Nếu Tottenham đánh bại Sunderland và Arsenal không thể thắng Newcastle, đội bóng của Andre Villas-Boas sẽ trở lại Champions League, và cách biệt về mặt tài chính là rất lớn.
(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Tottenham đánh bại Sunderland và Arsenal không thể thắng Newcastle, đội bóng của Andre Villas-Boas sẽ trở lại Champions League, và cách biệt về mặt tài chính là rất lớn.

Tottenham cần phải đánh bại Arsenal trong cuộc đua top 4
Họ sẽ kiếm được ít hơn 100 triệu bảng, một con số đáng ngạc nhiên, so với đối thủ cùng thành phố nếu không thể về thứ 4.
Sân chơi béo bở
Số tiền bán vé thu được từ sân Emirates với sức chứa 60 nghìn chỗ, trong đó có các trận Champions League, khiến doanh thu trong ngày diễn ra trận đấu của Arsenal đạt 95 triệu bảng ở mùa 2011-2012, gấp 3 lần so với Spurs, đội vẫn đang thi đấu trên sân White Hart Lane chỉ có 36.534 chỗ. Arsenal đã kiếm được 245 triệu bảng mùa trước, gồm 85 triệu từ tiền bản quyền truyền hình, đã bao gồm từ Champions League. Spurs tổng cộng chỉ thu về 144 triệu bảng, một cách biệt quá lớn.
Mùa trước, UEFA đã thu về tổng cộng 1,1 tỷ bảng từ tiền bản quyền truyền hình Champions League trên khắp thế giới, và từ tiền tài trợ của Adidas, Ford, Gazprom, Mastercard và một số thương hiệu khác. UEFA trích 865 triệu bảng từ số tiền kiếm được để chia cho các CLB tham dự. 55% trong số đó là cố định, dành cho những đội tham dự từ vòng bảng.
45% còn lại được chia theo quy mô của thị trường truyền hình nội địa của đội bóng đó, hay nói cách khác là số người xem ở quốc gia đó chiếm bao nhiêu phần trăm trong số thuê bao tổng cộng. Anh là một trong những thị trường lớn nhất, vì vậy các CLB của xứ sở sương mù kiếm được không ít từ việc tham dự giải đấu danh giá này.
Arsenal bắt đầu giải đấu từ vòng play-off ở mùa trước và đi đến vòng 1/8, trước khi thua AC Milan với tổng tỉ số 4-3 sau 2 lượt trận. Họ nhận được 28 triệu bảng từ Champions League, không bằng một nửa số tiền mà đội vô địch Chelsea sau đó nhận được. 5 trận đấu sân nhà đã giúp các Pháo thủ kiếm được rất nhiều tiền, dù đội bóng không công bố họ thu về bao nhiêu mỗi trận. Vì vậy, không được tham dự Champions League là một đón giáng mạnh vào Arsenal.
Việc lọt đến tận tứ kết Champions League mùa 2010-2011 là một cú hích rất lớn đến niềm tự hào của Spurs, đồng thời mang lại lợi nhuận đáng kể. Mùa trước, khi chỉ được dự giải đấu Europa League ít tiếng tăm và tiền bạc hơn, Spurs kiếm được ít hơn mùa 2010-2011 tới hơn 25 triệu bảng. Tổng cộng, thu nhập năm ngoái của Tottenham giảm tới 12%, từ 163 triệu xuống còn 144 triệu.
Không chỉ vì tiền
Lợi ích tài chính thu được từ việc thi đấu ở Champions League đã bị thổi phồng quá đáng, như chính UEFA thừa nhận. 10-15% thu nhập của một CLB Premier League đến từ giải đấu này. Điều đó cũng có nghĩa là 85-90% thu nhập của các đội bóng giàu nhất đến từ các giải nội địa, và sẽ tăng lên vào mùa tới khi Premier League tự bán bản quyền truyền hình.
Tuy nhiên, thu nhập từ Champions League vẫn là rất đáng kể, giúp các đội bóng trong top 4 đạt đến một mức độ về tài chính cao hơn các đội không được dự. Spurs sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì vị trí trong top 4 cho đến khi họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn, và ổn định hơn, trong đó có kế hoạch về 1 SVĐ mới. Những thành công về thương mại của Arsenal và việc sân Emirates luôn kín chỗ bắt nguồn từ việc họ liên tục được dự Champions League.
Thi đấu ở Champions League sẽ nâng cao vị thế của một đội bóng, và có thể giữ chân các ngôi sao lớn như Gareth Bale, khi các cầu thủ thi đấu ở giải đấu uy tín nhất thế giới, và các trận đấu được truyền hình trực tiếp khắp thế giới. Với tất cả những lí do kể trên, dễ hiểu vì sao Spurs buộc phải đánh bại người hàng xóm trong cuộc đua top 4.
THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa
AVB cần một giám đốc kĩ thuật mới Dù có được dự Champions League mùa tới hay không, HLV Andre Villas-Boas khẳng định ông đã có kế hoạch thay đổi đội bóng. Ông phát biểu trên tờ The Independent: “Chúng tôi đã vạch ra đường hướng phía trước cho cấu trúc của đội bóng. Hy vọng một giám đốc kĩ thuật có thể đến để làm công tác chuyển nhượng, thu hẹp khoảng cách giữa HLV và Ban lãnh đạo. Tôi nghĩ đó là một vị trí quan trọng, cần một người có kinh nghiệm trong phòng thay đồ, đại diện cho đội bóng, có thể kết nối với cầu thủ và những người đại diện, tôi nghĩ đó là một vai trò rất quan trọng. Điều đó có thể giúp mở rộng thị trường, giúp chúng tôi có thể tiếp xúc với những cầu thủ khác nhau, đưa đội bóng đi đúng hướng”. |