Do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới nhiều quốc gia không thể tham dự World Cup 1938. Vòng chung kết chỉ có tổng cộng 15 đội tham dự và Italy tiếp tục bảo vệ ngôi vương của mình.
(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 1938 được tổ chức tại Pháp trong bối cảnh chiến tranh thế giới chuẩn bị nổ ra trên khắp thế giới. Tại Tây Ban Nha, nội chiến khiến quốc gia này không thể tham dự. Áo cũng bỏ cuộc vào phút chót vì bị Đức quốc xã chiếm đóng. Phản đối việc World Cup tổ chức 2 lần liên tiếp ở Châu Âu, các đội tuyển Argentina và Uruguay cũng không dự giải. Bóng đá Anh thì tiếp tục quay lưng với cup thế giới. Vòng chung kết chỉ có tổng cộng 15 đội tham dự và vẫn thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.
Là nhà đương kim vô địch và vừa giành huy chương vàng olympic 1936, đội tuyển Italia của HLV huyền thoại Vitorio Pozzo được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vô địch. Và đội bóng này đã không gây thất vọng, họ lần lượt vượt qua Na Uy, chủ nhà Pháp, Brazil để vào đến chung kết. Ở trận đấu cuối cùng, Italia đánh bại đội bóng có hàng công xuất sắc nhất giải Hungary với tỉ số 4-2 để trở thành đội bóng đầu tiên 2 lần liên tiếp vô địch thế giới.
Sau kì World Cup hấp dẫn này, chiến tranh thế giới thứ 1 và thứ 2 nổ ra, và giải vô địch thế giới bị hoãn lại đến 12 năm sau, trước khi được tổ chức trở lại ở Brazil