thethaovanhoa.vn

Venezuela: “Luyện” hoa hậu như “luyện” thể thao

04/09/2012 11:00 GMT+7

Venezuela đã cho ra lò rất nhiều nữ hoàng sắc đẹp, giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Thế giới những 5 lần. Bí quyết của nước này chính là những lò đào tạo sắc đẹp.


(TT&VH) - Venezuela đã cho ra lò rất nhiều nữ hoàng sắc đẹp, giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Thế giới những 5 lần. Bí quyết của nước này chính là những lò đào tạo sắc đẹp, vốn tuyển mộ cả những bé gái, để biến các em thành hàng siêu sao thế giới.

Viếng thăm trường sắc đẹp Gisselle ở ngoại ô Caracas, Venezuela, có thể để lại những ấn tượng sâu sắc.

Một lò đào tạo hoa hậu điển hình

Villa xây dựng kiểu những năm 1960 này đã được biến đổi để trở thành một trung tâm huấn luyện các nữ hoàng sắc đẹp, dạy dỗ những cô gái từ cách đi trên sàn catwalk tới việc cầm ly rượu vang sao cho chuẩn. Học sinh của trường, từ những cô bé 4 tuổi tới những người 24 tuổi, đều đẹp không tì vết.

Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm trường, nữ phóng viên BBC đã là chiếc áo blouse đẹp nhất và mặc chiếc quần ấn tượng nhất. Nhưng so với các cô gái ở đây, sự ăn diện đó chẳng thấm tháp vào đâu.

"Mái tóc luôn phải sạch sẽ, việc trang điểm phải trông thật tự nhiên và bạn luôn phải đi giày cao gót" - Andrea Reyes, người dạy kỹ thuật đi trên sàn catwalk cho biết về những yêu cầu cơ bản ở trường.

Một bé gái tập đi trên sàn catwalk bên trong trường sắc đẹp Gisselle

Năm nay 21 tuổi, Reyes là cháu gái Gisselle Reyes, sáng lập viên của trường và bản thân cũng là một cựu nữ hoàng sắc đẹp. Cô mô tả sắc đẹp là công việc làm ăn của gia đình, bởi cô đã lớn lên cùng sắc đẹp từ khi còn tấm bé".

Trong lớp học của Reyes, các cô gái đang được dạy cách đi xuống một con đường lát gỗ, điểm đầy ánh đèn sân khấu. Reyes liên tục miệng hò hét chỉ đạo: "thả lỏng tay đi, đưa hông lên".

Căn phòng được lắp gương tứ phía và các cô gái có thể ngắm nhìn họ khi đi tới cuối đường catwalk, xoay vòng và đi về trở lại. Trong số họ có Lynette do Nascimiento, một thiếu nữ 18 tuổi tới Caracas từ đảo Aruba, với giấc mơ trở thành siêu mẫu.

"Tôi muốn chuẩn bị thật tốt cho bản thân trước cuộc thi Hoa hậu Aruba và tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi nghĩ rằng Venezuela là đất nước đã chuẩn bị rất tốt cho các cô gái trong những cuộc thi như thế" - cô nói.

Như luyện thi đấu thể thao

Nascimiento hoàn toàn đúng. Venezuela đã thành công đặc biệt trên đấu trường sắc đẹp quốc tế và họ hẳn đã có công thức rõ ràng cho việc chọn ra các ứng viên có khả năng khiến những vị giám khảo khó tính nhất cũng phải gật đầu.

Thi sắc đẹp ở Venezuela được xem như một cuộc thi đấu thể thao. Nhiều cô gái trẻ Venezuela đã tham gia môi trường này từ rất sớm. Trong số 160 cô gái đang theo các lớp học ở Gisselle, đại đa số từ 4-11 tuổi. Cha mẹ khuyến khích con gái tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp, biết rằng nếu chúng thành công, tương lai của chúng trong vai người nổi tiếng, chắc chắn sẽ được đảm bảo.

Nascimiento đang mặc một chiếc quần cộc màu đen, áo blouse màu xanh và giày cao gót. "Trông cô ấy thế nào? Có thời trang không?" - Reyes hỏi các học sinh. Đa phần những người khác đều tán thưởng rằng Nascimiento trông khá đẹp, dù rằng họ không thích đồ trang sức vàng và đồng hồ đeo tay màu đen của cô.

Lớp học cũng phê bình về cách đi trên sàn catwalk của Nascimiento và phong thái chung của cô, trước khi chuyển qua học sinh khác.

Những Hoa hậu từ “lò” Venezuela

Sự thành công của các cô gái cũng làm nên tên tuổi cho những lò đào tạo như Gisselle. Đây là nơi cho ra đời Dayana Mendoza, người trở thành Hoa hậu Hoàn vũ hồi năm 2008. Venezuela cũng đã giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 5 lần, trong các năm 1979, 1986, 1996, 2008 và 2009. Nước này còn thắng cuộc thi Hoa hậu Thế giới 6 lần, trong năm 1955, 1981, 1984, 1991, 1995 và gần đây nhất là Ivian Sarcos, người đăng quang hồi năm 2011.

Theo Reyes, nhận lời chê là yêu cầu cần thiết cho các cô gái trong ngành công nghiệp sắc đẹp. Cô cũng rất thẳng thắn khi nói về mình: "Tôi không có tố chất để trở thành người thi Hoa hậu Venezuela. Tôi cao có 1m60, trong khi yêu cầu tối thiểu là 1m70". Theo Reyes, dù lớp học có khoảng 20 người, chỉ 1-2 người có cơ hội ganh đua danh hiệu Hoa hậu Venezuela, vốn tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 9. Cuộc thi do ông trùm sắc đẹp Osmel Sousa điều hành từ năm 1969 và ông được xem là động lực đứng sau sự thành công quốc tế của Venezuela.

Các cô gái được thi quốc gia sẽ dành nhiều thời gian tập trong phòng thể lực và cẩn trọng với mọi món đồ ăn họ nạp vào cơ thể. Họ cũng phải chỉnh sửa lại răng miệng và phẫu thuật thẩm mỹ, loại bỏ những khiếm khuyết trên cơ thể, để có thành công chắc chắn.

Thế với những người không đủ sắc đẹp thì sao? "Tôi cố chỉnh sửa họ, biến họ trở nên nữ tính hơn. Đôi khi đó chỉ là sự cải thiện về mặt cá nhân, như việc có thể nói chuyện với người lạ hoặc giao tiếp trước đám đông, để họ có cơ hội thay đổi cuộc sống của mình" - Reyes nói

Một xã hội trọng vẻ bề ngoài

Ở Venezuela, gần như không có sự chỉ trích nào với cơn khát sắc đẹp trong nước và việc trẻ em phải luyện tập trong lò đào tạo từ tấm bé.

Tổng thống Hugo Chavez đã công khai chống văn hóa phẫu thuật thẩm mỹ ở Venezuela, gọi bơm ngực là "tội ác ghê gớm". Nhưng ông không chỉ trích các hoa hậu và không xem họ là nguyên nhân khiến phẫu thuật thẩm mỹ bùng nổ.

Phóng viên BBC đánh giá việc ngành công nghiệp sắc đẹp vẫn sống khỏe ở Venezuela một phần hình thành từ văn hóa địa phương. Người dân ở đây thường có xu hướng nghiêng về vai trò giới đã tồn tại lâu nay trong truyền thống, như phụ nữ thì nhẹ nhàng và tinh tế, trong khi đàn ông mạnh mẽ và can đảm. Tuy nhiên điều quan trọng hơn là ở Venezuela, vẻ bề ngoài là yếu tố được đặc biệt đề cao, không chỉ với phụ nữ mà với tất thảy những người khác trong xã hội.

Andrea Reyes nói rằng cô không chỉ làm các học sinh đẹp hơn về mặt cơ thể mà còn khuyến khích họ phát triển các kỹ năng xã hội quan trọng. "Một cô gái nếu tới đây và chỉ dành hết tâm trí vào việc trở nên xinh đẹp, thì trừ phi trở thành Hoa hậu Venezuela, cô ấy có thể sẽ chết vì đói" - Reyes nói.

Tường Linh (Theo BBC)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN