TTVH Online

Giải Nobel Hòa bình 2021 được trao cho nhà báo Philippines và Nga

08/10/2021 17:54 GMT+7

Chiều 8/10 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, giải Nobel Hòa bình 2021 thuộc về nhà báo người Mỹ gốc Philippines Maria Ressa và nhà báo Nga Dmitry Muratov vì "nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận."

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 8/10 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, giải Nobel Hòa bình 2021 thuộc về nhà báo người Mỹ gốc Philippines Maria Ressa và nhà báo Nga Dmitry Muratov vì "nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận".

Nobel Văn học 2021 xướng tên tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah

Nobel Văn học 2021 xướng tên tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah

Chiều 7/10 (giờ Việt Nam), Viện hàn lâm Thụy Điển đã xướng tên tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah là chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn học năm 2021.

Bà Ressa là đồng sáng lập trang Rappler, tờ báo điện tử có nhiều đột phá về công nghệ và những bài điều tra công phu. Bà là người phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel năm nay, bởi trước đó chủ nhân các giải về Y sinh, Vật lý, Hóa học, Văn chương đều là nam giới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Giải Nobel còn lại là ở lĩnh vực Kinh tế.

Giải Nobel Hòa bình năm 2020 được trao cho Chương trình Lương thực của Liên hợp quốc với nỗ lực chống đói nghèo trên toàn thế giới.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN