Việc ông Zeman siết chặt kỉ luật, kiên quyết gạt bỏ những cầu thủ giỏi nhưng công khai chống đối để theo đuổi kế hoạch xây dựng đội bóng của riêng ông, có thể sẽ khiến Roma mất đi rất nhiều điều.
(TT&VH)- Trước quãng nghỉ cho các đội tuyển quốc gia, Roma đã đánh bại Atalanta 2-0 và giành trận thắng đầu tiên trên sân nhà. Các cổ động viên của họ vui mừng, nhưng không thôi lo lắng. Việc ông Zeman siết chặt kỉ luật, kiên quyết gạt bỏ những cầu thủ giỏi nhưng công khai chống đối để theo đuổi kế hoạch xây dựng đội bóng của riêng ông, có thể sẽ khiến Roma mất đi rất nhiều điều.
Trận gặp Atalanta, bằng cách gạt ra ngoài đội phó De Rossi, Osvaldo, và cả trung vệ giàu kinh nghiệm nhất Burdisso, Zeman đã thể hiện thái độ kiên quyết của ông với những cậu học trò cứng đầu. Vị huấn luyện viên sinh ra ở cộng hòa Séc này sau đó chỉ giải thích đơn giản cho các phóng viên, ngụ ý rằng: cả ba đã làm việc không chăm chỉ. Chỉ có hai lời khen ngợi mà ai cũng thấy là xã giao của ông. Về Osvaldo: “Cậu ta là người giỏi nhất, chỉ kém Totti”. Về Burdisso: “Tôi ước có 20 cầu thủ như cậu ấy”. Nhưng tuyệt nhiên không có một lời nào dành cho De Rossi. Từ đó, những tin đồn về mối liên hệ của anh với PSG và Manchester City có cơ hội được thổi bùng.
Những bất đồng về quan điểm của Zeman và De Rossi, như việc Zeman yêu cầu anh đá tiền vệ trung tâm lệch phải (trong khi De Rossi thích đá chính giữa hàng tiền vệ), là những điều rất bình thường trong mối quan hệ huấn luyện viên – cầu thủ. Tuy nhiên, việc Zeman công khai: “Với tôi, ở Roma hiện chỉ có Tachtsidis và Destro là không thể thay thế”, lại là một động thái thiếu cẩn trọng. Ông có lẽ đã không nhận thức được những phản ứng tiêu cực có thể đến từ một cầu thủ đầy kiêu hãnh như De Rossi, người đã có 11 năm cống hiến cho Roma.

Rất nhiều hoài nghi đang được đặt lên HLV Zdenek Zeman- Ảnh Getty
Zeman quá bảo thủ
Là một biểu tượng của tinh thần tranh đấu cả trong lẫn ngoài sân cỏ, không ngạc nhiên nếu Zeman không dễ dàng thỏa hiệp với những “cái gai” đang cản trở các kế hoạch của ông. Không có gì sai nếu ông yêu cầu các cầu thủ tuân theo những mệnh lệnh vì công việc. Zeman có quyền, nhưng có lẽ, không phải bằng cách công khai đả kích những học trò trên báo, vì nó có thể làm chia rẽ sâu sắc nội bộ đội bóng. Hôm qua, website chính thức của Roma đã phải phát đi thông điệp bác bỏ tin đồn về việc Osvaldo và De Rossi đã xé rào chơi đêm. Đúng sai chưa rõ, nhưng có thể nhận thấy sự lo lắng của đội bóng này với tình trạng lục đục lội bộ đang diễn ra.
Thời gian tới, nếu Zeman tiếp tục “cuộc chiến vô nghĩa” với De Rossi, người có vai trò tối quan trọng ở Roma, ông có thể làm mọi thứ tan tành. De Rossi được giới chủ Mỹ công khai coi là trọng tâm trong việc xây dựng đội bóng, mà động thái gần nhất là việc gia hạn hợp đồng đến tận 2017 và tăng lương cho anh lên 6 triệu euro/mùa (cao thứ 3 Serie A). Sự kiên quyết (hoặc bảo thủ) của Zeman, khi đó, không chỉ khiến đội bóng có thể mất đi một cánh chim đầu đàn, mà còn dẫn tới tình trạng “chia bè kéo cánh” ngày càng phức tạp ở phòng thay đồ, dẫn tới những khó khăn trong việc xây đắp tương lai. Những cậu bé của Zeman cần thời gian để phát triển, cần những người như De Rossi bên cạnh để bảo ban.
Trong tình cảnh đó, trước Genoa đêm nay, nếu Roma tiếp tục thất thủ trên sân bóng mà họ đã toàn thua suốt 4 năm qua, việc họ chìm sâu vào khủng hoảng, cả niềm tin và phong độ, là điều hoàn toàn có thể.
Dự đoán: 2-2
Đỗ Hiếu
| Con số 39
Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Zeman đã thua tới 39 trận vào tháng 10. Ở tháng này, các đội bóng ông dẫn dắt thắng 32 trận, hòa 26 trận, giành trung bình 1,26 điểm mỗi trận. 0 Zeman chưa bao giờ thất bại trước De Canio, huấn luyện viên của Genoa. Vị huấn luyện viên gốc Bohemian thắng 2, hòa 3 sau 5 trận. De Canio chỉ đánh bại Roma đúng 2 lần trong 11 trận đã đấu.
2
Genoa đã ghi ít nhất 2 bàn trong 4 trận trên sân nhà gần nhất trước Roma. Trận gần nhất giữa hai đội ở Marassi, Genoa thắng 2-1. Đối đầu: Gặp nhau 92 trận ở Serie A, Genoa thắng 32 trận, hòa 22, Roma thắng 38 trận Lực lượng: Genoa vắng Rossi, Ferronetti (chấn thương). Roma vắng Lobont, Pjanic, Destro, Dodo (chấn thương).
Đội hình dự kiến Genoa (4-4-2): Frey - Sampirisi, Canini, Bovo, Moretti - Jankovic, Seymour, Kucka, Antonelli - Borriello, Immobile Roma (4-3-3): Stekelenburg - Piris, Marquinhos, Castan, Balzaretti - De Rossi, Tachtsidis, Florenzi - Lamela, Osvaldo, Totti |