thethaovanhoa.vn

VFF bắt buộc các CLB phải đào tạo cầu thủ trẻ

27/04/2012 09:55 GMT+7

Không còn chỉ là đề nghị, VFF đã yêu cầu các CLB V-League cũng như hạng Nhất từ mùa giải 2013 phải có Trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ hoặc Học viện bóng đá.

(TT&VH) - Không còn chỉ là đề nghị, VFF đã yêu cầu các CLB V-League cũng như hạng Nhất từ mùa giải 2013 phải có Trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ hoặc Học viện bóng đá. Ngoài ra, trong danh sách đăng ký thi đấu phải có tối thiểu 3 cầu thủ dưới 21 tuổi.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Đây chính là một trong những nét mới của bản Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN) mới được Tổng cục TDTT thông qua và Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ký quyết định ban hành. Theo đó, từ mùa giải 2014, các CLB tham gia giải VĐQG và giải hạng Nhất QG phải có Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hoặc Học viện bóng đá bao gồm các lứa tuổi từ U11 đến U19 (U11, U13, U15, U17, U19)-Khoản 5, điều 11. Từ mùa giải 2013, trong danh sách đăng ký, CLB tham dự các giải VĐQG, hạng Nhất QG và Cúp QG phải có tối thiểu 3 cầu thủ dưới 21 tuổi.

Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn khẳng định: “Việc đào tạo cầu thủ trẻ với bất cứ nền bóng đá nào cũng đóng vai trò rất quan trọng, quyết định tương lai, sức mạnh của nền bóng đá đó. Ngay từ năm 2001, trong Quy chế BĐCN đầu tiên đã có điểm này nhưng VFF chưa có yêu cầu bắt buộc. Tôi nghĩ, nêu không đặt ra mốc thời gian buộc các CLB phải thực hiện thì bóng đá VN không thể phát triển được. Việc thị trường chuyển nhượng cầu thủ náo loạn thời gian qua cũng chính là do nhu cầu lớn mà nguồn cung cấp quá ít. Chính vì thế, chúng tôi bắt buộc các CLB phải có hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ và 2 năm tới phải có đầy đủ. Từ năm 2014 nếu CLB nào không có đội tham gia giải đấu từ U15 đến U21 thì sẽ bị phạt 200 triệu đồng đối với V-League và 100 triệu với hạng Nhất”.

Cũng theo ông Viễn, chế tài xử phạt 100 triệu đối với CLB hạng Nhất và 200 triệu đồng cho CLB V-League nếu không kịp hoàn thành Trung tâm đào tạo trẻ của mình từ lứa U11 đến U19, có đội tham gia đầy đủ các giải trẻ từ U15 đến U21 cơ bản chỉ mang tính chất tượng trưng. Số tiền này sau khi được thu sẽ đưa vào Quỹ đào tạo bóng đá trẻ của VFF.

Rõ ràng, việc bắt buộc các CLB ưu tiên đầu tư công tác đào tạo trẻ, đề ra các chế tài xử phạt là điều nên làm và rất cần thiết để đưa vào Quy chế BĐCN. Nhưng nếu chỉ phạt số tiền từ 100 đến 200 triệu đồng thì rõ ràng chẳng thấm tháp vào đâu ngay thời điểm này chứ chưa nói gì đến câu chuyện sau đây 2 năm nữa. Ngay bây giờ, với mỗi trận thắng, không ít ông bầu sẵn sàng móc hầu bao, thưởng “nóng” cho đội nhà lên tới cả tỷ đồng thì việc chấp nhận chịu phạt một vài trăm triệu mà chẳng cần lo lắng đến đào tạo trẻ làm gì không phải là những lo ngại thiếu căn cứ. Thế nên, bắt buộc là một chuyện còn việc các CLB nghe theo hay không lại là chuyện khác. Ngay thời điểm này, nếu để liệt kê ra những CLB hiện đang làm khá tốt công tác đào tạo cầu thủ trẻ thì VFF cũng có thể chỉ ra một vài cái tên như SLNA, HA.GL, SHB.ĐN, HN.T&T…

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN