Khắp Ấn Độ, từ đàn ông tới phụ nữ, từ người nghèo tới người giàu đều mê phim của Bollywood. Họ cười, khóc và hát theo các bộ phim. Đó là thói quen của người Ấn Độ với những bộ phim Bollywood trong 100 năm qua.
Người Ấn Độ thưởng thức các bộ phim Bollywood theo những cách riêng. Chẳng hạn, Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ, thích xem những bộ phim tiếng Hindu tại rạp chiếu riêng trong dinh thự của mình ở Mumbai. Trong khi đó, những người dân ở khu ổ chuột Gurgaon, gần thủ đô New Delhi vẫn có thể xem phim qua những chiếc tivi cũ kỹ của họ.
“Nếu bạn là một người Ấn Độ, các bộ phim Bollywood là một phần trong quá trình trưởng thành của bạn. Xem phim Bollywood là niềm đam mê phổ biến của người Ấn Độ” – Sudeshna Ghosh, một người hâm mộ điện ảnh ở Kolkata, cho biết.
Là hiện thân của cảm xúc, ước mơ
Cách đây đúng 100 năm (tháng 5/1913), bộ phim câm đầu tiên của Bollywood là Raja Harishchandra do Dadasaheb Phalke sản xuất, đã có mặt tại các rạp chiếu ở Mumbai. Phim kể về một ông vua đã từ bỏ ngai vàng và gia đình để giữ lời nguyền với một vị thánh.
Kể từ đó đến nay, nền công nghiệp điện ảnh tiếng Hindu của Ấn Độ, được biết tới với tên Bollywood, đã liên tục sản xuất được từ 800-1.000 phim/năm.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, năm 2012, Bollywood mang lại doanh thu ước tính 122,4 tỷ rupee (khoảng 2,2 tỷ USD). Năm nào, Bollywood cũng tăng trưởng 7-10%/năm, kể cả trong thời kỳ nền kinh tế xuống dốc.
Song ngoài ý nghĩa kinh tế, Bollywood còn được xem là hiện thân của những cảm xúc, những ước mơ và có lượng khán giả khổng lồ. Trong đất nước đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, trang phục, tôn giáo và đẳng cấp như Ấn Độ, thì Bollywood đã đóng vai trò như một nhân tố hợp nhất quan trọng.
Các bộ phim Bollywood thường mô tả các nhân vật sống ở miền Bắc Ấn Độ, các nền tôn giáo, văn hóa, trang phục và phong cách sống của vùng này. Song khán giả của chúng thì ở khắp mọi vùng miền của Ấn Độ, với hàng triệu người kéo nhau tới rạp chiếu phim mỗi tuần.
Sử gia điện ảnh Amrit Gangar chọn bộ phim kinh điển Mother India (1957) là ví dụ điển hình cho thấy các cung bậc cảm xúc đã được hòa trộn như thế nào trong một bộ phim Bollywood điển hình. Phim kể về cuộc vật lộn của một phụ nữ nông dân nghèo để nuôi những cậu con trai của mình và cô trải qua bao khó khăn mà vẫn giữ được phẩm hạnh. “Phim mô tả đức tính anh hùng, sự giận dữ, nỗi đau đớn, sự kinh ngạc, nỗi sợ hãi, tiếng cười, sự thanh thản…” - Gangar nói.
Điện ảnh là lối thoát
Trong những năm đầu tiên, phim Bollywood chủ yếu dựa vào truyện thần thoại và những câu chuyện trong các sử thi Hindu như Ramayana và Mahabharata. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, các nhà làm phim đã mở rộng phạm vi để tung ra các bộ phim mang đề tài lịch sử, lãng mạn, hài hước và hành động.
Đối với người Ấn Độ, điện ảnh là một lối thoát, giúp họ tránh khỏi nhiều áp lực tới từ giá cả tiêu dùng gia tăng, nạn tham nhũng, tình trạng mất điện và những vấn đề khác trong xã hội.
Trong hành trình 100 năm qua, Bollywood đã có nhiều thay đổi lớn. Nhà phê bình điện ảnh Anupama Chopra nói rằng Bollywood đã giúp tạo ra một thế giới vô cùng đẹp đẽ. “Đó là một thế giới hoàn hảo, xóa bỏ hết những điều xấu, như trong ước mơ của tầng lớp trung lưu” – Chopra nói.
Ngôi sao nam được tôn sùng như thánh
Bên cạnh các bộ phim Bollywood, Ấn Độ còn sản xuất những bộ phim lồng tiếng Bengal, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu và nhiều ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, Bollywood là nơi có sức ảnh hưởng lớn nhất, cả về thời trang cho tới các kiểu tóc.
Tại một sự kiện mới đây nhân 100 năm điện ảnh Bollywood ở New Delhi, đạo diễn Vishal Bharadwaj đã ví von: “Điện ảnh Bollywood là một căn bệnh đã kéo dài 100 năm và tất cả chúng ta đều mắc căn bệnh đó”.
VIỆT LÂM (theo Times)
Thể thao & Văn hóa