thethaovanhoa.vn

Góc nhìn: Muộn còn hơn không

26/03/2014 09:59 GMT+7

“Nếu trước đây bóng đá Việt Nam vẫn mang tiếng là xây nhà từ nóc, thì bây giờ, chúng tôi sẽ xây nhà từ móng”, tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phát biểu tại Đại hội VFF khóa VII.

(Thethaovanhoa.vn) - “Nếu trước đây bóng đá Việt Nam vẫn mang tiếng là xây nhà từ nóc, thì bây giờ, chúng tôi sẽ xây nhà từ móng”, tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phát biểu tại Đại hội VFF khóa VII. Trong sự nghiệp (của một doanh nhân, cũng như trong vai trò Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính trước đây), ông Dũng có thành công, cũng có khi thất bại. Nhưng ông là mẫu người hành động.

Đó là lý do, chúng ta không nghi ngờ những phát biểu hùng dũng của ông Lê Hùng Dũng, dù có thể, bản thân ông Dũng chưa từng được biết đến như một chuyên gia hùng biện. Nhưng, vấn đề đặt ra là, tại sao đã làm việc với bóng đá Việt Nam (VFF) từ nhiều khóa trước với vai trò phụ trách tài chính, mà đến tận bây giờ, ông Dũng mới đưa “cương lĩnh” hành động?

Ai không biết đào tạo trẻ là lộ trình bất biến để phát triển nền bóng đá?!Cần chắc rằng, với vai trò và tầm ảnh hưởng ở VFF trước đây, ông Dũng hoàn toàn có thể “mách nước”, thậm chí gây sức ép lên những người, những bộ phận thực hiện, trong việc chấn hưng – phát triển nền bóng đá. Tiền ông Dũng đã đem về rất nhiều cho bóng đá Việt Nam thì không thể để số tiền được sử dụng thiếu hiệu quả hay tệ hơn là để thất thoát.

Gần nhất với VFF khóa VI (2009-2013), bóng đá Việt Nam thất bại toàn tập ở mọi góc độ, dù ông Dũng vẫn đem về rất nhiều tiền và cả những gói kích cầu (như việc đưa Arsenal đến Việt Nam, tổ chức giải bóng đá từ hùng U19 quốc tế hay tạo cơ chế mới thông thoáng cho ĐT U19 Việt Nam…). Thế thì phải có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này.

“Tôi đã là người giỏi nhất trong việc đem tiền về cho VFF, cho bóng đá Việt Nam và điều này sẽ tiếp tục được duy trì. Dù có thể ở nhiệm kỳ này, tôi sẽ chịu “ăn đòn”?! Đổi mới là phải mạnh tay, sẽ phải có người ra đường và những ông đó sẽ tố cáo lung tung?! Nhưng tôi chẳng làm gì sai trái cả. Tôi chỉ đem tiền về cho Liên đoàn tiêu dùng và không lấy một xu”, ông Dũng tiếp.

Tiền rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả, không phải là yếu tố tiên quyết, quyết định mọi sự thành bại trong bóng đá chuyên nghiệp, mà yếu tố cơ bản của mỗi nền bóng đá chính là đào tạo trẻ, và có vẻ như thành công của ĐT U19 Việt Nam đã truyền cảm hứng để bộ máy lãnh đạo VFF khóa mới quyết liệt và kiên định hơn trong vấn đề này.

Vẫn biết là giữa lời nói và hành động luôn có khoảng cách, nhưng cả ông Dũng và bầu Đức lâu nay đều được biết đến như là những người có cá tính quyết đoán, nói được làm được và hy vọng trong nhiệm kỳ VII này của VFF thì bóng đá trẻ sẽ được chăm chút và đầu tư cẩn thận, nghiêm túc như lẽ ra phải thế.

Suy cho cùng thì muộn còn hơn không!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN