TTVH Online

Quang Hải lập công, Hà Nội giành chiến thắng trước TPHCM

10/10/2020 21:30 GMT+7

Quang Hải đã có trận đấu xuất sắc khi giúp Hà Nội FC thêm một lần đánh bại TPHCM.

Hà Nội 2-0 TPHCM: Quang Hải đã có trận đấu xuất sắc khi giúp Hà Nội FC thêm một lần đánh bại TPHCM.

Bảng xếp hạng V-League 2020 vòng 1 giai đoạn 2

Bảng xếp hạng V-League 2020 vòng 1 giai đoạn 2

Bảng xếp hạng V-League 2020. BXH bóng đá Việt Nam. Bang xep hang V-League 2020. Bảng xếp hạng nhóm A đua vô địch. Bảng xếp hạng nhóm B đua trụ hạng. Kết quả bóng đá V-League giai đoạn 2 vòng 1.

 

Xem bảng xếp hạng bóng đá V-League TẠI ĐÂY

https://vpf.vn/season/v-league-2020/

 

Kết quả V-League 2020 giai đoạn 2 - Nhóm A  Vòng 1

* 19h15 ngày 9/10: Viettel 4-1 HAGL

* 19h15 ngày 9/10: Sài Gòn 2-1 Hà Tĩnh 

* 18h00 ngày 10/10: Than Quảng Ninh 3-0 Bình Dương 

* 19h15 ngày 10/10: Hà Nội 2-0 TP.HCM

 

Kết quả vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020 nhóm B

(6 đội xếp cuối đua trụ hạng)

Xem bảng xếp hạng bóng đá V-League TẠI ĐÂY

https://vpf.vn/season/v-league-2020/

 

Kết quả bóng đá Vòng 1

17h00 ngày 10/10: Đà Nẵng 1-0 Hải Phòng

17h00 ngày 10/10: Thanh Hoá 1-1 Nam Định

17h00 ngày 11/10: SLNA vs Quảng Nam

 

 

94. Trận đấu kết thúc. Chung cuộc Hà Nội giành chiến thắng 2-0 trước TPHCM

85. VÀO! Quang Hải có dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành TPHCM nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Hà Nội FC

80. Hà Nội đang chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu

72. KHÔNG ĐƯỢC! Văn Thuận có pha sút bóng khá mạnh nhưng thủ thành Hà Nội FC Tấn Trường đã kịp thời cản phá

69. VÀO! Văn Quyết thực hiện thành công cú đá phạt 11m cho Hà Nội FC mở tỷ số trận đấu

68. 11m cho Hà Nội. Quang Hải bị trung vệ TPHCM phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m.

61. KHÔNG ĐƯỢC! Lâm Ti Phông có đường chuyền khá tốt nhưng ngoại binh người Costa Rica của TPHCM lại không thể tận dụng cơ hội

56. KHÔNG VÀO! Thủ thành Thanh Thắng có pha băng ra bắt bóng chính xác ngay trên đầu của Moses.

52. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ không cao

50. Văn Kiên vừa phải nhận thẻ vàng sau tình huống phản ứng trọng tài

46. Hiệp 2 bắt đầu

45. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0

45. KHÔNG CÓ 11m. Các cầu thủ Hà Nội cho rằng bóng đá chạm tay Hoàng Thịnh trong vòng cấm nhưng trọng tại quyết định là không có 11m.

40. Trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng khi cầu thủ 2 bên chơi quyết liệt.

30. TPHCM vừa có pha phản công khá hay nhưng tình huống chuyền bóng cuối cùng lại không tốt

25. Thế trận đang diễn ra khá cân bằng khi 2 đội chơi ăn miếng trả miếng

19. KHÔNG VÀO! Hà Nội vừa có pha phản công rất nhanh. Hùng Dũng căng ngang cho Quang Hải dứt điểm nhưng ThanhThắng đã chọn đúng vị trí để bắt gọn bóng

7. Hà Nội vừa có pha dàn xếp tấn công khá tốt nhưng cú sút cuối cùng không thắng được thủ thành Thanh Thắng

5. Những phút đầu trận đấu, tốc độ ở mức trung bình

1. Trận đấu bắt đầu

Đội hình xuất phát

Tấn Trường, Văn Kiên, Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân, Moses, Tấn Tài, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Chung

Thanh Thắng, Viết Phú, Diakite, Seo Yong Duk, Ti Phông, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Phi Sơn, Rodriguez, Văn Sơn

Thanh Thắng bắt chính cho TPHCM

cả 3 lần đối đầu đội bóng cũ Hà Nội FC trong năm nay, Bùi Tiến Dũng đều không giữ sạch lưới. Ngược lại, anh đã phải nhận tới 10 bàn thua/3 trận, tương đương 3,3 bàn mỗi trận. Đây thực sự là một con số rất đáng để lo ngại. Đó là lý do để TPHCM chọn thủ thành Thanh Thắng bắt chính.

Dù mới chỉ bắt chính 5 trận trong màu áo TP.HCM ở sân chơi V-League 2020, nhưng ‘người hùng Thường Châu’ đã phải vào lưới nhặt bóng tới 10 lần, tính trung bình mỗi trận anh phải vào lưới nhặt bóng 2 bàn. Con số này là vượt xa con số 11 bàn thua trong 13 trận ở mùa giải 2018 trong màu áo Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Hà Nội có phong độ cao

 

Trận đấu diễn ra đúng với Ngày giải phóng thủ đô 10/10 và Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội nên càng làm cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thấy cần phải cố gắng tối đa để có 3 điểm.

Đội hình dự kiến:

Hà Nội: Tấn Trường, Văn Kiên, Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân, Moses, Tấn Tài, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Chung

TPHCM: Thanh Thắng, Viết Phú, Diakite, Hữu Tuấn, Ti Phông, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Công Thành, Rodriguez, Ortiz

Hà Nội sẽ có cuộc tiếp đón TPHCM ở lượt trận đầu tiên giai đoạn 2 V-League 2020. TPHCM được xem là "miếng mồi ngon" dành cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Trong 9 trận đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội trên mọi đấu trường, TPHCM để thua tới 8 trận và để giành kết hòa duy nhất 1 trận. Rõ ràng, TPHCM được xem là đối thủ yêu thích của Hà Nội FC. Dù được đầu tư khá nhiều ở những mùa giải gần đây nhưng TPHCM vẫn chưa thể là đối trọng ngang tầm với đội bóng Thủ đô. Hơn bao giờ hết, thầy trò HLV Chung Hae Seong đang rất cần một chiến thắng để giải tỏa nỗi ám ảnh mang tên Hà Nội FC.

Trực tiếp Hà Nội vs TPHCM, BĐTV, VTV5, trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay, trực tiếp Hà Nội đấu với TPHCM, nhận định kết quả, xem trực tiếp V-League 2020, Hà Nội vs TPHCM
TPHCM là miếng mồi ngon của Hà Nội FC

Tuy nhiên, đội chủ sân Thống Nhất lại rơi vào tình cảnh thiếu hụt lực lượng khi Công Phượng không thể góp mặt. TPHCM sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo xứ Nghệ Công Phượng. Công Phượng bị chấn thương ngón chân và anh cần thời gian để hồi phục. "Theo kết quả chụp X-Quang và chuẩn đoán của bác sĩ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã bị chấn thương ngón chân. Hiện tại, Công Phượng đang được điều trị và sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất", fanpage của CLB TPHCM đưa ra thông báo.

Trực tiếp Hà Nội vs TPHCM, BĐTV, VTV5, trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay, trực tiếp Hà Nội đấu với TPHCM, nhận định kết quả, xem trực tiếp V-League 2020, Hà Nội vs TPHCM
Quang Hải hứa hẹn tỏa sáng. ảnh Hoàng Linh

Trong khi đó, tiền đạo ngoại binh của Hà Nội FC Rimario sẽ không thể góp mặt ở trận đấu giữa Hà Nội và TPHCM ở giai đoạn 2 của V-League 2020. Trước đó, cầu thủ này đã nhận 3 thẻ vàng trong các trận gặp HAGL (vòng 3), Bình Dương (vòng 6) và Thanh Hóa (vòng 13). Anh bị cấm thi đấu trận CLB Hà Nội gặp TPHCM. Rimario hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn V-League với 7 pha lập công. Nhiều khả năng, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ lại tiếp tục đẩy trung vệ Thành Chung lên đá tiền đạo ở trận đấu với TPHCM.

Đội hình dự kiến

Hà Nội: Tấn Trường, Văn Kiên, Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân, Quang Hải, Hùng Dũng, Moses, Tấn Tài, Văn Quyết, Thành Chung.

TP.HCM: Thanh Thắng, Viết Phú, Diakite, Hữu Tuấn, Ti Phông, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Công Thành, Rodriguez, Ortiz.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN