thethaovanhoa.vn

Hoa hậu đăng quang sẽ không già như quy định

17/05/2012 07:00 GMT+7

Ông Lê Xuân Sơn - Quyền TBT báo Tiền phong, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu VN cho biết, thực tế, các hoa hậu Việt Nam đăng quang khi còn rất trẻ chứ không “già” như quy định.

(TT&VH) - Không chỉ là băn khoăn của TT&VH, độ tuổi thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay tiếp tục được quy định từ 18-27 cũng bị báo giới cho là “già” so với “chuẩn” quốc tế. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo về cuộc thi này diễn ra sáng qua (16/5) tại Hà Nội, ông Lê Xuân Sơn - Quyền TBT báo Tiền phong, Trưởng BTC cuộc thi - cho biết, thực tế, các hoa hậu Việt Nam đăng quang khi còn rất trẻ chứ không “già” như quy định.

Sau khi đặt vấn đề về tuổi của thí sinh thi hoa hậu tại VN liệu có “già” hơn so với chuẩn quốc tế, TT&VH đã nhận được rất nhiều quan tâm, phản hồi của báo giới nói riêng và bạn đọc nói chung. Cuộc thăm dò trên trang web thethaovanhoa.vn cho kết quả, 65% độc giả ủng hộ thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) nên ở độ tuổi từ 18-25, trong khi đó chỉ có 3% tán thành độ tuổi 18-27.



Ông Lê Xuân Sơn cho rằng, độ tuổi thí sinh từ 18-27 được bảo lưu từ nhiều năm nay. Trên thực tế, các HHVN tại thời điểm đăng quang cũng khá trẻ như: Mai Phương Thúy, Thùy Dung. Đương kim HHVN Đặng Thị Ngọc Hân cũng đăng quang năm 21 tuổi.

Năm 2010, slogan của cuộc thi HHVN đã được đánh giá là khá trừu tượng: Ngàn năm hương sắc. Năm nay, BTC đưa ra slogan có vẻ tường minh hơn: Vẻ đẹp hội tụ và lan tỏa. Giải thích về slogan này, ông Lê Xuân Sơn chia sẻ, đây là slogan kết tinh của trí tuệ tập thể cán bộ báo Tiền phong. Slogan này có ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp của người con gái Việt Nam hội tụ qua thời gian và không gian - từ lịch sử ngàn năm của dân tộc và từ khắp các vùng miền của đất nước, kể cả từ nước ngoài trở về nếu người đẹp đó là công dân Việt. Từ “lan tỏa” được cắt nghĩa không chỉ là vẻ đẹp tỏa sáng ở trong nước mà ra cả khu vực và thế giới nhằm quảng bá cho hình ảnh, đất nước Việt Nam. Rõ ràng, với slogan này, BTC cuộc thi mong muốn tiệm cận hơn tới các tiêu chuẩn các cuộc thi nhan sắc trên thế giới.

Một thay đổi cũng được quan tâm của cuộc thi là giá trị giải thưởng HHVN giảm xuống còn 300 triệu đồng, Á hậu 1 và 2 lần lượt nhận 150 triệu và 100 triệu đồng. Trong khi năm 2010,  giải thưởng dành cho Hoa hậu Việt Nam là 500 triệu đồng. Và cao hơn thế, cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt trao phần thưởng cho Hoa hậu là 1 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và vương miện. Theo ông Lê Xuân Sơn, sở dĩ giá trị giải thưởng giảm sút vì BTC phải đặt cuộc thi vào bối cảnh kinh tế đang bị lạm phát. “Chúng tôi đã cân nhắc và cuộc thi cũng nên phù hợp với tình hình kinh tế xã hội chung”- ông Sơn nói thêm.

Vòng chung khảo khu vực Bắc - Nam của HHVN sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 12-25/8 với sự góp mặt của 35-40 gương mặt xuất sắc nhất. Ngoài ba giải thưởng cao nhất, cuộc thi năm nay sẽ vinh danh các thí sinh với danh hiệu: Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển, Người có gương mặt khả ái, Người đẹp Áo dài, Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất… Đêm chung kết cuộc thi diễn ra tối ngày 25/8 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4.

Hà Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN