Những con số thống kê trong lịch sử V-League từ trước đến nay cho thấy: chưa bao giờ V.HP lại thi đấu bết bát như ở mùa giải năm nay.
(TT&VH) - Những con số thống kê trong lịch sử V-League từ trước đến nay cho thấy: chưa bao giờ V.HP lại thi đấu bết bát như ở mùa giải năm nay
Mùa giải Số điểm Thứ hạng 2000-2001 19 5/10 2001-2002 13 9/10 2004 14 10/12 2005 17 6/12 2006 17 7/13 2008 26 1/14 2009 19 7/14 2010 23 5/14 2011 13 13/14 2012 7 14/14
Trong 10 lần tham dự V-League từ trước tới nay (mùa giải 2003 và 2007 V.HP chơi ở giải hạng Nhất) thì đây là lần mà V.HP giành được ít điểm nhất và đứng ở vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu. Số điểm mà V.HP giành được sau 14 vòng đấu (7 điểm) chỉ bằng một nửa so với số điểm ở các mùa giải 2001-2002 và 2011 (13 điểm), những mùa giải mà họ đều đứng áp chót trên bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu, và chỉ bằng phần lẻ số điểm giành được ở mùa giải 2006, mùa giải mà sau đó họ đã phải xuống hạng.
Hoàn cảnh mà đội bóng thành phố hoa phượng đỏ đang trải qua ở mùa giải năm nay hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra ở V-League 2008 - mùa giải mà mặc dù là tân binh nhưng V.HP đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League sau 14 vòng đấu với số điểm giành được là 26 để rồi chung cuộc giành được HCĐ.
Ngay cả nếu chúng ta so sánh số điểm mà các đội bóng đứng đội sổ V-League sau 14 vòng đấu giành được thì số điểm của V.HP ở mùa giải năm nay cũng là kém nhất (xem biểu đồ dưới đây)

Kể từ khi V-League ra đời đến nay, số điểm của đội cuối bảng sau 14 vòng đấu dao động trong khoảng từ 7 đến 13 điểm. Trong đó, đội cuối bảng giành được nhiều điểm nhất là Thanh Hóa ở mùa giải 2009 với 13 điểm. Còn K.KH ở mùa giải 2000-2001, LG.ACB ở mùa giải 2003 và chính V.HP ở mùa giải năm nay là những đội cuối bảng giành được ít điểm nhất: cùng 7 điểm.
Thống kê cũng cho thấy trong lịch sử V-League chưa từng có đội bóng nào đứng cuối bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu mà lại giành được quyền trụ hạng vào cuối mùa giải. Có vẻ như mọi yếu tố lịch sử lúc này đều đang chống lại V.HP.
Thành Quang