Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà Lạch Tray trước V.NB ở vòng 19 khiến cho V.HP tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League 2012 với vẻn vẹn chỉ có 11 điểm sau 19 lượt trận.
(TT&VH) - Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà Lạch Tray trước V.NB ở vòng 19 khiến cho V.HP tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League 2012 với vẻn vẹn chỉ có 11 điểm sau 19 lượt trận.
Đây là thành tích kém cỏi nhất của bóng đá Hải Phòng trong lịch sử các lần tham dự V-League từ trước đến nay. Và điều quan trọng hơn là kể từ khi V-League tăng số đội bóng tham dự lên con số 12 (từ mùa giải 2003) đến nay, chưa có một đội bóng nào đứng cuối bảng xếp hạng sau 19 vòng đấu lại giành được quyền trụ hạng vào cuối mùa giải (xem bảng thống kê dưới đây)
|
Mùa giải |
Tên đội cuối bảng sau 19 vòng |
Số điểm sau 19 vòng |
Thứ hạng cuối mùa |
|
2003 |
LG.ACB |
8 |
12/12 |
|
2004 |
Thể Công |
16 |
11/12 |
|
2005 |
D.Đồng Tháp |
15 |
12/12 |
|
2006 |
TP.Tiền Giang |
17 |
13/13 |
|
2007 |
Huda Huế |
18 |
14/14 |
|
2008 |
HP.HN |
12 |
14/14 |
|
2009 |
Thanh Hóa |
16 |
14/14 |
|
2010 |
M.NĐ |
12 |
14/14 |
|
2011 |
ĐT.LA |
18 |
13/14 |
|
2012 |
V.HP |
11 |
? |
Những con số thống kê cho thấy số điểm mà các đội bóng đứng đội sổ giành được sau 19 vòng đấu dao động trong khoảng từ 12 điểm (HP.HN ở V-League 2008 và M.NĐ ở V-League 2010) đến 18 điểm (Huda Huế ở V-League 2007 và ĐT.LA ở V-League 2011). Vì thế, số điểm mà thầy trò HLV Lê Thụy Hải giành được sau 19 vòng đấu của mùa giải năm nay (11 điểm) chính là số điểm thấp thứ 2 trong lịch sử V-League, chỉ hơn được số điểm của mỗi đội cuối bảng LG.ACB ở mùa giải 2003 (8 điểm).

Điều đáng nói hơn, những số liệu thống kê cho thấy: trong số 9 đội bóng đứng cuối bảng sau 18 vòng đấu của 9 mùa giải trước, chưa từng có đội bóng nào thoát khỏi lưỡi hái của tử thần vào cuối mùa giải. Trong đó, có tới 7 đội bóng tiếp tục giữ nguyên vị trí đội sổ cho đến khi mùa giải hạ màn. 2 đội bóng còn lại cũng chỉ nhích lên được một bậc trên bảng xếp hạng chung cuộc (từ vị trí đội sổ lên vị trí áp chót) là Thể Công (ở mùa giải 2004) và ĐT.LA (ở mùa giải 2011). Nhưng tất cả cũng vẫn không thể cưỡng lại được số phận và đều phải chấp nhận một thực tế phũ phàng là phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau.
Với 0% cơ hội trụ hạng nhìn từ lịch sử và khoảng cách 12 điểm so với đội xếp thứ 12 TĐCS.ĐT như hiện nay trong khi mùa giải 2012 chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc, có lẽ phải có một điều thần kỳ mới có thể giúp đội bóng đất Cảng giành quyền trụ hạng ở mùa giải năm nay. Con đường xuống hạng Nhất lúc này đang mở rộng trước mắt thầy trò HLV Lê Thụy Hải.
Thành Quang