Zinedine Zidane, người hiện đang là cố vấn thể thao của Chủ tịch Florentino Perez và đội hình chính thức sẽ chỉ làm bóng đá cơ sở từ mùa bóng tới, do không thể đáp ứng những yêu cầu của HLV trưởng Jose Mourinho.
(TT&VH Online) -
Cựu siêu sao một thời của Real Madrid, Zinedine Zidane, hiện đang là cố
vấn thể thao của Chủ tịch Florentino Perez và đội hình chính thức sẽ
chỉ làm bóng đá cơ sở từ mùa bóng tới, do không thể đáp ứng những yêu
cầu của HLV trưởng Jose Mourinho.
Do có mối quan hệ gắn bó với ông chủ của đội bóng hoàng gia, “ông cố vấn” người Pháp đành im lặng chấp nhận vai trò phát hiện và đào tạo các cầu thủ trẻ cho CLB áo trắng mà không lên tiếng phản đối sự phân công nói trên.

Zidane bị đẩy xuống làm bóng đá trẻ - Ảnh Getty
Trước đây, giữa Mourinho và Zidane có sự
gắn bó khá mật thiết, do nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã sử dụng cựu
siêu sao của Madrid để đánh đổ giám đốc thể thao Jorge Valdano. Thậm
chí, Mou còn để Zizou tham gia vào một số vụ mua bán cầu thủ, như trường
hợp với Varane hoặc đi cùng đội hình một trong một số chuyến thi đấu
tại châu Âu. “Người đặc biệt” cũng muốn Zidane hành động như người phát
ngôn của mình trong cuộc chiến với các trọng tài và Barcelona.
Tuy nhiên, từ tháng một năm nay, mối
quan hệ đó đã bị rạn nứt và ngày càng trở lên sâu sắc, đơn giản bởi vì
Zizou chỉ thực hiện đúng chức trách của mình là cố vấn thể thao, chứ
không tham dự bất kỳ một cuộc họp báo nào để ủng hộ cuộc chiến tranh
liên miên của HLV người Bồ Đào Nha. Và thế là cựu siêu sao người Pháp
không được Mourinho coi là “người của mình”.
HLV đầy quyền lực của Real Madrid đã nói
thẳng với chủ tịch Florentino Perez là ông không muốn thấy sự có mặt
của Zidane ở đội hình một nữa và ông chủ của đội bóng hoàng gia đã buộc
phải sắp xếp cựu siêu sao người Pháp làm bóng đá cơ sở, chủ yếu trong
công việc tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng trẻ, một công việc mà bản thân
Zizou cũng thấy có ích mặc dù danh tiếng không thể bằng với chức cố vấn
cho đội hình chính thức.
Tuy nhiên, Zidane cũng biết rằng ngay cả
khi chấp nhận làm việc trong bóng tối như vậy ông vẫn không có quyền
quyết định ở bóng đá cơ sở bởi vì Mourinho đóng vai trò tổng quản lý thể
thao. Hành động đầu tiên của Mou trên cương vị này là truất quyền huấn
luyện đội bóng trẻ của Toril, người đã không chấp nhận yêu sách của Mou
đòi quyền ra sân cho một số cầu thủ mà “Người đặc biệt” quan tâm bồi
dưỡng.
Không chỉ Valdano và Zidane, Mou thậm
chí không hài lòng với cả Emilio Butragueno trong vai trò giám đốc thể
chế của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.
Lưu Bảo (Theo Sport)