TTVH Online

Bắc Bộ sáng sáng và đêm trời rét, có nơi dưới 11 độ C

21/12/2021 07:18 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/12, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/12, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét

Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đêm 11, ngày 12/12, Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 21/12: Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ sáng và đêm trời rét. Nguồn: TTXVN

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam 18-20 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Trên biển, vùng biển Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, tập trung ở phía Bắc. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, giảm xuống 2-4 km trong mưa. Phía Đông gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5, có lúc cấp 6; phía Tây gió Đông Nam cấp 5; biển động. Từ chiều và đêm 21/12, gió giảm dần. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5.

Diệu Thúy/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN