấn Hàn Quốc về thảm họa máy bay

Phim 'Emergency Declaration': Bom tấn Hàn Quốc về thảm họa máy bay

Sắp tới, phim hành động giật gân "Emergency Declaration" (Hạ cánh khẩn cấp) sẽ chính thức công chiếu trên toàn cầu.

Emergency Declaration của đạo diễn Han Jae Rim có sự tham gia diễn xuất của các gương mặt gạo cội Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon và Kim Nam Gil. Với kinh phí sản xuất là 26 tỷ won (22,31 triệu USD), phim được dàn dựng dựa trên một thảm họa hàng không có thật.

May mắn được vào vai phản diện

Trong phim, khi hành khách trên chuyến bay thương mại bắt đầu chết vì mối đe dọa khủng bố, những người trên mặt đất, bao gồm thám tử In Ho (Song Kang Ho) và những người trên máy bay, bao gồm cả Jae Hyuk (Lee Byung Hun) và Hyun Soo (Kim Nam Gil) đều cố gắng cứu sống mọi người, đồng thời đối phó với sự căng thẳng và hoảng loạn gia tăng.

Phim ra mắt khán giả thế giới tại LHP Cannes lần thứ 74 (vào ngày 16/7/2021) và được phát hành rạp tại Hàn Quốc vừa qua. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, Emergency Declaration đã chính thức vượt qua con số 1 triệu khán giả tại phòng vé vào chiều ngày 6/8 - chưa đầy 4 ngày sau khi phát hành. Đây là tỷ lệ tương đương với các bộ phim ăn khách nhất mùa Hè năm nay như Top Gun: Maverick Hansan: Rising Dragon. Hiện tại, đây cũng là bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ 5 trong năm 2022 với 12,47 triệu USD và đã đón được 1,63 triệu khán giả.

Chú thích ảnh
Nam diễn viên Im Si Wan

Trong phim, Im Si Wan vào vai một nhà hóa sinh đang báo thù, người âm mưu tổ chức cuộc tấn công, do đó gây nguy hiểm đến tính mạng của hơn 100 hành khách đang bị mắc kẹt trên không trung. “Không có câu chuyện có thật nào về nhân vật Jin Seok trong phim Emergency Declaration. Tôi thường cố gắng tìm ra cảm giác và suy nghĩ trong các hành động của nhân vật khi diễn” - Im Si Wan nói trong một cuộc phỏng vấn với The Korea Times.

Anh chia sẻ thêm: “Có người nói được đóng vai phản diện là may mắn của một diễn viên. Bởi, nhân vật chính có những ranh giới nhất định mà họ phải giữ. Nhưng với vai phản diện, diễn viên có thể bước ra khỏi những khuôn khổ mà mình cảm thấy phải tuân theo ở một mức nào đó. Quả thật, tôi thấy như được giải phóng về mặt diễn xuất”.

Bộ phim chỉ đưa ra cái nhìn thoáng qua về quá trình trưởng thành đầy bất hạnh của Jin Seok khi sống với người mẹ bị rối loạn tâm lý mà không đi sâu hơn vào lý do đằng sau những hành động tàn ác của nhân vật này. Im Si Wan cho biết anh đã cố gắng tập trung vào việc tìm kiếm cảm xúc của Jin Seok và tìm cách hóa thân sao cho thuyết phục nhất, để nhân vật không bị đánh giá là hời hợt.

Chú thích ảnh
Im Si Wan trong phim “Emergency Declaration”

“Đối với những nhân vật không mang tính cách bình thường, tôi tin rằng việc mình chú trọng sự không bình thường ấy sẽ tạo cảm giác rất khó hiểu” - Im Si Wan nói - “Trong phim, Jin Seok muốn thử tìm lại những giá trị thiêng liêng của bản thân. Và đó là điều tôi tập trung khi lột tả nhân vật”.

Đối với Im Si Wan và Song Kang Ho, đây là lần thứ 2 họ cùng đóng trong một bộ phim, sau phim truyền hình The Attorney (Người luật sư) vào năm 2013. Im Si Wan chia sẻ rằng “cây đại thụ” Song Kang Ho từng đến thăm mình trên phim trường để động viên anh, mặc dù họ hầu như không có cảnh quay cùng nhau.

“Khi Song Kang Ho đến phim trường, anh đã dành cho tôi rất nhiều lời khen ngợi. Tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn” - Im Si Wan xúc động nói - “Bởi, tôi đã được nghe lời khen từ một trong những diễn viên xuất sắc nhất thế giới. Điều ấy có ý nghĩa rất lớn”.

Chú thích ảnh

Cùng với Song Kang Ho, nam thần Im Si Wan cũng có cơ hội được làm việc với các diễn viên hàng đầu Hàn Quốc trong dự án này, bao gồm Lee Byung Hun, Kim Nam Gil và Jeon Do Yeon. Anh bày tỏ sự phấn khích tột độ khi có cơ hội như vậy.

“Đó là một vinh dự to lớn. Họ không chỉ là những diễn viên hàng đầu ở Hàn Quốc mà còn được công nhận trên toàn cầu. Bất cứ diễn viên nào cũng mơ ước điều này” - anh kể lại - “Dù không thể có một cảnh đóng chung với tất cả các bạn diễn nhưng quả thực chỉ nghĩ đến việc được tham gia dự án cùng họ là tôi đã vô cùng hồi hộp”.

Câu hỏi lớn của cuộc đời

Im Si Wan bước vào nghề diễn với vai phụ trong K-drama lịch sử Moon Embracing The Sun (Mặt trăng ôm mặt trời - 2012), trong vai Heo Yeom lúc nhỏ. Loạt phim nhanh chóng chiếm tỷ lệ khán giả theo dõi cao (40%) và được gọi là “drama quốc dân”, đưa Im Si Wan trở thành một gương mặt nổi tiếng.

1 năm sau, Im Si Wan Sau tham gia K-drama chính kịch mang tên Người đàn ông đến từ xích đạo, hóa thân thành một chàng trai lạnh lùng mang hoàn cảnh ngang trái. Tiếp đó là sitcom Hậu trường vui nhộn (2012), cùng K-drama đặc biệt Waiting For Love (Mong đợi tình yêu - 2013).

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim “Emgency Declaration”

Im Si Wan bén duyên với điện ảnh vào năm 2013 khi anh đóng vai sinh viên bị cáo buộc tội phản quốc đầy oan uổng trong bộ phim Người luật sư (2013). Phim được nhiều nhà phê bình đánh giá cao và gặt hái nhiều thành công, bán được hơn 11 triệu vé đồng thời là phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ 8 xứ kim chi. Với vai diễn này, Im Si Wan đã đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Max Movie và tại Liên hoan phim Marie Claire.

Năm 2014, nam thần trở lại màn ảnh nhỏ với loạt K-drama Triangle (Bộ ba), đóng vai em út trong gia đình có 3 anh em bị thất lạc từ nhỏ, sau đó lớn lên thành một “chaebol”. Tiếp đó, anh thủ vai một cựu tuyển thủ cờ vây từ bỏ sự nghiệp và bắt đầu cuộc sống của nhân viên văn phòng trong Misaeng (Mùi đời: Cuộc sống không trọn vẹn - 2014) - loạt phim được dàn dựng từ webtoon ăn khách của Yoon Tae Ho. Phim đạt tỷ lệ khán giả theo dõi 8,4% khi được phát sóng trên kênh tvN và thời điểm đó, Im Si Wan đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Anh đoạt giải Xuất sắc trong diễn xuất tại lễ trao giải APAN Star lần thứ 4 và giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Cable TV Broadcasting lần thứ 9 cùng giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 51.

Im Si Wan tiếp tục biến hóa với các nhân vật đa dạng trong điện ảnh. Anh được giao vai chính đầu tiên với A Melody To Remember (Giai điệu của nỗi nhớ - 2016), trong vai một anh lính có tình yêu âm nhạc. Thoát khỏi hình tượng “trai ngoan” từ các vai diễn trước, Im Si Wan hóa thân thành một kẻ lừa đảo trong phim điện ảnh One Line (2017) và cảnh sát ngầm trong phim điện ảnh Cuộc chiến ngầm (2017). Qua bộ phim này, anh đã nhận được lời mời đến LHP Cannes. Cùng năm, Im Si Wan nhận lời đóng vai chính cho phim tình cảm cổ trang Khi nhà vua yêu.

Chú thích ảnh
Im Si Wan trong phim “Người lạ đến từ địa ngục”

Năm 2019, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Im Si Wan trở lại nghề diễn, đóng chính trong drama kinh dị Người lạ đến từ địa ngục, dựa trên nguyên tác webtoon cùng tên. Cùng năm, anh nhận lời đóng vai chính trong phim điện ảnh Boston 1947. Năm 2020, Im Si Wan tiếp tục đóng vai chính trong Run On. Nội dung bộ phim nói về tình yêu giữa cựu tuyển thủ điền kinh quốc gia Ki Seon Gyeom và thông dịch viên Oh Mi Joo.

Với 10 năm sự nghiệp, Im Si Wan đã và đang chứng tỏ mình là một diễn viên có năng lực. Song anh vẫn khiêm tốn chia sẻ rằng 10 năm ấy chỉ là một con số và mình rất muốn học hỏi thêm. “Khi tôi nghĩ về 10 năm, tôi chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn nhiều so với những gì tôi đã hoàn thành. Vẫn còn rất nhiều điều mà tôi cần phải làm, và tôi vẫn chưa trả lời được một câu hỏi lớn cho riêng mình: Diễn xuất là gì?'”.

Vài nét về Im Si Wan

Im Si Wan sinh ngày 1/12/1988 được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Siwan. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam ZE:A. Im Si Wan bắt đầu con đường nghệ thuật của mình khi khi tham dự lễ hội âm nhạc Chin Chin ở Busan, được công ty Star Empire chiêu mộ trở thành thực tập sinh. Sau 3 năm đào tạo, Im Si Wan trở thành thành viên của nhóm nhạc ZE:A 9 thành viên và bắt đầu có vài buổi biểu diễn nhỏ. Năm 2010, nhóm chính thức ra mắt công chúng với mini-album mang tên Nativity.

Box 2: “Được đóng vai phản diện là may mắn của một diễn viên. Bởi, nhân vật chính có những ranh giới nhất định mà họ phải giữ. Nhưng với vai phản diện, diễn viên có thể bước ra khỏi những khuôn khổ mà mình cảm thấy phải tuân theo” - Im Si Wan cho biết.

Việt Lâm (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN