TTVH Online

Phạt tù đối tượng bắt cóc cháu bé 2 tuổi tại Bắc Ninh

30/10/2020 15:48 GMT+7

Sáng 30/10, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, trú quán tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, Điều 153, Bộ luật Hình sự năm 2015.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 30/10, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, trú quán tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, Điều 153, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu về tội 'Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi'

Vụ cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu về tội 'Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi'

Liên quan đến vụ cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh, chiều 26/8, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lan cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, quê quán tại tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Tại phiên tòa, Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Gia đình người bị hại mong tòa xét xử đúng người đúng tội. Thu được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 do trong quá trình điều tra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của Thu nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ em và gây hoang mang trong xã hội, cần phải cách ly bị cáo khỏi cộng đồng một thời gian; đồng thời tuyên phạt Nguyễn Thị Thu 5 năm tù giam về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, Điều 153, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thu đã có chồng và một con nhưng chung sống như vợ chồng với anh Đặng Văn Bằng, sinh năm 1987, ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang từ tháng 3/2017. Đến giữa năm 2018, Thu có thai với anh Bằng. Do bị anh Bằng phát hiện việc Thu đã có chồng, con nên Thu đã bỏ đi và nói với anh Bằng về Cao Bằng để giải quyết ly hôn với chồng.

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Thị Thu tại phiên xét xử. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Cuối năm 2019, anh Bằng và Thu liên lạc với nhau. Do muốn níu kéo tình cảm của anh Bằng nên Thu đã nói dối anh Bằng là có một con trai khoảng 2 tuổi và muốn đưa con về ra mắt gia đình anh Bằng. Từ đó, Thu nảy sinh ý định chiếm đoạt một bé trai có độ tuổi khoảng 2 tuổi.

Thực hiện ý định trên, vào 17 giờ 10 phút ngày 21/8/2020, Thu đến Công viên Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (sinh năm 2018) là con của anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1983) và chị Cao Thị Ngọc Yến (sinh năm 1985), cùng trú tại Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đang chơi một mình trong công viên, không có người lớn trông giữ. Thu đã vẫy tay ra hiệu cho cháu Gia Bảo đi theo, sau đó bế cháu Gia Bảo lên xe máy rồi đem về khu nhà trọ ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chú thích ảnh
Anh Đặng Văn Bằng, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, người sống như vợ chồng với bị cáo Nguyễn Thị Thu trước khi xảy ra vụ việc bắt cóc cháu N.C.G.B, khai báo trước tòa. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Đến 5 giờ ngày 22/8/2020, Thu điều khiển xe máy chở cháu Gia Bảo ra Hà Nội đón anh Bằng về nhà anh này ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/8/2020, lực lượng Công an đến giải cứu cháu Gia Bảo và bắt giữ Nguyễn Thị Thu tại nhà anh Bằng, thu giữ các vật chứng khác có liên quan. 

Bị cáo Nguyễn Thị Thu có nhân thân xấu, bị Công an thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, hình thức phạt cảnh cáo ngày 31/8/2005; đến ngày 20/12/2006, Công an thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xử phạt Nguyễn Thị Thu vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, hình thức phạt cảnh cáo; ngày 4/5/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ra Quyết định đưa Nguyễn Thị Thu vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc với thời gian 24 tháng.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Văn Hưng, bố cháu N.C.G.B tại phiên xét xử. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Thu là người đã có chồng, con nhưng đã ở với anh Đặng Văn Bằng như vợ chồng. Tháng 8/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Thu về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng..

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN