thethaovanhoa.vn

CLB BĐHN chưa trụ hạng: Vẫn chỉ là đẳng cấp HN. ACB

10/08/2012 21:14 GMT+7

Cho đến thời điểm mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc nhưng đội bóng của bầu Kiên, được đầu tư rất nhiều vẫn chưa chính thức trụ hạng.

(TT&VH Online) - Cho đến thời điểm mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc nhưng đội bóng của bầu Kiên, được đầu tư rất nhiều vẫn chưa chính thức trụ hạng.

CLB BĐHN là đội bóng như thế nào? Câu trả lời: Đây là đội bóng đang sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu Việt Nam. CLB BĐHN có Qủa bóng Vàng 2011 Phạm Thành Lương, một trong những tiền vệ tốt nhất V-League.

CLB BĐHN có tiền đạo chỉ còn thiếu 2 bàn thắng nữa là trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử V-League, tiền đạo ngôi sao Lê Công Vinh.CLB BĐHN có tiền đạo ngoại hiện chỉ đứng sau Gaston Merlo và đứng trên cả Huỳnh Kesley và Samson trong danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu V- League 2012 là Timothy (đã có 15 bàn thắng).


Có chân sút Công Vinh nhưng CLB BĐHN vẫn chưa chính thức trụ hạng sau vòng 24

CLB BĐHN của ai? Câu trả lời: Đây là đội bóng của bầu Kiên, ông bầu nổi tiếng nhất Việt Nam, đình đám nhất Việt Nam, có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong số các ông bầu khi lập ra VPF. Nhưng thành tích của CLB BĐHN hiện đang như thế nào? Họ có 29 điểm, đứng ngay trên nhóm chạy đua xuống hạng và về lý thuyết, vẫn có thể xuống hạng khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Với những gì đã nói ở trên và đối chiếu với thành tích hiện đang có, thì câu hỏi đặt ra là: Tại sao?

Giải còn 2 vòng đấu nữa, với những gì đã qua, một cách khách quan thì nói thẳng ra là mùa giải này coi như một mùa giải “vứt đi” của đội bóng “phiên bản mới” của bầu Kiên.

Sân Hàng Đẫy giờ chỉ còn 2 đội đá V-League và nhìn sang người hàng xóm  là HN T&T, hiện đang đứng đầu bảng thì CĐV CLB BĐHN không khỏi chạnh lòng. Không phải ở mùa giải này và chưa biết là đến bao giờ, CLB BĐHN mới “đủ tuổi” để cạnh tranh sòng phẳng về mọi mặt với đội bóng đá chung sân với mình.

Đặt giả thiết thiết cuối tuần này, K.KH, TĐCS.ĐT và K KG cùng thắng và CLB BĐHN thua trên sân N.SG, khi ấy sẽ có 2 đội bằng điểm 29 như CLB BĐHN và 1 đội chỉ kém 2 điểm. Thế thì đội bóng của bầu Kiên sẽ phải chạy trối chết, chiến đấu hết mình ở vòng cuối trước đội đã xuống hạng V.HPì mới có thể trụ hạng. Vậy thì có khác gì HN.ACB trước kia?

Mọi sự cũng chẳng có nhiều điều đáng nói nếu đội bóng này vẫn mang cái tên HN. ACB. Vấn đề là đã có một đội bóng sáp nhập từ 2 đội bóng, với những cầu thủ tốt nhất được chọn ra, những bản hợp đồng mới được mang về mà tiêu biểu nhất là ngôi sao Lê Công Vinh. Bầu Kiên đã rất quyết tâm ở đầu mùa và CĐV CLB BĐHN đã kỳ vọng vào một sự đổi đời, nâng tầm đội bóng. Rút cuộc, tất cả phải thừa nhận với nhau rằng” vẫn chỉ là “đẳng cấp HN. ACB”. Lẽ nào đẳng cấp ấy là mãi mãi?

Không thể phủ nhận quyết tâm thi đấu của Lê Công Vinh, những giọt mồ hôi của Thành Lương, pha lăn xả của Xuân Thành, Xuân Luân, rồi cả Văn Vinh nén đau vào sân thi đấu nhưng kết quả vẫn chỉ đến thế.

Nguyên nhân thì tại sao: trừ Timothy thì ngoại binh quá kém, thay tướng giữa dòng, HLV Nguyễn Thành Vinh ra đi và người đóng thế Hoa Mạnh Hưng chưa đủ năng lực hay còn những nguyên nhân nào nữa. CLB BĐHN không phải đội bóng nghèo, lực lượng yếu, cũng không phải một tập thể quá bất ổn, cũng không phải chẳng có tham vọng gì, vậy thì tại sao họ vẫn cứ là một cái đội bóng long đong trụ hạng?

Thôi thì lại chờ mùa giải năm sau, hoặc là đến một “năm sau” nào đó thì mọi sự sẽ khác.

Trần Uy Vũ


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN