TTVH Online

Những HLV vì bóng đá và tiền bạc mà rời xa gia đình

23/07/2022 07:24 GMT+7

Wayne Rooney đã trở lại vai trò huấn luyện sau khi đảm nhận vai trò HLV tại đội bóng đang thi đấu ở giải Major League Soccer (MLS) là DC United. Tuy nhiên, anh sẽ không đưa gia đình đi cùng và đây là một xu hướng được nhiều HLV áp dụng trước đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney đã trở lại vai trò huấn luyện sau khi đảm nhận vai trò HLV tại đội bóng đang thi đấu ở giải Major League Soccer (MLS) là DC United. Tuy nhiên, anh sẽ không đưa gia đình đi cùng và đây là một xu hướng được nhiều HLV áp dụng trước đây.

Bóng đá hôm nay 23/7: Ajax chặn cửa Antony sang MU, Barca huy động được 315 triệu euro

Bóng đá hôm nay 23/7: Ajax chặn cửa Antony sang MU, Barca huy động được 315 triệu euro

Bóng đá hôm nay 23/7: Ajax chặn cửa Antony sang MU, Barca huy động được 315 triệu euro mua sắm, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Cuộc đời của một HLV bóng đá có thể đôi khi cô đơn và căng thẳng, vì số phận của một câu lạc bộ bóng đá và niềm hạnh phúc của hàng triệu người hâm mộ đặt lên vai họ. Thế nhưng, mọi thứ có thể còn khó khăn hơn nếu một HLV chọn ra nước ngoài mà không có sự giúp đỡ của gia đình họ, như một số trường hợp đã xảy ra. Mặc dù vậy, các HLV cũng đứng trước cơ hội phục hồi sự nghiệp của họ hoặc - trong một số trường hợp - mức lương mà họ nhận được là quá hấp dẫn để từ chối.

Dưới đây là 5 HLV sẵn sàng rời bỏ gia đình của họ để nhận các công việc có thu nhập rất lớn ở nơi khác.

Wayne Rooney

Wayne Rooney được xem là một trong những HLV trẻ sáng giá nhất nước Anh sau nỗ lực giúp Derby trụ hạng ở hạng Championship mùa giải trước, và nhiều người cảm thấy anh đang trên con đường tìm kiếm một công việc mới ở Championship sau khi rời Derby.

Tuy nhiên, thay vào đó, cựu tiền đạo của MU đã trở lại Mỹ để đảm nhận vị trí HLV của DC United. Thậm chí, anh nhận lời mà không có vợ Coleen hoặc bất kì đứa con nào của họ ở bên cạnh. Coleen dường như không thích cuộc sống ở Mỹ trong thời gian Rooney từng thi đấu cho DC United, và vì vậy, không chắc cô sẽ trở lại Mỹ với anh lần này.

Rooney cho biết: “Tất nhiên mọi quyết định lớn của tôi đều có sự tham khảo của vợ tôi. Gia đình tôi - tạm thời - sẽ ở lại Anh và họ sẽ đến thăm tôi. Con lớn của tôi hiện đang học trung học và chúng sẽ ở lại Anh, nhưng theo quan điểm của gia đình thì đó không phải là vấn đề".

Jose Mourinho

Jose Mourinho đã sống trong một căn hộ áp mái sang trọng ở khách sạn Lowry ở Manchester trong thời gian ông là HLV của MU, bởi gia đình của ông ở London chứ không muốn lên phía Bắc nước Anh.

Mourinho đã đưa gia đình của ông trở lại Anh sau khi nhận lời dẫn dắt Chelsea vào năm 2013, nhưng The Blues đã sa thải ông vào cuối năm 2015 và mở đường đưa ông tới MU.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: "Họ đều ở độ tuổi không thể đuổi theo tôi như trước. Vì vậy, lần đầu tiên, gia đình sống theo một cách khác. Chúng tôi thử cảm nhận, thử xem sự tiến hóa về cảm xúc của chúng tôi và xem cách chúng tôi thích ứng với tình huống như thế nào".

Chú thích ảnh
Wayne Rooney trở thành HLV của DC United và không có gia đình đi cùng anh sang Mỹ

Mauricio Pochettino

Biểu tượng một thời của Tottenham, Mauricio Pochettino, suýt trở lại CLB vào năm 2021 sau khi Mourinho bị Tottenham sa thải. HLV người Argentina vào thời điểm đó đang dẫn dắt Paris Saint-Germain, nhưng ông đang phải chịu áp lực đáng kể, trong khi gia đình ông vẫn sống ở London.

Sau 5 năm sống ở phía Bắc London, gia đình Pochettino đương nhiên đã ổn định cuộc sống ở thủ đô và không có lí do gì để họ chuyển đến Paris ngay lập tức - đặc biệt là khi ông chỉ kí hợp đồng có thời hạn 18 tháng đầu tiên.

Cuối cùng thì 1 năm sau, Pochettino đã bị nhà vô địch Pháp đẩy đi và dự kiến sẽ trở lại Premier League bất cứ khi nào có cơ hội thích hợp.

Rafa Benitez

Rafa Benitez đã đưa ra quyết định đáng ngạc nhiên khi rời Anh đến Trung Quốc vào năm 2018 sau khi ông chia tay Newcastle, gia nhập đội bóng giàu có Dalian Professional và trở thành HLV được trả lương cao thứ 3 trong bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, sau khi tận hưởng khoảng thời gian của họ ở Anh, gia đình Benitez đã chọn ở lại và hai con gái của ông hoàn thành bằng cấp tại các trường đại học xung quanh Liverpool. Benitez cuối cùng cũng rời Dalian vào đầu năm 2020 khi đại dịch Covid-19 lần đầu tiên tấn công Trung Quốc, với lí do gia đình.

Ông nói: "Đại dịch vẫn còn ở đó, như đối với tất cả chúng ta, và hỗ trợ gia đình của chúng tôi được xem là ưu tiên khi tôi đưa ra quyết định này".

Pep Guardiola

Pep Guardiola đã tự biến mình thành người hùng tại Man City và trước đó đã tuyên bố rằng ông sẽ là một "Mancunian trọn đời". Có điều, điều tương tự không thể nói với gia đình ông.

Vợ của HLV của Man City đã trở lại Tây Ban Nha vì công việc kinh doanh vào năm 2019 sau 3 năm ở Manchester. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời vì sau đó nữ doanh nhân gốc Brazil sẽ trở về sống ở Manchester để cùng chồng nuôi dạy con cái.

Chuyện nhà Rooney: Người Đông, kẻ Tây

Coleen Rooney sẽ "thực sự nhớ" người chồng Wayne và cảm thấy thật "khủng khiếp" sau khi cựu cầu thủ MU ký vào thỏa thuận đưa anh tới nước Mỹ xa xôi. Danielle Lloyd, người bạn thân của Coleen nói với nhật báo The Sun.

Như Danielle cho biết thì “Sẽ rất khó cho Coleen. Đó là một tình huống hơi điên rồ, nhưng tôi hiểu lí do tại sao cô ấy ở lại Anh. Cô ấy không thích nước Mỹ và cảm thấy khó khăn. Cũng khó để liên tục xáo trộn cuộc sống. Cô ấy có 4 cậu con trai và không thể cứ di chuyển liên tục cùng với chúng. Vì thế, tôi không trách cô ấy muốn ở lại".

Rooney gần đây cũng xác nhận anh sẽ không đến Mỹ cùng Coleen và 4 đứa con của họ - Kai, 12 tuổi, Cass, 4, Klay, 9 và Kit, 6 tuổi. Gia đình họ từng rời Anh khi Rooney chơi cho DC United từ năm 2018 đến năm 2020, nhưng Coleen gặp rất nhiều khó khăn với cuộc sống xa nhà.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN