thethaovanhoa.vn

Cử tạ VN sau giải VĐ châu Á & vòng tuyển chọn Olympic London 2012: Sẽ có vé nhưng…

30/04/2012 13:03 GMT+7

Quốc Toàn sẽ có 2 tháng chuẩn bị trước khi tham gia tranh tài ở Olympic London 2012. Ảnh: Quang Nhựt

(TT&VH) - Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các hạng cân thi đấu cuối cùng là 105 và trên 105 (nam) và 75, trên 75kg (nữ) trong ngày hôm nay, giải VĐ châu Á 2012 và đồng thời cũng là vòng tuyển chọn Olympic London 2012 của khu vực châu Á sẽ chính thức hạ màn. Bằng việc nằm trong tốp đầu khi tính điểm đồng đội, đối với cả nam và nữ, cử tạ VN tràn trề hy vọng sở hữu 2 tấm vé góp mặt tại Olympic trong tháng 8 tới.

Trên bảng tổng sắp huy chương của giải VĐ châu Á, cử tạ VN chỉ đứng thứ 9 nhưng nếu tính điểm đồng đội, loại trừ các QG đã có vé chính tới London, VN lại dẫn đầu ở bảng xếp hạng dành cho nam, trên Kyrgyzstan, Ấn Độ, Iraq và Saudi Arabia.



 Quốc Toàn sẽ có 2 tháng chuẩn bị trước khi tham gia tranh tài ở Olympic London 2012. Ảnh: Quang Nhựt

Đối với các hạng cân của nữ, cử tạ VN cũng tạm thời đứng thứ 4 trước khi 2 hạng cân cuối cùng thi đấu. Theo quy định của Liên đoàn cử tạ thế giới, chỉ cần nằm trong tốp 7 đối với nam và tốp 6 với nữ là mỗi QG sẽ được cử một lực sỹ tham dự Olympic. Đây cũng là mục tiêu của cử tạ VN trước ngày lên đường thi đấu giải VĐ châu Á đồng thời cũng là vòng tuyển chọn Olympic của châu lục.

Như vậy, gần như chắc chắn, cử tạ VN sẽ đạt mục tiêu là có 2 vé chính thức tới London dự Olympic, một dành cho nam và một dành cho nữ. Tất cả chỉ còn chờ thông báo chính thức của Liên đoàn cử tạ thế giới sau khi tất cả các vòng tuyển chọn ở các châu lục kết thúc.

Trong trường hợp được xác nhận có 2 vé chính thức dự Olympic London, cử tạ VN sẽ phải tự quyết định chọn ai trong số các lực sỹ của mình ở mọi hạng cân. Ngay từ đầu, khi bắt đầu hành trình tìm kiếm tấm vé tham dự Olympic, BHL ĐT cử tạ VN, bộ môn đã báo cáo lên lãnh đạo Tổng cục TDTT và được chấp nhận, đó là dành ưu tiên cho 2 hạng cân 56kg nam và 53 kg nữ.

Nếu như hạng cân 53kg nữ, Nguyễn Thị Thúy có thể coi là sự lựa chọn duy nhất cho dù tại giải VĐ châu Á vừa qua, nữ lực sỹ này không đạt thành tích tốt nhất của mình thì đối với hạng cân 56kg nam, thành tích tại giải VĐ châu Á chính là tiêu chí để xét tuyển.

Và với việc giành HCB với thành tích tổng cử 279kg, Trần Lê Quốc Toàn thêm một lần nữa đã vượt qua người đồng đội trẻ Thạch Kim Tuấn. Trong trường hợp cử tạ VN chính thức được xác nhận có vé dự Olympic thì cũng đồng nghĩa với việc Trần Lê Quốc Toàn sẽ là chủ nhân của tấm vé đầy vinh dự đó.

Tuy nhiên, có vé là một chuyện còn thi đấu như thế nào tại Olympic lại là chuyện khác. Công bằng mà nói, cho dù mới giành HCB giải VĐ châu Á, đạt thành tích ngang bằng với người có HCV, Li Fabin, chỉ hơn về số cân nặng nhưng Trần Quốc Toàn cũng mới chỉ niềm hy vọng của cử tạ VN mà thôi. Đơn giản là bởi để tái lập thành tích có huy chương như đàn anh Hoàng Anh Tuấn 4 năm về trước tại Olympic Bắc Kinh, Quốc Toàn sẽ còn phải nỗ lực cải thiện thành tích của mình, ít nhất cũng phải nâng được mức tổng cử lên thành 285kg đến 290kg.

Quãng thời gian chuẩn bị chừng 2 tháng còn lại là vô cùng quan trọng với cá nhân Trần Lê Quốc Toàn cũng như cử tạ VN. Chuyến tập huấn tại châu Âu ở Bulgaria rồi Pháp và sau đó là London được đánh giá là môi trường thuận lợi để lực sỹ người Đà Nẵng vượt lên chính mình.

Giành được vé đã khó, có huy chương Olympic còn khó khăn gấp bội phần với lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn cũng như cử tạ VN.

Hàn Đan    



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN