World Cup 1934 có 32 đội tham dự vượt trội so với lần đầu tổ chức tại Uruguay, và lần đầu tiên ban tổ chức phải tiến hành đá vòng loại. Giống như Uruguay, Italy đã tận dụng lợi thế sân nhà để đăng quang.
So với Worl Cup đầu tiên chỉ diễn ra tại đúng 1 thành phố, World Cup 1934 đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và công tác tổ chức, với 8 sân vận động trên khắp nước Ý.
Giải đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. 2 đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải là Italia và Tiệp Khắc giành vé vào chung kết. Ở trận đấu cuối cùng, Tiệp Khắc mở tỉ số trước, nhưng Italia ghi liền 2 bàn trong những phút cuối, và lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch.
Như vậy cả 2 vòng chung kết đầu tiên, đội vô địch đều là chủ nhà.