thethaovanhoa.vn

Cahill: Huyền thoại của bóng đá Australia

20/06/2014 07:38 GMT+7

Trong sự nghiệp của mình Tim Cahill gần như không giành được danh hiệu nào (trừ chức vô địch Châu Đại Dương cùng ĐT Australia năm 2004).

(Thethaovanhoa.vn) - Trong sự nghiệp của mình Tim Cahill gần như không giành được danh hiệu nào (trừ chức vô địch Châu Đại Dương cùng ĐT Australia năm 2004). Nhưng điều đó cũng chẳng thể cản bước tiền đạo 34 tuổi này ghi tên mình vào danh sách những nhân vật vĩ đại của thể thao Australia.

Australia là một quốc gia có nền thể thao phát triển. Người Australia có thể liệt kê ra một loạt VĐV thuộc hàng huyền thoại tầm cỡ thế giới như: Don Bradman, Rod Laver, Dawn Fraser, Greg Norman, Cathy Freeman, Margaret Court, Mark Ella hay Ian Thorpe. Nhưng riêng với môn bóng đá thì chưa có bất kì cầu thủ nào được người Australia tôn sùng đến mức độ đó.

Một phần vì bóng đá chỉ là một môn thể thao thứ yếu tại quốc gia này. Người Australia thích 2 loại rugby, môn bóng đá kiểu Australia, cricket, tennis và thậm chí là vài ba môn thể thao nữa rồi mới đến bóng đá. Australia theo thể chế chính quyền liên bang. Thường thì mỗi bang, mỗi khu vực có một môn thể thao ưa thích riêng, chỉ có điều nó chưa bao giờ là bóng đá.

Ngoài ra, còn có một lí do khác, đấy là bản thân môn bóng đá cũng chưa bao giờ có được những thành tích để khiến người Australia tự hào. Môn rugby có 2 giải World Cup (do 2 tổ chức rugby quốc tế khác nhau tổ chức) thì một giải ĐT Australia đã vô địch 10/14 lần tổ chức, ở giải còn lại, họ cũng đang chia sẻ kỷ lục 2 lần vô địch cùng New Zealand và Nam Phi. Tương tự như thế, ĐT cricket Australia cũng vô đối với 4 lần vô địch World Cup, trong khi đối thủ có thành tích gần nhất cũng mới chỉ có 2 lần vô địch. Ngược lại, thành tích của ĐT bóng đá Australia chỉ như một con số 0 tròn trĩnh, ngoại trừ những chiến tích tại vùng trũng Châu Đại Dương.

Thế nhưng, với những gì đã thể hiện tại các VCK World Cup, Tim Cahill xứng đáng có một chỗ đứng trong ngôi đền của những huyền thoại. Với 2 bàn thắng trên đất Brazil, chân sút 34 tuổi này đã ghi bàn trong cả 3 giải đấu mà anh tham dự (2006, 2010, 2014). Tổng cộng, Tim Cahill đã có 5 bàn thắng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cần phải nhớ rằng, ở thời điểm hiện tại, số bàn thắng của cả 3 siêu sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Lionel Messi tại World Cup cộng lại mới bằng một mình Tim Cahill. Chỉ chi tiết ấy thôi đã thừa đủ nói lên thành tích của Tim Cahill tuyệt vời như thế nào, đặc biệt là nếu so sánh thực lực hạn chế của ĐT Australia với các đối thủ.

Tại World Cup 2014, ngay cả người Australia cũng không dám đặt nhiều kì vọng ở đội tuyển nước nhà. Họ e ngại Socceroos sẽ trở thành cái bị bông, là kẻ lót đường. Nhưng với đầu tàu là Tim Cahill, Australia đã khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Cả Chile và Hà Lan đều đã phải toát mồ hôi trước Socceroos. Thậm chí, những khó khăn mà Australia tạo ra cho 2 đối thủ này còn nhiều hơn cả cựu vương Tây Ban Nha. Cú volley đẹp như tranh vẽ trong trận đấu với Hà Lan có thể xem là lời chia tay hoàn hảo của cá nhân Tim Cahill (vì anh bị treo giò ở lượt cuối).

Với bàn thắng ấy, Tim Cahill dù chưa thể mang về cho Australia một danh hiệu cụ thể như các VĐV huyền thoại khác, nhưng ít nhất anh cũng trở thành biểu tượng về tinh thần không bao giờ lùi bước, chiến đấu đến cùng của thể thao Australia!

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN