'Unbeatalbe' làm khán giả ngạc nhiên đầu tiên là ở khâu kịch bản. Bộ phim không hề đi theo những công thức cũ, vốn xuất hiện nhan nhản trong các tác phẩm cùng đề tài.
(Thethaovanhoa.vn) - Trong nền điện ảnh Hong Kong đương đại, Lâm Siêu Hiền (Dante Lam) tuy chưa phải là đạo diễn nổi tiếng hàng đầu nhưng không thuộc hạng tầm thường. Mặc dù làm phim không đều tay, có tác phẩm hay có tác phẩm dở, nhưng những Beast Talker, Stool Pigeon hay gần đây là The Viral Factor đã định hình phong cách và gây dựng tên tuổi cho Lâm Siêu Hiền. Nếu như The Viral Factor gây thất vọng lớn về mặt nội dung thì Unbeatable lại khiến khán giả ngạc nhiên ở rất nhiều điểm.
Từng đoạt quyền vương tại Hong Kong 2 năm liên tiếp trong quá khứ nhưng chỉ vì một quyết định sai lầm, cuộc đời của Trình Huy (Trương Gia Huy) bỗng rẽ sang hướng khác. Sau khi ra tù, anh lưu lạc sang Macau sinh sống. Cùng lúc đó, do người cha bị phá sản, lâm vào cảnh nợ nần nên Tư Tề quyết tâm tham gia vào giải đấu võ tự do (MMA). Số phận đưa hai người cũng là hai thầy trò cùng lên võ đài. Họ chiến đấu không chỉ để trả số tiền nợ mà còn vì danh dự, để chứng minh cho người khác thấy mình có thể làm được.
Unbeatalbe làm khán giả ngạc nhiên đầu tiên là ở khâu kịch bản. Bộ phim không hề đi theo những công thức cũ, vốn xuất hiện nhan nhản trong các tác phẩm cùng đề tài. Vẫn là quá trình tập luyện gian khổ, vẫn là những cuộc đối đầu sinh tử nhưng kết cục của mỗi người không theo phỏng đoán ban đầu của khán giả. Phần hành động được đạo diễn Lâm Siêu Hiền thực hiện dữ dội, bạo liệt đáng kinh ngạc. Ông sử dụng nhiều cảnh cận, zoom ra – vào nhanh khiến cho trận chiến thêm phần chân thực.
Sau 2 tuần công chiếu chính thức (từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9), Unbeatable đã kiếm được 32,5 triệu HKD, trở thành bộ phim ăn khách nhất trong mùa Hè và cũng là tác phẩm Hong Kong ăn khách nhất trong năm 2013 tại thị trường nội địa.
Unbeatable mang về 2 giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất (Trương Gia Huy và Crystal Lee) tại LHP Thượng Hải lần thứ 16. Bộ phim cũng được đề cử 6 giải Kim Mã nhưng rất tiếc không thắng ở bất cứ hạng mục nào.
Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa