Luis Aguiar mặc bộ vest màu đen đứng trước lớp học. Ở đó có màn hình chiếu PowerPoint. Ông rê chuột để hướng sự tập trung vào một nhân vật xuất hiện trên màn hình trắng. Người đó là Cristiano Ronaldo.
(Thethaovanhoa.vn) - Luis Aguiar mặc bộ vest màu đen đứng trước lớp học. Ở đó có màn hình chiếu PowerPoint. Ông rê chuột để hướng sự tập trung vào một nhân vật xuất hiện trên màn hình trắng. Người đó là Cristiano Ronaldo.
Buổi học dành cho sinh viên năm thứ 4 ngành xã hội học. Trước đó, những ngôi sao chưa bao giờ là trọng tâm chính trong nghiên cứu của trường đại học. Họ có xem xét, từ danh ca Frank Sinatra tới Beyonce, nhưng không đưa nó vào giáo trình, cho tới khi Ronaldo trở thành hiện tượng.
Aguiar - Giáo sư tại trường Đại học British Columbia ở Kelowna (Canada) - coi Ronaldo là chủ đề hoàn hảo để nghiên cứu trong thời đại ngày nay. Nghiên cứu về Ronaldo sẽ cho ra nhiều vấn đề của xã hội. Chẳng hạn như nỗi ám ảnh về người nổi tiếng, VĐV ngôi sao, truyền thông xã hội, giới tính, chủng tộc...
"Tôi chọn Cristiano vì cậu ấy có tầm nhìn xa, tham vọng, một cá tính độc đáo vẫn chưa được khám phá ở mặt xã hội học", Giáo sư Aguiar cho biết lý do dẫn đến quyết định mở môn học về CR7. "Môn học này không phân tích nhiều về kỹ năng đá bóng của Cristiano mà là về mặt xã hội, về tính nhân văn. Chúng tôi dùng những lý thuyết xã hội học để hiểu tất cả khía cạnh về đời sống của một ngôi sao bóng đá, và cách cậu ấy gây ảnh hưởng đến xã hội".
Trên màn hình, Aguiar cho hiển thị hình ảnh Ronaldo lấy từ báo Daily Mail của Anh. Ở đó, Ronaldo được đánh đồng với Johnny Bravo. Đó là nhân vật hoạt hình được yêu thích nhất ở thập niên 1990, với đặc điểm nổi bật là thể hình cơ bắp và tính cách của một Don Juan.
Gần 20 sinh viên, đa số là sinh viên nữ, ngồi chăm chú. "Trong khi chúng ta cần cái nhìn đa diện về một con người. Tại sao Ronaldo lại bị giới hạn trong cách nhìn này?", Giáo sư Aguiar đưa ra câu hỏi.
Nó chạm tới vấn đề mà nhà báo Walter Lippmann từng đề cập trong cuốn sách Public Opinion của ông năm 1992. Thế giới càng trở nên phức tạp hơn, nó giới hạn miêu tả về bản chất và thu hẹp định nghĩa. Một hay hai hành động đáng chú ý có thể trở thành định nghĩa lâu dài về một con người. Với Ronaldo ở thời điểm này, anh không thể làm gì khác để thoát khỏi định nghĩa về một kẻ "cơ bắp, kiêu căng và đa tình".
Đó là một trong vô vàn những khía cạnh mà Giáo sư Aguiar muốn phân tích về Ronaldo. Sinh viên của ông tỏ ra rất hứng thú từ những tiết học đầu tiên. Nó cũng tạo được sự chú ý với dư luận.
Một số nhà xuất bản đã tiếp cận Aguiar để đề nghị ông viết sách về Ronaldo. Không phải Ronaldo siêu sao bóng đá mà Ronaldo ở khía cạnh một "thực thể hoàn hảo để giải phẫu".
K.Đ
Thể thao & Văn hóa